Chương 227 · 273 chương

Nhất kích tất sát, một mình tiễn ba người rời sân trong chớp mắt

"Dẫu có nói là băng bó thì cũng…"

"Nếu là băng vải thể thao thì em có mang theo trong hộp sơ cứu, và em cũng chút kinh nghiệm trong việc này đấy."

"Em sẽ cố định chặt cổ chân trái, cảm nhận ở gót chân cũng sẽ khác đi do lớp băng vải nên chưa rõ có di chuyển được như cũ không nhưng ít nhất phải cố định lại để chấn thương không nặng hơn. Mọi người có ai mang thuốc giảm đau theo không?"

"Tatara! Đừng nói những điều vô lý như vậy! Iwashimizu đã tốn bao công sức phân tích đối thủ giúp chúng ta rồi mà. Cứ tiếp tục tự ép bản thân như nữa vậy thì…"

"Tanigaki-sensei, xin lỗi cô. Đúng như Kyousuke nói, em vẫn muốn tiếp tục thi đấu. Bởi vì em đã thề sẽ cho cậu ấy thấy kiếm kỹ của mình… và cả tinh thần kiếm sĩ của bản thân em nữa."

"Đến khi nào cô cảm thấy em đã tới giới hạn thì cô có thể truất quyền thi đấu của em ngay lúc đó. Nhưng lúc này, xin hãy cho phép em được đánh trận cuối cùng."

Trước biểu cảm cương quyết của Kogarasu, Chisato-sensei cảm thấy lấn át và không thốt nên lời.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Shizuku-chan. Chính vì cậu đã dày công chuẩn bị như vậy nên tớ lại càng không muốn bỏ cuộc."

"Tớ muốn thử xem mình có thể tiến xa đến đâu."

Trước sự quyết tâm đó, Shizuku cũng chẳng còn lý lẽ nào để can ngăn thêm. Sau khi cho Kogarasu uống thuốc giảm đau mượn từ Hina và chườm đá kỹ lưỡng, tôi vội vã hoàn tất việc quấn băng thể thao khi trận đấu sắp sửa bắt đầu.

Kogarasu bước vào trận chung kết với khí thế hừng hực không tưởng. Cậu ấy hạ gục liên tiếp ba người nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Dù cổ chân đang lật nhưng cậu ấy vẫn di chuyển cực kỳ thanh thoát, tiễn mỗi đối thủ bằng đúng hai đòn đâm thần tốc.

"Trận đấu bắt đầu!"

Tên đội phó bên kia nở một nụ cười đầy đắc thắng sau lớp mặt nạ, vừa lùi lại phía sau vừa hoá giải đòn đâm của Kogarasu.

Người đội phó đã tinh ý nhận ra những bước đi khập khiễng của Kogarasu sau trận đối đầu với trung phong khi trở lại vị trí khởi động.

Rất nhanh sau đó, hai bên giằng co và tính huống đưa về thế tsubazeriai. Lợi dụng việc chân trái Kogarasu bị đau không thể bám trụ dồn lực, đối phương thẳng tay xô mạnh làm cậu ngã ngửa ra phía sau.[note98001]

"Dừng lại!"

Dẫu cho hành vi dùng lực xô đẩy lúc tsubazeriai có thể bị tính là phạm quy tùy trường hợp, song lần này trọng tài lại ngó lơ mà không hề có bất kỳ án phạt hay nhắc nhở nào.

Tuy nhiên, cú ngã vừa rồi đã khiến cổ chân trái của Kogarasu hoàn toàn không thể trụ vững được nữa, nên chỉ còn nước phòng ngự thụ động. Dù vậy, cậu ấy vẫn gắng gượng vượt qua 4 phút thi đấu và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

Mạch chiến thắng bất bại của Kogarasu rốt cuộc đã bị chặn đứng ở cột mốc 28 trận, cơ mà bù lại, cậu đã hoàn thành mục tiêu ép được át chủ bài là đội trưởng bên địch tức Isurugi Yuko phải lộ diện.

Kể từ thời khắc ấy, chứng kiến màn chiến đấu ngoan cường của cả đội mà bản thân không thể mở miệng hò hét cổ động khiến lòng tôi bứt rứt vô cùng.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức, hãy dõi theo tớ nhé Kyousuke."

Ở vị trí thứ phong, Yuuki tận dụng tối đa thị lực nhạy bén của mình để luồn lách né các đòn tấn công một cách ngoạn mục, tuy chưa đủ độ chuẩn xác để ghi điểm hợp lệ nhưng cậu đã có vài pha gõ trúng cổ tay đối phương. Kết cục, sau 2 phút rưỡi gồng gánh, cậu dính phải đòn ghi điểm thứ hai và phải thất bại.

"Kyouchin này, nhớ cầu nguyện cho Maru giành chiến thắng đấy nhé."

Diễn biến của trung phong Marukawa thì đúng nghĩa là một trận chiến giữa người lớn và trẻ con do cách biệt hình thể quá lớn, vậy mà cậu vẫn né ngọt xớt những đường kiếm bổ xuống của đối thủ làm cả khán đài rung chuyển. Những chuyển động có phần tuỳ hứng nên những đòn đánh vào hông của cậu ấy không được công nhận là đòn ghi điểm.

Tiếc là giữa trận cậu lại sảy chân phạm hai lần ra khỏi sân nên bị tính phạt mất một điểm, chứ không thì việc cầm cự trong 4 phút thi đấu đã trở thành một chiến tích vô tiền khoáng hậu rồi.

"Kyoucchi, tớ sẽ cố kéo dài thời gian một chút, nên phần còn lại tớ giao cho cậu nên hãy mang lại chiến thắng nhé."

Do không sở hữu tố chất thiên bẩm như hai người kia, Fujioka cũng đã để thua sau khi mất hai điểm, nhưng cậu ấy đã đưa trận đấu vào thế tsubazeriai để bào mòn thể lực của Isurugi.

Trận thư hùng sinh tử cuối cùng quy tụ cả hai vị đội trưởng của đôi bên. Trên sàn đấu diễn ra trận chung kết của giải đấu Kendo Long Vương Hội, thời khắc tỏa sáng của tôi cuối cùng đã điểm.

Bạn đã đến cuối chương 227.

Không gian đọc của bạn

Chương 221: Nhất kích tất sát, một mình tiễn ba người rời sân trong chớp mắt - Tôi bị bạn thuở nhỏ cắm sừng nhưng tôi muốn sống một cách hạnh phúc với dàn hậu cung ở thế giới nơi quan niệm về sự trong trắng bị đảo ngược | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm