Cứ thế, tôi bị mọi người lôi xềnh xệch ra khỏi phòng thay đồ và hiện giờ đang phải ngồi quỳ seiza giữa võ đường.
Cả nhóm đứng bao vây lấy tôi, trong khi Shizuku đang ở cạnh bên vỗ về và làm chổ dựa cho Yuuki.
"Kyousuke-kun! Sao cậu lại vô duyên vô cớ bắt Yuuki-kun phải quấn khố vào hả!"
"Đúng thế Kyoucchi! Chuyện hay ho thế kia mà giữ xem một mình thì ích kỷ quá, để mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ."
"Mio-chan bớt lời đi! Kyousuke à, tôi thực sự không thể tin nổi cậu lại dám làm trò đồi bại ở một nơi trang nghiêm như võ đường này."
"Maru cũng chưa dùng khố lần nào nên đang tính thử quấn thử xem nó thế nào đây này."
Trừ một thành viên, cả nhóm đều đang đồng loạt lên lớp tôi. Tất nhiên là ngoại trừ một người có suy nghĩ hơi lệch tông so với phần còn lại.
Riêng tôi lại cảm thấy quấn khố giúp mình có thêm động lực khi đấu Kendo nên mới chuộng nó đến vậy, thành ra tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại bị mắng.
"Mọi người bình tĩnh chút. Với tính cách của Kyousuke-san, chắc là cậu ấy cảm thấy quấn khố khi chơi Kendo là chuyện thường tình nên mới rủ Yuuki-kun thôi, chúng ta nên nghe cậu ấy giải thích đã."
"Cái người này toàn thản nhiên hành xử thiếu liêm sỉ rồi làm gieo rắc khổ tâm vào tâm hồn mong manh của thiếu nữ mà."
Lời của Shizuku nghe đoạn đầu thì có vẻ như đang bênh vực tôi, nhưng cớ sao đoạn sau thì quay sang chỉ trích tôi thậm tệ thế? Lẽ nào trong mắt Shizuku, tôi là con người như vậy sao?
Để trấn an Yuuki, tôi để cậu ấy đi thay võ phục một mình, còn Kogarasu sẽ phụ trách kiểm tra và chỉnh lại trang phục cho cậu ấy sau đó.
Trong khi chờ Yuuki thay đồ, tôi chỉ biết ngậm ngùi quỳ chịu trận. Đều là đàn ông cả mà sao tôi lại phải chịu cảnh này cơ chứ.
Cho dù là thế thì tôi cũng chẳng bao giờ định khỏa thân để làm mẫu cách quấn khố, hay cưỡng bức Yuuki phải cởi bỏ quần lót để thay bằng khố cả.
Mất kha khá thời gian cho khâu thay trang phục, cuối cùng cả đội cũng đeo giáp và cùng nhau ôn lại những kỹ năng cơ bản như cách cầm kiếm tre và bộ pháp lướt chân.
Tôi dự định cuối buổi sẽ cho mọi người lần lượt giao đấu với Kogarasu nhằm tuyển chọn những gương mặt ưu tú nhất cho đội hình chính thức.
… Nhưng thực tế lại khác, Hina dù hăng hái đến mấy lúc thay đồ thì cũng sớm đầu hàng trước sức nặng khi khoác lên mình bộ giáp. May mắn là tôi đã lường trước việc cậu ấy vui quá trớn nên luôn để mắt tới, nhờ vậy mà Hina không gặp vấn đề gì nghiêm trọng do quá tải.
Dẫu biết Hina chẳng thể nào thi đấu Kendo được và việc để cậu ấy tập luyện có vẻ tốn công vô ích, nhưng nếu tôi từ chối ngay từ đầu, Hina sẽ cảm thấy bị cô lập. Cậu ấy hẳn muốn được đồng hành cùng mọi người từ những bước đầu tiên, đó là lý do hôm nay tôi để cậu ấy cùng tham gia tập luyện. Chắc chắn không phải là do tôi muốn được tận mắt chứng kiến Hina trong bộ đồ tập Kendo giống như trong mơ đâu.
Cậu ấy đã cởi giáp, mặt đỏ lựng và đang nằm nghỉ trên đùi tôi. Nghĩ đến việc để cậu ấy nằm lăn ra sàn gỗ võ đường lạnh lẽo, tôi thực sự không đành lòng.
"Kyousuke-kun, cho tớ xin lỗi. Tớ vụng về quá, làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của cả nhóm nữa."
"Cậu có lòng là tớ mừng lắm rồi. Chỉ cần có Hina bên cạnh cổ vũ là mọi người sẽ hăng hái hơn hẳn, chắc chắn sẽ thi đấu với hơn 100% sức mạnh cho xem."
"Lời cổ vũ của tớ có ý nghĩa với Kyousuke-kun chứ? Liệu nó có giúp cậu vượt trội hơn thường ngày không nhỉ?"
"Chỉ cần Hina tiếp thêm sức mạnh, tớ tin mình có thể đánh bại mọi đối thủ. Cơ mà Kendo tớ mới học nên chắc ra sân vẫn ăn no hành thôi, nhưng tinh thần thì chắc chắn là không thua ai đâu nha."
"Nhất định tớ sẽ cổ vũ cậu tới cùng. Từ nay tớ chính là quản lý của đội Kendo võ đường Kogarasu đấy."
Ánh mắt chân thành của Hina lúc đó khiến tôi suýt chút nữa là không kiềm lòng được mà muốn đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn luôn rồi.
Chỉ cần có Hina bên cạnh tiếp sức, tôi tin rằng kỳ tích vô địch hoàn toàn có thể xảy ra.


