Sau khi lướt sơ qua cuốn 「Kyousuke-kun và Shizuku-chan Vol.3 - Khung cảnh ân ái ngọt ngào」, tôi chỉ biết ôm đầu ngay tại chỗ.
Vì Hina cứ rướn người định xem trộm nên tôi quyết định chỉ cho xem khi có sự đồng ý của chính chủ, thế là tôi đưa cuốn truyện lên thật cao để tránh tầm tay cậu ấy.
Cậu ấy cứ nhảy tưng tưng quanh người tôi hòng giành lấy cuốn truyện nhưng chiều cao khiêm tốn đó thì làm sao chạm tới được. Kết quả là vòng một quá khổ đó cứ liên tục cạ vào người tôi, khó tả thật đấy.
"Ở thư viện không được làm ồn đâu nhé." Tôi nhắc Hina một câu và cậu ấy liền ngoan ngoãn trở lại. Cái vẻ mặt hơi hối lỗi của Hina trông đáng yêu cực kỳ luôn á.
"Dạo này mấy tác phẩm tự sáng tác lại có doanh thu tốt hơn nhiều. Mấy bộ doujinshi về anime hay game giờ chỉ còn vài cái tên nổi bật là có người mua thôi. Loạt truyện 「Kyousuke-kun và Shizuku-chan」đang là át chủ bài bán chạy và được ưa chuộng nhất của nhóm bọn tớ. Tớ rất biết ơn vì cậu đã đồng ý làm hình mẫu"
Chẳng biết cậu ấy có thực sự biết ơn không khi tung ra lời cảm ơn với gương mặt vô hồn như thế.
Nhưng mà, tôi đã bao giờ nhận lời làm người mẫu cho mấy cậu đâu chứ!
Hành vi này chẳng phải là vi phạm bản quyền hình ảnh cá nhân rồi còn gì nữa.
Nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, tôi lập tức bảo Hina dùng điện thoại nhắn tin báo Lớp Trưởng rằng bọn tôi sẽ ghé thăm nhà cậu ấy, rồi ngồi chờ đến lúc kết ca là cả bọn cùng nhau xuất phát.
Tuy không định nán lại lâu nhưng vì trời mưa nhưng để phòng hờ, tôi chủ động nhắn cho Sachie-san rằng tôi và Hina sẽ ghé qua nhà Lớp Trưởng. Sachie-san nghe thấy có tôi đi cùng nên cô đã đồng ý ngay lập tức.
Tan học, Akutagawa vẫn trưng ra cái bộ mặt uể oải đó và đi theo bọn tôi. Giữa màn mưa trắng xóa, chiếc ô của Akutagawa trông thật nổi bật vì phía trong in hình bầu trời xanh ngắt, một sự lựa chọn phụ kiện khá bất ngờ đấy chứ.
Dù Akutagawa vừa ném ra một quả mìn gây sốc như thế nhưng cô nàng lại tỏ ra vẻ vô cùng thản nhiên, chẳng hiểu cậu ấy là người có thần thái hay chỉ đơn giản là một người thiếu tinh tế. Xét cho cùng thì cậu ấy cũng thuộc diện xinh xắn, nhưng tiếc là lại đi kèm tính cách kỳ quặc như thế.
Nhà của Iwashimizu cũng chỉ là một căn hộ đơn hết sức bình dân như bao nhà khác. Cái này là nhà bên nội của cậu ấy, còn dòng họ Saionji thì sống trong một biệt thự xa hoa ở khu nhà giàu bên kia đồi cơ.
Ngôi nhà này nằm trong phạm vi có thể đi bộ từ trường, và nếu nhìn từ nhà tôi và Hina thì nó nằm ở phía đối diện, lấy trường cao trung làm tâm điểm. Khoảng cách cũng không phải là vấn đề gì lớn, vì hồi tiểu học thì nhà cậu ấy cũng nằm chung khu vực tuyển sinh với tụi tôi mà.
Ding Dongggggggg
Tôi nhờ Hina bấm chuông hộ, còn bản thân thì nấp vào góc khuất của mắt mèo trên cửa.
Cạch.
"Hina-chan đấy à. Có chuyện gì mà cậu lại dầm mưa qua đây thế? Ủa, Rio cũng đi cùng sao…"
Khi lớp trưởng còn chưa dứt câu, tôi đã vươn tay chộp lấy cánh tay phải đang đặt trên tay nắm cửa của cậu ấy.
Vừa giơ cuốn truyện tranh lên, tôi vừa cất tiếng.
"Shizuku này… Cậu có thể nói cho tớ biết đây là cái gì không?"
Gương mặt biến sắc vì sợ hãi của Lớp Trưởng lúc đó có lẽ sẽ in hằn trong tâm trí tôi suốt quãng đời còn lại.


