Chương 477 · 490 chương

Là ngươi đích thân giết hắn, hay để ta ra tay?

"Tiêu Mặc…"

Sáng sớm tinh mơ.

Trời vừa mới hửng sáng, Đồ Sơn Kính Từ liền bật dậy khỏi giường.

Xỏ vội đôi hài nhỏ xíu, tiểu hồ ly ba chân bốn cẳng chạy ào ra khỏi phòng.

Vừa đẩy tung cửa gỗ, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang khoanh chân tĩnh tọa giữa sân viện, khóe mắt Đồ Sơn Kính Từ lập tức đong đầy ý cười đáng yêu.

"Tiêu Mặc, ngươi bình an trở về rồi…"

Đồ Sơn Kính Từ vui vẻ nhảy chân sáo chạy tới.

Tựa hồ như cả thế giới của thiếu nữ bỗng chốc bừng sáng rạng rỡ.

Tiêu Mặc thu lại tâm thần, mở mắt ra, mỉm cười với Đồ Sơn Kính Từ: "Ừm, ta về rồi, hôm qua đã làm tiểu thư phải bận lòng lo âu rồi."

"Ai thèm lo cho ngươi chứ, ta mới không thèm lo cho ngươi đâu." Đồ Sơn Kính Từ quay ngoắt cái đầu nhỏ đi, giả vờ phủ nhận.

Tiêu Mặc cười cười, cũng không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, tiếp tục hấp thụ tinh hoa của nắng sớm.

Đồ Sơn Kính Từ tiếp tục ngắm nhìn Tiêu Mặc.

Cô bé cũng chẳng rõ có phải do bản thân sinh ảo giác hay không, nhưng dường như dung mạo Tiêu Mặc lại càng đẹp mắt hơn rồi.

Hơn nữa trên người còn tỏa ra một loại cảm giác rất dễ chịu.

"Kính Từ…"

Ngay lúc Đồ Sơn Kính Từ đang say sưa ngắm nhìn Tiêu Mặc tu hành, bỗng nghe thấy giọng gọi của Trần Giác cất lên từ ngoài cổng viện.

Đồ Sơn Kính Từ liếc nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy Trần Giác cùng thư đồng của hắn đang đứng đó.

Tên thư đồng tên là Vương Chung kia mặt mũi bầm dập, trên tay còn quấn băng gạc, trông bộ dạng khá là thê thảm.

Trong ngực Vương Chung ôm một cái hộp, cũng không biết bên trong đựng thứ gì.

Nhìn thấy hai người Trần Giác và Vương Chung, đôi mày liễu của Đồ Sơn Kính Từ nhíu lại.

Vốn dĩ Đồ Sơn Kính Từ nể tình đối phương từng tham gia tiệc sinh thần của mình, hơn nữa quan hệ giữa Thiên Yêu quốc và Đồ Sơn phủ cũng không tệ, nên mới khách sáo với hắn.

Nhưng sau khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, Đồ Sơn Kính Từ đã tràn ngập sự chán ghét đối với kẻ này.

Hiện tại đương nhiên cũng không hoan nghênh đối phương đến viện tử của mình.

Nghe thấy giọng của Trần Giác, Tiêu Mặc cũng mở mắt ra, cảnh giác nhìn hai chủ tớ Trần Giác.

"Trần Giác, ngươi đến chỗ ta làm gì?" Đồ Sơn Kính Từ nhảy xuống khỏi ghế, bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn.

"Kính Từ à, về sự việc đáng tiếc ngày hôm qua, tất thảy đều do ta răn dạy hạ nhân không nghiêm. Hôm nay đặc biệt áp giải cái tên Vương Chung này tới đây, để tạ lỗi bồi tội với muội." Trần Giác nặn ra một nụ cười vô hại, "Không biết chúng ta có thể bước vào viện lạc hàn huyên đôi câu được chăng?"

Đồ Sơn Kính Từ vừa định há miệng cự tuyệt, thì Tiêu Mặc đứng bên cạnh đã khẽ kéo vạt áo, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu can ngăn.

"Hừ!" Đồ Sơn Kính Từ hậm hực quay mặt đi, giọng điệu chất chứa sự bất mãn tột độ, "Các ngươi cứ việc vào đi!"

"Đa tạ Kính Từ!" Trần Giác vội vã cất bước tiến vào trong.

"Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì đi mau!" Đồ Sơn Kính Từ tuyệt nhiên chẳng thèm nể nang giữ chút thể diện nào cho đối phương.

Thế nhưng Trần Giác cũng chẳng hề tỏ ra thịnh nộ, chỉ quay sang tung một cước vào bắp chân Vương Chung, lớn tiếng quát tháo: "Tự mở to mắt ra mà nhìn xem cái chuyện bẩn thỉu mà ngươi gây ra kìa? Đồ Sơn tiểu thư tức giận đến mức nào rồi ngươi thấy chưa? Còn không mau dập đầu tạ tội với tiểu thư?"

"Vâng vâng vâng!"

Vương Chung lật đật lết đầu gối tiến lên phía trước.

"Đồ Sơn tiểu thư, mọi việc hôm qua đều do tiểu nhân đầu óc hồ đồ, tất thảy đều là tiểu nhân hành xử lỗ mãng, đắc tội chọc giận tiểu thư. Cúi xin tiểu thư lượng thứ, xin người bớt giận, đừng so đo tính toán với kẻ hèn này."

Vừa liến thoắng tạ tội, Vương Chung vừa vội vã mở nắp chiếc hộp gấm trong tay: "Đây là chút tạ lễ bồi tội do thiếu gia nhà tiểu nhân cất công chuẩn bị, là một nhánh Linh Chi năm ngàn năm tuổi. Tuy chẳng phải loại kỳ trân dị bảo gì hiếm có, nhưng đối với việc tu hành bồi bổ chân khí của tiểu thư chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ."

Dứt lời, Vương Chung đặt linh chi lên bàn, sau đó quỳ rạp trước mặt Đồ Sơn Kính Từ không ngừng dập đầu.

Đồ Sơn Kính Từ bản tính vốn dĩ thiện lương mềm yếu.

Chứng kiến bộ dạng bầm dập tơi tả, cả người quấn băng vải của Vương Chung đang mạt rạp dưới chân mình dập đầu tạ tội, cõi lòng cô bé bỗng chốc chùng xuống sinh lòng thương cảm.

Thế nhưng Đồ Sơn Kính Từ vừa nghĩ đến vết thương trên cổ và bàn tay rỉ máu của Tiêu Mặc.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng Đồ Sơn Kính Từ lại bùng lên ngùn ngụt chẳng thể nào dập tắt. Cô bé siết chặt hai tay thành nắm đấm, quay ngoắt mặt đi, vờ như không thèm đếm xỉa tới sự tồn tại của đối phương.

Thấy vậy, Trần Giác cũng chủ động bước lên một bước, hướng về phía Đồ Sơn Kính Từ cất lời phân trần: "Kính Từ à, ta mang danh là chủ nhân của hắn, không biết cách răn đe quản giáo, quả thực cũng là lỗi lầm của ta. Ta cũng xin được tạ lỗi bồi tội với muội ở đây."

"Hơn nữa Kính Từ muội cứ yên tâm, nội trong nay mai thứ cẩu nô tài này sẽ bị đưa về Thiên Yêu quốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt muội nữa."

"Hy vọng Kính Từ muội đừng tính toán với loại tiểu nhân này nữa."

"Hừ! Các ngươi tới xin lỗi, nhưng ngay cả người cần xin lỗi cũng không làm rõ được, người các ngươi phải xin lỗi không phải là ta! Mà là Tiêu Mặc nhà ta!" Đồ Sơn Kính Từ tức giận nói, "Bây giờ cho dù tên Vương Chung này có quỳ trước mặt ta, thì tính là cái gì?"

"…"

Nghe những lời của Đồ Sơn Kính Từ, Trần Giác nhíu mày.

"Điện hạ…" Vương Chung cũng nhìn chủ nhân của mình.

Vương Chung tự cho rằng xin lỗi Đồ Sơn thị, bản thân một chút cũng không mất mặt, bởi vì đối phương là Cửu Vĩ Thiên Hồ, huyết mạch vốn đã cao quý!

Nhưng bây giờ, lại bắt Vương Chung xin lỗi Tiêu Mặc.

Ngày thường, hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm để ý tới Nhân tộc, cảm thấy Nhân tộc chỉ xứng dùng làm thức ăn.

Bắt xin lỗi Nhân tộc, điều đó đối với Vương Chung mà nói, quả thực còn khó chịu hơn cả giết hắn.

"Nhìn ta làm gì? Chuyện do chính ngươi làm, bản thân không dám nhận sao? Đi xin lỗi Tiêu Mặc đi!"

Trần Giác phẫn nộ quát Vương Chung, hai tay siết chặt thành quyền, thoạt nhìn cực kỳ tức giận.

Cơn giận của hắn không phải nhắm vào Vương Chung, mà là nhắm vào Tiêu Mặc.

Nhưng hiện tại hắn không dám bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể trút lên người Vương Chung.

Dù sao tâm phúc của mình lại đi xin lỗi một kẻ Nhân tộc, đây chẳng khác nào tát vào mặt hắn!

Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của phụ thân, nhớ tới thế lực của Đồ Sơn thị, Trần Giác cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

Vương Chung cắn răng, xoay người lại, quay mặt về phía Tiêu Mặc, bàn tay bấu chặt xuống mặt đất, mười ngón tay đều cắm sâu vào trong:

"Tiêu huynh, hôm qua thảy đều là do ta nhất thời hồ đồ làm càn. Ta Vương Chung ở đây chân thành tạ lỗi với huynh, mong huynh rộng lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân! Ngày sau loại chuyện tày đình này, tuyệt nhiên sẽ không tái diễn!"

Dứt lời, Vương Chung dập đầu thật mạnh ba cái xuống đất, bùn cát dính đầy trên trán hắn.

Vết thương trên trán Vương Chung lại một lần nữa rách toạc ra, máu tươi chảy ròng ròng, thoạt nhìn vô cùng thành khẩn.

Thấy cảnh này, Đồ Sơn Kính Từ vẫn không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Mặc.

Đối với Đồ Sơn Kính Từ mà nói, bất luận Tiêu Mặc có tha thứ cho đối phương hay không, mình đều sẽ ủng hộ!

Tiêu Mặc cũng chăm chú nhìn Vương Chung đang quỳ dưới chân mình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vương huynh đứng lên đi, nếu Vương huynh đã nhận sai, vậy còn gì để nói nữa, chuyện này cứ cho qua đi."

Một lúc lâu sau, Tiêu Mặc trông như đã buông bỏ được, nói với Vương Chung.

"Còn không mau đứng lên!"

Nghe thấy Tiêu Mặc tha thứ cho Vương Chung, Trần Giác thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước lên đá Vương Chung một cước.

Trần Giác nhìn Đồ Sơn Kính Từ, cười nói: "Kính Từ, bây giờ Tiêu Mặc cũng đã tha thứ cho Vương Chung rồi, giống như Tiêu Mặc đã nói, chuyện ngày hôm qua cứ thế bỏ qua đi, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà chúng ta."

"Nhưng Trần Giác, Vương Chung là người của ngươi, ngươi nói ngươi quản giáo không nghiêm, bây giờ Vương Chung đã nhận sai rồi, còn ngươi thì sao?" Đồ Sơn Kính Từ có vẻ vẫn chưa định buông tha cho Trần Giác, "Ngươi cũng phải nhận lỗi với Tiêu Mặc nhà ta!"

"…"

Lời của Đồ Sơn Kính Từ vừa dứt, trong sân lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Nguyệt Thạch đang phơi quần áo ở một bên cũng quay lại nhìn cảnh này.

Nhưng nàng không hề ngăn cản.

Bàn tay phải chắp sau lưng của Trần Giác siết chặt thành quyền.

Nhưng nghĩ đến những lời của phụ thân cùng với thế lực của Đồ Sơn nhất tộc, bàn tay sau lưng hắn vẫn từ từ buông lỏng ra.

"Tiêu huynh, là ta quản giáo không nghiêm, ta nhận lỗi với Tiêu huynh."

Trần Giác chắp tay thi lễ với Tiêu Mặc, thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn.

"Trần công tử nói quá lời rồi, mọi người chung sống, chuyện xích mích là khó tránh khỏi, dĩ hòa vi quý mới là quan trọng nhất." Tiêu Mặc gật đầu, cũng đáp lễ.

"Được rồi, nếu Tiêu Mặc đã nói vậy, thì bổn tiểu thư tạm thời coi như tha thứ cho các ngươi! Quà chúng ta cũng nhận rồi, các ngươi đi đi, sao nào? Các ngươi không phải còn muốn ở lại đây ăn sáng đấy chứ?"

Đồ Sơn Kính Từ hạ lệnh đuổi khách với chủ tớ Trần Giác.

"Chúng ta cũng đang có chút việc bận, không làm phiền Kính Từ nghỉ ngơi nữa," Trần Giác đứng thẳng người dậy, gượng cười đáp lời.

"Không tiễn."

"Chúng ta đi thôi."

Trần Giác dẫn Vương Chung bước ra khỏi viện tử.

"Tiểu thư, thực ra không cần phải như vậy đâu." Đợi sau khi chủ tớ Trần Giác rời đi, Tiêu Mặc lắc đầu, "Đồ Sơn thị và Thiên Yêu quốc là quan hệ đồng minh, tiểu thư vì ta mà đắc tội với Thái tử tương lai của Thiên Yêu quốc, không đáng đâu."

"Có gì mà đáng hay không đáng chứ."

Đồ Sơn Kính Từ khoanh hai tay trước ngực, hếch chiếc cằm nhỏ kiêu ngạo lên.

"Chỉ cần là vì ngươi, thì mọi giá đều xứng đáng!"

"Hơn nữa Đại hoàng tử Thiên Yêu quốc cỏn con thì đã sao!"

"Nếu không phải ngươi gật đầu, ta còn chẳng định tha thứ cho bọn họ đâu!"

"Được rồi Tiêu Mặc, ngươi tiếp tục tu hành đi, ta cũng phải đi làm bài tập đây, nếu không hai ngày nữa đến học đường, tiên sinh lại lấy thước đánh vào lòng bàn tay ta mất."

Đồ Sơn Kính Từ lấy từ trong phòng ra một cuốn "Kinh Thi", ngồi trong sân học thuộc lòng.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Đồ Sơn Kính Từ, Tiêu Mặc cũng ngồi khoanh chân trong sân tiếp tục tu hành.

Chỉ có điều Tiêu Mặc không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ thực sự trôi qua như vậy.

Cặp chủ tớ Trần Giác này, không phải thực lòng muốn xin lỗi cậu.

Nhưng Tiêu Mặc cũng chẳng quản được nhiều như vậy, hiện giờ chỉ có thể tu hành mà thôi.

Chỉ có tăng cường thực lực, nâng cao cảnh giới, sau này mình muốn làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Bằng không, bản thân vĩnh viễn chỉ là con tôm cái tép nằm trên thớt chờ người khác xâu xé.

…

Đêm xuống.

Trong Đồ Sơn phủ ở Tiên Hồ thành.

Đồ Sơn Tâm Hoa đang xem bức thư mà Nguyệt Thạch gửi về từ Hàn Sơn thư viện.

Trong thư kể về một vài xích mích xảy ra giữa con gái mình và bạn đồng lứa trong thư viện.

Đọc những nguyên nhân kết quả mà Nguyệt Thạch kể lại, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, đôi mày xinh liễu của Đồ Sơn Tâm Hoa khẽ nhíu lại.

"Đại hoàng tử của Thiên Yêu quốc này, tuổi còn nhỏ mà đã thật là tàn nhẫn."

Đọc xong, Đồ Sơn Tâm Hoa đặt bức thư lên bếp lửa.

Rất nhanh, bức thư này liền hóa thành tro tàn, bay lả tả trong phòng.

Trong mắt người khác, lần xích mích này có lẽ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng trong mắt Đồ Sơn Tâm Hoa, nàng cảm thấy Đại hoàng tử Thiên Yêu quốc Trần Giác là cố ý nhắm vào Tiêu Mặc.

Còn về nguyên nhân.

Đại khái, có lẽ chính là vì cuốn "Đại Mộng Hoàng Lương" kia rồi.

Nếu không thì, một tên thư đồng nhỏ nhoi, sao có thể dám ra tay tàn độc với thư đồng của con gái mình chứ?

Hơn nữa lại còn trùng hợp như vậy, lúc bọn chúng bắt nạt một thiếu nữ Nhân tộc, Tiêu Mặc lại vừa vặn xuất hiện.

Chuyện này e là đã có mưu đồ từ trước.

May mà Quốc chủ Thiên Yêu quốc hẳn là đã ra mặt, hắn lo lắng ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thiên Yêu quốc và Đồ Sơn thị, cho nên mới bảo Trần Giác dẫn tên thư đồng kia đến chỗ con gái mình xin lỗi.

Đối phương xử lý về mặt thể diện không có vấn đề gì lớn, chuyện này cũng coi như xong.

Nếu không, nàng ngược lại phải đích thân đến hoàng đô của Thiên Yêu quốc, hàn huyên chất vấn với Trần Bỉnh một phen rồi.

"Nói đi cũng phải nói lại, thời gian cũng sắp đến rồi, cũng nên về trong tộc một chuyến."

Đồ Sơn Tâm Hoa nhìn ánh trăng, trong thần sắc mang theo chút bất đắc dĩ và kháng cự.

"Haiz… Thật là phiền phức…"

Đồ Sơn Tâm Hoa buông tiếng thở dài thườn thượt, rùng mình lột xác, hóa thân thành một con Cửu Vĩ Thiên Hồ trắng muốt tuyệt mỹ, mượn sức thần thông cưỡi gió đạp trăng, lao vút đi hướng về phía địa giới cách xa hàng vạn dặm.

Rạng sáng hai ngày sau, Đồ Sơn Tâm Hoa đã đáp xuống trước một ngọn linh phong hùng vĩ.

Trên ngọn núi này, khắc hai chữ "Đồ Sơn" khổng lồ.

Vượt qua đỉnh linh phong, hiện ra trước tầm mắt Đồ Sơn Tâm Hoa là vô số những ngọn núi non trùng điệp đan xen cùng những dải bình nguyên nhỏ bé trải dài ngút ngàn.

Trên bình nguyên có thôn trang, có thành trấn.

Trên sườn núi cũng có nhà cửa, có Yêu tộc tu hành.

Trong bán kính vạn dặm này linh khí ngưng tụ đậm đặc đến mức hóa lỏng, đích thị là chốn bồng lai tiên cảnh lý tưởng nhất để tu hành.

Nơi đây, chính là Tổ địa linh thiêng của Đồ Sơn thị, cũng là cội nguồn gốc rễ của toàn bộ hồ tộc khắp Yêu tộc thiên hạ.

Bất luận là Cửu Vĩ Thiên Hồ, hay là Hồ tộc bình thường.

Ở đây, đều chỉ có một dòng họ, đó chính là Đồ Sơn.

Tổ địa này, Đồ Sơn Tâm Hoa không muốn về, nhưng bản thân thân là một thành viên của Đồ Sơn, lại không thể không về.

Thu lại tâm thần, Đồ Sơn Tâm Hoa bay thẳng đến một ngọn núi.

Ngọn núi này chính là Nghị Sự phong của Đồ Sơn nhất tộc.

Nghị Sự phong cứ ba trăm năm mới mở một lần.

Người tham gia là mười vị có cảnh giới cao nhất trong số Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Cũng là mười vị trưởng lão của toàn bộ Đồ Sơn thị.

Đến Nghị Sự phong, Đồ Sơn Tâm Hoa hóa thành hình người, bước vào đại điện.

Khi Đồ Sơn Tâm Hoa bước vào đại điện, chín vị trưởng lão khác đều đã có mặt đông đủ, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nàng.

"Đại trưởng lão."

Đồ Sơn Tâm Hoa chắp tay hành lễ với vị lão giả đứng đầu.

"Tâm Hoa, ta cứ ngỡ con sẽ diện cớ vắng mặt cơ đấy." Đại trưởng lão Đồ Sơn Mộng ánh mắt thâm trầm nhìn đệ tử chân truyền của mình, "Mau an tọa đi."

"Vâng."

Đồ Sơn Tâm Hoa gật đầu, ngồi xuống vị trí thứ ba bên phải.

"Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy buổi nghị sự bắt đầu thôi. Trước tiên, chúng ta cần bàn về thế lực 'Nhân Minh' mới trỗi dậy gần đây…"

Đồ Sơn Mộng chậm rãi lên tiếng.

Trong suốt hai canh giờ đồng hồ tiếp theo, dưới sự chủ trì dẫn dắt của Đại trưởng lão, mười vị trưởng lão Đồ Sơn thị đã luận bàn mổ xẻ vô vàn những sự kiện trọng đại.

Trong số đó, vấn đề trọng tâm xoáy sâu vào việc liên minh kết bái với các thế lực Yêu tộc lân bang, cùng với định hướng phát triển chiến lược của Đồ Sơn thị trong tương lai, và cuối cùng là sự trỗi dậy đáng gờm của thế lực "Nhân Minh" đang bành trướng khắp Yêu tộc thiên hạ.

Thế nhưng bất luận Đại trưởng lão có uyển chuyển khéo léo dùng lời lẽ hoa mỹ đến mức nào, từ những câu chữ sắc bén lẩn khuất trong hội nghị, Đồ Sơn Tâm Hoa đã tinh ý chắt lọc đúc kết ra được hai chữ cốt lõi "Tranh Bá".

"Hội nghị hôm nay tạm thời gác lại tại đây, chư vị lui về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục nghị sự."

"Vâng, thưa trưởng lão."

Sau khi buổi nghị sự tạm kết thúc, Đồ Sơn Tâm Hoa cùng tám vị trưởng lão còn lại đồng loạt hành lễ, sau đó lui ra.

Thế nhưng khi Đồ Sơn Tâm Hoa vừa xoay người, Đại trưởng lão Đồ Sơn Mộng lại gọi nàng lại: "Tâm Hoa, con nán lại một chút."

Tám vị trưởng lão khẽ đưa mắt nhìn Đồ Sơn Tâm Hoa một cái, rồi lẳng lặng bước ra khỏi đại điện, khép chặt cánh cửa gỗ lại.

"Không biết Đại trưởng lão còn có gì căn dặn?" Đồ Sơn Tâm Hoa lên tiếng hỏi.

Trong đại điện, lúc này chỉ còn lại hai người Đồ Sơn Tâm Hoa và Đồ Sơn Mộng.

"Ta nghe nói, con đã truyền thụ «Đại Mộng Hoàng Lương» cho một nam tử Nhân tộc?"

Đồ Sơn Mộng hỏi.

"Đúng vậy, thưa Đại trưởng lão." Đồ Sơn Tâm Hoa gật đầu đáp.

"Ta cho con hai lựa chọn."

Đồ Sơn Mộng chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Đồ Sơn Tâm Hoa.

"Là con đích thân ra tay giết hắn?"

"Hay để đích thân ta ra tay?"

Bạn đã đến cuối chương 477.

Không gian đọc của bạn