Trans + edit: Ling-sama
=========================
Thợ săn kho báu là những kẻ bất chấp biên giới, rong ruổi khắp thế gian để truy cầu những món bảo vật ẩn sâu trong các hầm ngục và di tích cổ đại. Lúc này, một nhóm gồm bảy thợ săn kho báu như thế mang tên [Hồng Phong] đang túc trực trên chiếc phi thuyền của họ, phi không thuyền Ifrit.
[Hồng Phong] đang vướng vào một vài rắc rối cấp bách khiến họ cần tiền, và phải có càng nhanh càng tốt. Họ đã không biết mệt mỏi lao vào khám phá hết di tích này đến hầm ngục khác để kiếm chút đỉnh, nhưng toàn bộ những ma cụ đắt giá đều đã bị phỗng tay trên, chẳng còn mảy may một đồng xu cắc bạc nào sót lại cho họ cả. Tuy nhiên, chiếc phi thuyền đã biến họ thành tổ đội duy nhất có khả năng dễ dàng vượt qua biên giới các quốc gia để tự do đi đến bất cứ nơi nào họ muốn.
Ngay cả khi trắng tay ở một nơi, họ vẫn có thể dễ dàng chuyển hướng sang vùng khác, bay đi thật xa để tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng chẳng hiểu sao, dù có đi đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn luôn phải ra về với hai bàn tay trắng.
Thời gian lúc này là vàng là bạc, vậy mà nó vẫn lạnh lùng trôi qua khi họ chưa kiếm ra nổi một đồng. Tổ đội giờ đây đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, họ đành tìm đến Hội Thợ Săn để mò mẫm chút thông tin về những di tích hay hầm ngục mới mà họ có thể chinh phục. Hội Thợ Săn vốn là một tổ chức phi chính thức, với vô số thành viên thường xuyên tụ tập tại các quán rượu bình dân hay những vùng hẻo lánh. Trên khắp cõi lục địa này, một nhóm thợ săn kho báu trông có vẻ khiêm nhường đang ngồi quanh bàn ăn rất có thể lại chính là một trong vô số chi nhánh của tổ chức ấy.
“Khốn kiếp… Chẳng có lấy một tin tức nào mới cả…” Sigil lầm bầm.
Sigil, vị thủ lĩnh khoác áo choàng đỏ của [Hồng Phong] đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào bảng thông báo. Mọi địa điểm trông có vẻ béo bở đều đã bị cướp sạch, dập tắt hy vọng của anh về việc tìm thấy một thông báo mới toanh về di tích hay hầm ngục nào đó.
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi khi Hawk, gã đầu đinh đeo kính râm gọng tròn cũng thuộc [Hồng Phong] bước tới đứng cạnh mình.
“Chỗ cô tiếp tân cũng chẳng ăn thua gì.” Hawk lên tiếng. “Chẳng có gì sất.”
“Tao cũng không ngạc nhiên lắm…” Sigil đáp lời.
Những di tích và hầm ngục mới đâu phải ngày một ngày hai là xuất hiện, nhưng [Hồng Phong] tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Có quá nhiều thứ đang bị đem ra đánh cược. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt Sigil khi anh đưa mắt nhìn vào một tờ thông báo được dán tít trên cùng.
“Chỗ này có hơi khó nhằn, nhưng…” Anh ngập ngừng.
“Không.” Hawk lập tức ngắt lời. “Đó là hầm ngục cấp cao đấy. Quá nguy hiểm.”
“Phải rồi…”
Sigil thõng vai xuống, còn Hawk thì buông một tiếng thở dài thườn thượt khi một cơn gió nhẹ lướt qua hai người.
Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh hai người đàn ông. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt của cô được buộc túm lại thành một chỏm nhỏ phía sau đầu, đây chính là Lilyca, một nữ không tặc tập sự. Cô bé cố hết sức kiễng chân, vươn dài cánh tay để với lấy thứ gì đó, nhưng khi chừng ấy vẫn là chưa đủ thì cô đành bật nhảy lên để giật lấy tờ giấy được dán ở tít trên cùng của bảng thông báo.
“Chúng ta đến đây đi.” Cô bé nghiêm trang nói, chìa tờ giấy về phía hai người đàn ông.
Thông báo này đã khá cũ, minh chứng rõ ràng qua tờ giấy da ngả màu cùng nét mực phai mờ. Sigil và Hawk đều khẽ nhíu mày khi nhìn chằm chằm vào nó.
“Lilyca à, chúng ta không thể đến đó được đâu.” Sigil nói.
Hawk đưa tay day day hai bên thái dương như thể đang nhức đầu lắm.
“Để anh mày nói cho rõ nhé…” Gã càu nhàu. “Đây là một di tích cổ đại với mức độ nguy hiểm cấp S, mang tên Thần Điện của Hắc Thần. Chúng ta hoàn toàn mù tịt thông tin về nó, thậm chí còn chẳng biết loài ma vật nào sẽ xuất hiện và nó lại còn nằm gần lãnh địa Lightless, tít sâu trong núi lận. Vậy mà em lại cất công chọn đích danh cái nơi này, vì cớ gì vậy Lilyca?”
“Tạm gác Hắc Thần sang một bên, bất kỳ vật phẩm hay thánh tích nào liên quan đến Lục Thần đều được Giáo hội mua lại với giá ngất ngưởng.” Lilyca đáp lời. “Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng em nghĩ chỉ cần một món thánh tích thôi cũng đủ để chúng ta giải quyết vấn đề rồi.”
“Phải, nhưng làm gì có thông tin nào về nơi đó đâu. Thật bất thường. Chưa một ai bước vào mà có thể sống sót trở ra cả. Chỗ đó thực sự quá nguy hiểm.”
“Em chắc chắn nguyên nhân chỉ là do không có mấy ai muốn dòm ngó quanh lãnh địa Lightless mà thôi. Nhưng chúng ta có Ifrit mà, vậy nên dẫu có vô tình đắc tội với gia tộc Lightless đi chăng nữa, chúng ta cứ việc bay đi là xong.”
Sigil lặng lẽ cầm lấy tờ báo cáo, chằm chằm nhìn vào nó với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Cơ mặt Hawk khẽ giật giật. “Này, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Chỗ này tuyệt đối không được đâu.”
“Nhưng lý lẽ của em ấy khá hợp lý đấy chứ.” Sigil quả quyết. “Dù nguy hiểm, nhưng rủi ro cao thì phần thưởng cũng hậu hĩnh. Và nếu lỡ mọi chuyện có đổ bể, chúng ta chỉ việc rút lui. Như Lilyca đã nói, với Ifrit thì tao tin chắc chúng ta hoàn toàn có thể tẩu thoát ngay cả khi phải đối đầu với người của nhà Lightless.”
“Mày đang giỡn mặt với tao đấy à!”
Khuôn mặt Hawk run lên vì sợ hãi.
Cuối ngày hôm ấy, toàn bộ thành viên của [Hồng Phong] đã tề tựu lại để bàn bạc. Và ngay ngày hôm sau, họ chính thức khởi hành, dong buồm bay thẳng tiến đến lãnh địa Lightless.


