Mùa mưa kết thúc sớm hơn mọi năm, thế nên dù chưa đến kỳ nghỉ hè, ánh nắng đã chiếu xuống hết công suất.
Chà, cát chắc nóng lắm đây.
Tôi ngồi trên xe, đôi mắt nheo lại nhìn ra biển bắt đầu hiện ra từ khi xe đi qua Odawara.
Chiếc xe mà nhà Juumonjigaoka chuẩn bị trông ngoài thì bình thường, giống như xe đưa đón khách, nhưng bên trong thì được độ lại hoàn toàn như một phòng chờ sang trọng.
Ghế ngồi rộng rãi như ghế massage, dù thắt dây an toàn cũng không hề cảm thấy gò bó, thoải mái đến bất ngờ.
Ừ thì, ít ra nó cũng không phải kiểu xe nổi bật như Rolls-Royce, nên cũng tốt.
"Ê, lúc cậu đi chơi với Juumonjigaoka-san lúc nào cũng được như thế này à?"
Torishima ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.
Tôi và cậu ta ngồi hàng ghế thứ hai, còn hàng cuối là Chloe và mọi người.
Lái xe hôm nay không phải là Genryuu-san mà là Kindaichi-san, người làm việc ở nhà Kasumi. Còn Genryuu-san thì từ hôm qua đã đến nơi trước và đang tận hưởng kỳ nghỉ.
"Không phải lúc nào cũng vậy. Nếu đi ở gần thì tụi tớ đi tàu như bình thường. Chỉ là hôm nay đông người và đường xa nên mới dùng xe này thôi."
"Vậy là đôi khi cũng có kiểu chơi sang vậy hả. Tớ lần đầu ngồi cái xe mà duỗi chân ra không chạm ghế trước đấy."
"Rồi rồi, biết chân cậu ngắn rồi. Này, uống cái này đi."
Từ giữa chỗ ngồi của tôi và Torishima, Kasumi đưa ra ly nước trái cây.
"Chân tớ bình thường nhé…"
"Cần không? Không thì thôi."
"Cần!"
Kasumi đưa ly cho Torishima rồi rót thêm cho tôi từ cái bình lấy ra từ thùng đông lạnh.
Không cần uống cũng biết… chắc chắn đây là loại nước ép cao cấp rồi.
"Yotsumoto-kun, cái này ngon lắm đó."
"Ừ, tươi mát, vị ngọt nhẹ dễ chịu ghê."
Chloe và Haruhara vốn uống trước rồi, nghe thấy còn gật gù khen ngon.
Tôi cầm ly nước mà Kasumi đưa, định nói cảm nhận nhưng nghĩ mãi chỉ ra được mấy từ giống họ thôi.
Đồ ngon thì chỉ có thể gọi là ngon thôi.
"Aaa… sống thật là đáng giá! Chỉ cần chụp ảnh hai cậu yêu nhau là tớ được đi du lịch kiểu này rồi, tuyệt vời quáaaa!!"
Phụt!
Tôi suýt sặc nước vì câu lố bịch của Torishima.
"Này Torishima, cậu có nghe tớ nói gì lúc nãy không?"
"Hử? Ý là chỉ cần tớ chụp ảnh cuộc hẹn giữa cậu với Juumonjigaoka-san dưới vỏ bọc để tránh sâu bọ là được, đúng không?"
"Hiểu rồi thì nói sớm đi."
Trên đường đi tôi đã giải thích từng chút cho Torishima về mục đích chuyến đi.
Nếu không nói trước, việc tôi và Kasumi đóng giả cặp đôi sẽ dễ bị lộ trên Instagram, hoặc còn bị trêu thành vợ chồng thật.
Như thế, tôi sẽ bị lung lay, không thoải mái như bình thường được.
"Nhưng mà, tớ thấy hai cậu vốn đã thân rồi, cần gì phải làm cặp đôi giả."
"Ừm, cái đó thì…"
"Vấn đề là cảm giác. Cùng một bức ảnh, nhưng nếu chụp với tư cách bạn bè và chụp như cặp đôi thì hiệu ứng khác nhau lắm."
Kasumi ngồi phía sau gật nhẹ, mắt như ra hiệu "vậy đó, đúng không".
"Đó, Torishima. Hiểu chưa?"
"Hừm… tớ cũng muốn có tí mô típ romcom vào đời mình chứ."
Torishima uống cạn ly như đang nuốt cả nỗi lòng.
"Này, thi thoảng cũng có cô em lớp dưới lên tìm cậu mà? Thế sao rồi?"
“Cô em lớp dưới…"
Cậu ấy gõ trán, cố nhớ lại.
Là Shinra-san chứ gì.
Haruhara, em ấy không thích Torishima đâu…
"À, Onpu à."
"Ồ, gọi bằng tên luôn, thân thiết quá nhỉ~"
Haruhara che miệng cười tinh quái.
"Không, chỉ là bọn tớ cùng trong hội học sinh, quen biết từ trước thôi."
"Nhưng mà cậu có gọi ai khác như thế đâu?"
"Em ấy cứ càm ràm nếu tớ gọi họ, nên trêu lại vậy thôi."
"Bình thường bị bắt nạt mà nay chuyển vai rồi ha~"
Torishima cười khẩy, nâng cằm lên.
"Nếu mọi người không phiền, tớ cũng có thể gọi là Nayuta, Kasumi, Chloe luôn đấy."
Lúc đó, tôi thề là nghe thấy tiếng “click” của mìn sắp phát nổ.
"không biết sao nữa, nhưng bị cậu gọi bằng tên như thế, tớ cảm thấy… muốn nhấn chìm cậu dưới biển cùng cục tạ thật đấy."
"Còn tớ thì muốn bắn cậu lên trời bằng pháo hoa."
"Hả? Thế là nặng lắm đấy… Nanase-san không nghĩ vậy chứ?"
Torishima nhìn sang Chloe cầu cứu.
"Ơ, tớ thì…"
Bốp!
Tôi đấm thẳng vào mạng sườn của Torishima khi cậu ta đang lơ là.
"Y-Yotsumoto… sao…"
"Không biết nữa, bất giác muốn đấm cậu quá thôi."
"Thật… chẳng công bằng gì hết…"
Chưa ra biển đã ầm ĩ thế này rồi. Tôi lo không biết có trụ được đến tối không nữa…


