Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cuộc sống học đường cho đến kỳ nghỉ hè chẳng khác nào những trận đấu làm thủ tục.
Mùa hè của năm hai cao trung là lúc bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân của kỳ thi đại học, nhưng vẫn chưa phải là giai đoạn căng thẳng thật sự.
Không, đúng hơn là phải chơi cho thỏa sức trong mùa hè năm nay, như để bù cho cả mùa hè năm sau vậy.
Trong lớp học vào giờ nghỉ trưa, khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, khắp nơi vang lên tiếng bàn tán về kế hoạch mùa hè.
“Chloe, mùa hè này gia đình cậu có dự định đi đâu không?”
Sunohara-san, ngồi chéo phía đối diện, mái tóc ngắn màu nâu xám khẽ lay động khi cậu ấy uống trà tráng miệng trực tiếp từ bình nước.
Dạo gần đây, cảnh Chloe và Sunohara cùng ăn trưa đã trở nên quen thuộc.
Gần đây tôi với Chloe hay ăn trưa chung với Sunohara, thành cảnh quen thuộc rồi.
Chỉ là hôm nay Kasumi bận, còn Torishima thì đi họp hội học sinh, để lại bàn ăn trưa với đội hình là tôi, Chloe và Sunohara… một thằng con trai, một cô gái dễ thương và một mỹ nữ cool ngầu. Đúng là tự dưng phải để ý hơn mọi khi mà.
“Ừm… tạm thời thì chưa nghe nói gia đình tớ sẽ đi đâu cả…”
Chloe ngồi đối diện liếc nhìn tôi như để xác nhận.
Sunohara biết chuyện tôi với Chloe là anh em kế, nhưng các bạn khác trong lớp thì không. Chloe chỉ muốn chắc chắn là tôi hiểu ý mà thôi.
Thế nên mình cũng gật đầu khẽ đủ để Chloe và Sunohara nhìn thấy.
“Fufu, ra vậy, ra vậy.”
“Đ-đừng có cười như thế chứ, Nayuta!”
Chloe túm lấy vai Sunohara, người đang ôm trán cười, lắc qua lắc lại.
“Thế còn Nayuta thì sao? cậu có kế hoạch nghỉ hè gì không?”
“Ngày thường chắc toàn bộ là ở CLB rồi. Không phải thi đấu quốc gia gì, nhưng cũng phải tập luyện vất vả lắm.”
“Đúng là ở CLB thể thao khổ thật.”
“Nhưng cũng có ngày nghỉ mà, có thể cùng đi đâu đó… Ế!?”
Sunohara-san đang nói thì bỗng dừng lại, mắt nhìn về phía sau lưng tôi.
“Ecc!”
Chloe-san cũng làm mặt như vừa thấy gấu xuất hiện trong lớp.
Tôi quay lại thì thấy Kasumi đang lảo đảo đi tới như xác sống.
“N-này, cậu ổn chứ?”
“Đưa… túi cho tớ… như mọi khi…”
Giọng khàn khàn yếu ớt, nghe như sắp chết đến nơi..
Kasumi ngồi sụp xuống ghế của mình, tựa người ra sau mệt mỏi.
Tôi lục túi cậu ấy, lấy ra hộp sữa trái cây, cắm ống hút vào.
“Này, cái này đúng chứ.”
Rồi đưa ống hút tới miệng Kasumi,
“Tốt.. Tốt…”
Trái ngược với bộ dạng kiệt sức, cậu ấy hút sữa một hơi. Tới khi “phù” một tiếng, hộp sữa đã hết trơn.
“Khàààà… được sống thật tuyệt vời!”
Được tiếp thêm sự sống nhờ hộp sữa bán ở căn-tin đúng quá rẻ còn gì.
Kasumi nhanh chóng trở lại bình thường, rồi lấy hộp cơm ra ăn với tốc độ chóng mặt.
“Nhìn cậu lúc nãy chắc là hôm nay có lời tỏ tình nghiêm túc lắm nhỉ.”
“Ừ. Rất nghiêm túc. Nên tớ cũng trả lời với cùng nhiệt huyết ấy.”
Dạo gần đây, Kasumi bỗng dưng khá nổi … hay đúng hơn là số người tỏ tình với cậu ấy tăng đột biến.
Không rõ nguyên nhân vì sao.
Có tuần lên đến ba người cơ đấy.
“Cậu trả lời nghiêm túc như thế đúng là phong cách của Kasumi.”
Những tên đùa giỡn hay bị bạn bè bắt làm trò thì cậu ấy lướt qua ngay. Còn ai tỏ tình thật lòng thì Kasumi sẽ đáp lại nghiêm túc như vậy.
Đó dường như là quy tắc của Jumonjigaoka Kasumi. Cũng vì thế mà sau mỗi lần trả lời, cậu ấy lại kiệt sức như vừa rồi.
“Không phải tớ cố chấp gì đâu, chỉ là nếu đặt mình vào vị trí người ta thì tớ cũng muốn được đối xử nghiêm túc như vậy thôi.”
“Nhưng đừng cố quá đến mức ngã gục thế chứ.”
“Ừ nhỉ. Mà sao dạo này tự nhiên nhiều người tỏ tình quá vậy ta.”
Kasumi vừa gỡ xương cá nướng vừa gãi má.
Theo tôi thì trước giờ mới là ít quá thôi.
Dù khác kiểu với Chloe, Kasumi mà đi một mình ngoài phố chắc cũng bị đám con trai lạ bu lại làm quen ngay.
“Kasumi-chan, chắc là… tại…….. tớ nghĩ vậy thôi…”
Sunohara-san nhìn tôi ái ngại..
Hả, tôi!?
“Masaki, cậu làm gì thế hả? Nói trước là còn tùy vào nội dung, chứ không mạng của cậu sẽ…”
“Khoan khoan, tớ không làm gì cả. S-Sunohara-san, đừng nói kiểu dễ gây hiểu nhầm vậy chứ.”
Sunohara hơi đỏ mặt, mắt nhìn xuống.
“Nhưng trước giờ mọi người đều tưởng Kasumi-chan với cậu đang hẹn hò mà.”
“Cái gì, tớ với Masaki hẹn hò á!?”
Đôi đũa suýt rơi khỏi tay Kasumi.
“Thật ra tớ cũng từng nghĩ Kasumi-san với Yotsumoto-kun-kun đang quen nhau.”
“Không không không. Bọn tớ chỉ là bạn thơ ấu mà thôi.”
Kasumi khoanh tay làm dấu X với Chloe-san và Sunohara-san.
“Phải, tớ với Kasumi mà hẹn hò gì chứ.”
Lúc mới nhập học cũng có người hỏi, chứ gần đây chỉ còn Torishima nói vậy thôi, nên tôi chẳng để ý lắm.
“Khoan đã… Nayuta, cậu nói “trước giờ”… nghĩa là sao?”
“À thì… khi mọi người thấy Yotsumoto-kun ăn trưa với Chloe, rồi hai người hay nói chuyện, mới nhận ra cậu với Kasumi-chan không phải người yêu. Thế là những ai tưởng Kasumi có bạn trai nên không tỏ tình trước giờ, giờ mới tỏ tình ồ ạt đó.”
Ra vậy hả!?
Tôi tưởng chỉ là bạn bè, cùng đi học, ăn trưa, hay đi chơi thôi chứ. Ai ngờ mọi người nghĩ chúng tôi yêu nhau nên mới im lặng chờ à… người lớn quá rồi đó.
“Vậy là lỗi tại Masaki… nhưng nhờ Masaki với Chloe-chan thân nhau mà chúng ta mới được ăn trưa chung nhỉ.”
Nắm đấm của Kasumi run lên nhưng chẳng có chỗ xả.
“Xin lỗi, do tớ mà Kasumi-san gặp rắc rối rồi.”
“Không, Chloe-chan chẳng có lỗi gì.”
Kasumi quay sang nhìn tôi, mắt nheo lại.
“Nguyên nhân một phần cũng tại Masaki. Cậu lo mà giải quyết đi.”
“Giải quyết kiểu gì…”
“Phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Lại cãi nhau nữa à? Đừng có khoe ân ái ra cho thiên hạ chứ.”
Giọng the thé kia là của Torishima vừa từ căn-tin về.
Chính kiểu người như cậu ấy mới làm tin đồn của tôi với Kasumi hẹn hò lan nhanh.
“Torishima-kun, cậu vừa nói gì đó?”
Kasumi nhíu mày nguy hiểm.
Nhưng Torishima vẫn chưa nhận ra.
Chloe-san và Sunohara-san thì đã làm vẻ thương hại nhìn cậu ấy.
“Thì hai người lúc nào cũng thân nhau như vợ chồng ấy. Mà Yotsumoto-kun còn có cả harem với Nanase-san…”
“Torishima, qua kia bàn chuyện tí nhé.”
“Ừ, cần nói chuyện riêng một lần thì hơn.”
Tôi với Kasumi cùng mỉm cười, vòng tay qua người Torishima giữ chặt.
“Ơ, ơ!? Có chuyện gì vậy? Tớ chỉ nói sự thật mà!”
Tiếc là đó không phải sự thật.
Quay lại thì thấy Sunohara-san chắp tay làm dáng “cầu siêu” cho Torishima rồi…


