Xin chào, tôi là Rakuda.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã mua tập 2 của Osamobu.
Nhân tiện nói một chút về bản thân, trùng với thời điểm tác phẩm này được phát hành, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu sử dụng mạng xã hội tích cực hơn.
Trước đây, vào thời điểm anime Oresuki lên sóng, tôi cũng từng khá năng nổ, nhưng ngoài ra thì hầu như không dùng, chỉ thỉnh thoảng nhớ ra thì vào retweet một chút.
Lý do là vì tôi luôn có một sự giằng co trong lòng:
“Chẳng phải một tác giả nên được đánh giá qua việc tác phẩm có hay hay không, chứ không phải qua con người họ sao?” — chính suy nghĩ đó khiến tôi không muốn dùng mạng xã hội.
Tuy nhiên, nói thật thì hiện nay số lượng nhà sách đã giảm mạnh so với trước kia, và cơ hội để người khác biết đến sách của tôi cũng giảm đi đáng kể. Vì vậy, tôi đi đến kết luận rằng: nếu không có ai biết đến thì dù tác phẩm có hay đến đâu cũng không có ý nghĩa. Thế nên, dù vẫn còn khá lúng túng, tôi đã quyết định sẽ bắt đầu hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội.
Khi còn là học sinh, cứ mỗi ngày 10 hàng tháng, tôi lại cùng bạn bè ra nhà sách, mua vài cuốn mới của Dengeki Bunko, cả những tập tiếp theo của các series đang đọc lẫn những tác phẩm mới tình cờ bắt gặp. Nhưng bây giờ, có lẽ những người như vậy đã giảm đi rất nhiều. Dù đáng buồn, nhưng đó là sự thay đổi của thời đại.
Nếu không thể thích nghi với môi trường thay đổi, chúng ta sẽ bị đào thải. Tôi muốn tiếp tục tìm kiếm những hình thức mới để tồn tại.
Nhân đây, từ đoạn này sẽ có một chút tiết lộ nội dung, nhưng một trong những chủ đề của tác phẩm này cũng là “xây dựng môi trường”.
Kazuki và Mikoto, những người đã phá vỡ nhiều môi trường ở tập 1, trong tập 2 lần này đang cố gắng xây dựng một môi trường mới.
Có người muốn phá hủy môi trường đó một lần nữa, và cũng có người cố gắng bảo vệ nó.
Có lẽ đây cũng là một dạng cạnh tranh sinh tồn (dù thể loại của nó, có lẽ, vẫn là romcom).
Vậy, tiếp theo là lời cảm ơn:
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những ai đã mua “Bạn thuở nhỏ của nhân vật chính đang bám lấy tôi, một nhân vật quần chúng – Tập 2”.
Tôi cảm thấy nội dung có phần hơi nặng nề, nên từ đây tôi muốn dần đưa thêm những yếu tố ấm áp và nhẹ nhàng hơn!
Gửi đến Komupi-sama, xin cảm ơn rất nhiều vì những minh họa tuyệt vời.
Minh họa tôi thích nhất lần này là nụ cười đen tối của Iba trong tranh mở đầu. Ngay khi nhìn thấy, tôi đã nghĩ “Chính là nóoooo!” và thực sự rất xúc động.
Và gửi đến tất cả các biên tập viên đã tham gia, một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì những nỗ lực của mọi người.
Rakuda


