「Người bảo vệ nhỏ bé」
Dạo gần đây tôi thường hay trăn trở, suy nghĩ xem thế nào mới được gọi là một người lớn.
Tôi tự hỏi thế nào mới là một người trưởng thành thực thụ.
Ngày trước tôi cứ ngỡ bản thân đã là một người đàn ông chân chính. Nhưng thực tế thường phũ phàng. Từ khi nhận ra mình chỉ là một thằng nhãi ranh thiếu lông thiếu cánh cho đến khi cố gắng nỗ lực để vươn lên chính mình thì tôi vẫn còn đầy rẫy những thiếu sót.
Trẻ con lớn nhanh thật. Chúng cứ thế dần dần trở thành người lớn mà ta chẳng hay biết.
Ngoài những mặt tích cực, chúng tôi được nhìn thấy được những khía cạnh non nớt của chúng.
Dưới góc nhìn của chúng tôi thì bọn trẻ dường như chẳng hề nhận ra sự non nớt ấy.
Nhưng liệu có đúng là như vậy không? Hay là chúng nhận ra nhưng chỉ là chưa thể phân định rạch ròi đúng sai mà thôi?
Và ngay cả tôi cũng chưa thể phán đoán được liệu sự non nớt ấy có thực sự là thứ nên vứt bỏ hay không và liệu vứt bỏ nó đi rồi thì có thực sự được gọi là trưởng thành hay không?
Trích『Cuốn sách của Rudeus』- Tập 29
★ ★ ★
Nơi tìm thấy Aisha và Ars là ở lục địa Milis.
Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ven sông ngay rìa Thánh quốc Milis.
Nghe bảo Aisha và Ars đang sống trong một ngôi nhà nhỏ tại nơi đó.
Người mang thông tin này về là Roxy.
Chính xác hơn thì là một mạo hiểm giả. Một mạo hiểm giả hoạt động ở Milis đã tình cờ phát hiện ra Aisha và Ars tại ngôi làng mà anh ta ghé qua làm nhiệm vụ. Vì Hội Mạo hiểm giả đã ban hành yêu cầu tìm kiếm Aisha và Ars, rất nhanh thông tin được chuyển đến Đội Lính Đánh Thuê Rudo. Bằng một cách nào đó mà thông tin đến Đội Lính Đánh Thuê Rudo lại bị ỉm đi mất do Aisha đã đi đêm từ trước.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Roxy đã bị tôi cản đi tìm, cô ấy vẫn thi thoảng lén dùng trận pháp dịch chuyển để thu thập thông tin ở khắp các vùng. Quả không hổ danh là người vợ kiêm người thầy đáng cậy của tôi.
Hội Mạo hiểm giả vốn có nghĩa vụ bảo mật, thông tin thu thập được lẽ ra chỉ được giao cho người ủy thác nhưng ở Hội Mạo hiểm giả Milis lại có một người bạn cũ của Roxy làm nhân viên.
Chính vì vậy Roxy mới có thể biết được trọn vẹn nội dung thông tin, cũng như việc tin tức đã bị Đội Lính Đánh Thuê ỉm đi.
Roxy đã hỏa tốc đến ngôi làng để xác minh lại sự tình.
Cô ấy đã tận mắt xác nhận Aisha và Ars từ đằng xa.
Tạm thời cô ấy tránh tiếp xúc tại đó rồi quay về báo cáo cho cái thằng là tôi đang bắt đầu quay quay cuống cuồng cả lên vì tưởng đến cả Roxy cũng một đi không trở lại… là vậy đấy.
Và rồi, tôi cũng đã đặt chân đến ngôi làng.
Dẫn theo Sylphy, cùng Roxy và Eris.
Lilia nói muốn đi, tạm thời lần này tôi để bà ấy ở nhà trông nom.
Vì tôi nghĩ trước hết bản thân mình nên nói chuyện với Aisha đã.
Đó là một ngôi làng thanh bình nhưng chẳng có gì đâu. Theo như tôi nghe được thì ngôi làng này do công đoàn tiều phu điều hành là chính. Công việc chủ yếu là trạm trung chuyển vận chuyển gỗ để tiếp nhận gỗ trôi xuống từ thượng nguồn sông và bàn giao cho các thương nhân đảm nhận việc vận chuyển đến các thị trấn lớn.
Ngoài ra, chăn nuôi và nông nghiệp được thực hiện ở mức tối thiểu để duy trì cuộc sống.
Dù có một khu rừng ở khá gần nhưng thiệt hại do ma thú gây ra lại không nhiều, yêu cầu gửi đến Hội Mạo hiểm giả lại thưa thớt.
Vì ngôi làng sẽ tự nhiên biến mất một khi công việc đốn củi ở thượng nguồn kết thúc nên nó thậm chí còn chẳng có tên.
Đương nhiên là cũng không có trên bản đồ. Hầu như chẳng ai biết đến sự tồn tại của con người ở nơi đó.
Hai người họ đã sống ở một góc nhỏ của một ngôi làng như vậy.
Một ngôi nhà nhỏ có lẽ là mua lại đồ cũ. Bên hông nhà là một guồng nước nhỏ cùng mảnh ruộng nhỏ và cái chuồng gà nhỏ.
Và có cả một bồn hoa nhỏ nữa.
Tôi đã đứng trước ngôi nhà. Tôi muốn lập tức bước vào trong để nói chuyện với Aisha.
Tôi không thể vào nhà. Bởi vì có một người gác cổng nhỏ bé đang đứng đó.
Là Ars. Thằng bé nhìn trừng trừng vào tôi bằng ánh mắt đầy kiên định.
“…”
Một đôi mắt mạnh mẽ. Trông như thể ẩn chứa cả sát ý trong đó.
Cho đến tận bây giờ tôi chưa từng bị chính con đẻ của mình nhìn bằng ánh mắt như vậy.
Chỉ trong thoáng chốc tôi đã chực trào nước mắt rồi muốn quay ngoắt lại mà đi về.
Tất nhiên là tôi không định đi về đâu nhưng mà…
“Ars”
“…Papa”
Đã lâu không gặp trông Ars có vẻ chững chạc hơn hẳn.
Là do trang phục nhỉ? Thằng bé khoác áo giáp da và đeo kiếm như một mạo hiểm giả. Tổng thể thì lại hơi nhem nhuốc.
Và thằng bé mang một dáng vẻ hoang dã mà khi còn ở nhà chưa từng có.
Tôi phải nói chuyện với thằng bé.
“Ars… con làm thế này mà thấy được sao?”
Tôi nghĩ mình phải nói chuyện với Ars, một năm qua.
Những điều định nói đã tan biến vào hư vô từ thuở nảo thuở nào và lời bật ra khỏi miệng tôi lại là một câu như thế.
“Thế này là ý gì cơ ạ?”
“Mối quan hệ với Aisha này rồi chuyện bỏ nhà ra đi và cả tình cảnh hiện tại… con không hối hận chứ?”
“Con đã… chuẩn bị tinh thần rồi.”
(Mình hỏi là có hối hận không mà lại trả lời là chuẩn bị tinh thần à.)
Chẳng hề tồn tại một tia do dự nào. Tôi cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng.
Thằng bé không phải kiểu cứ thế a dua bám gót theo Aisha. Nó mang lại cho tôi cảm giác như vậy.
“Giá như ngày đó con thể hiện thái độ này cho cha xem thì tốt biết mấy.”
“Vâng. Đáng lẽ con nên làm vậy.”
“Cha lẽ ra nên hỏi han con đàng hoàng mới phải.”
“Ngày đó con nghĩ mình sẽ chẳng thể đưa ra câu trả lời đâu ạ.”
Một câu trả lời thật rõ ràng. Phải chăng thằng bé muốn nói mình thực sự thay đổi trong suốt một năm qua?
“Con định cứ thế này chung sống với Aisha sao?”
Khi tôi hỏi vậy thì một câu trả lời hơi dài dòng đã đáp lại.
“…Con thích chị Aisha. Con luôn được chị ấy chăm sóc rồi giúp đỡ và nuôi nấng. Tất nhiên, con cũng rất biết ơn papa và mama nhưng con còn mang ơn chị Aisha nhiều hơn thế nữa. Nếu chị Aisha bảo muốn ở bên con thì con muốn sống để bảo vệ chị ấy… Con nghĩ mình muốn giúp đỡ những việc chị Aisha muốn làm.”
Dù câu trả lời hơi chệch đi so với ý đồ của câu hỏi nhưng quả nhiên thằng bé chẳng mảy may do dự.
(Muốn giúp đỡ những việc Aisha muốn làm sao…)
Hẳn là Ars cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong một năm qua.
Việc thằng bé đặt Aisha làm trọng tâm tuyệt đối khiến tôi hơi lo ngại nhưng… chà có mối quan hệ như vậy cũng chẳng sao.
Giá mà vào ngày hôm đó thằng bé thể hiện thái độ này và nói ra những lời này thì kết cục hẳn đã rẽ sang một hướng khác.
Chà vì lý do tôi phản đối hoàn toàn nằm ở một khía cạnh khác nên rốt cuộc có khi tụi nó vẫn bỏ nhà ra đi cũng nên… nhưng ít nhất thì Eris đã chẳng đánh Ars.
Không, có khi chính một năm qua đấy, thời gian mài mòn tạo nên nền tảng để thằng bé thốt ra những lời vững vàng.
Có lẽ việc hai đứa cùng Aisha đặt mình vào một môi trường khắc nghiệt hơn ở nhà lại là một điều tốt.
Nhưng trông thằng bé vẫn còn nhỏ bé lắm.
Tôi cứ có cảm giác thằng bé nói vậy chỉ vì chưa nếm mùi đời mà thôi.
Nó giống như một đứa trẻ mù mờ về hiện thực đang cố hống hách tự cao tự đại về sức mạnh của bản thân vậy.
“Con nghĩ mình có thể làm được sao?”
“Con làm được.”
“Cha nghĩ bây giờ con vẫn chưa đủ sức đâu.”
Khi tôi thành thật nói vậy thì Ars mím chặt môi lại thành hình chữ bát và trừng mắt nhìn tôi.
“…”
Chẳng vâng dạ, mà cũng chẳng chối từ.
Trông thằng bé như thể sắp khóc đến nơi. Trông như thể nó muốn hét lên, hét lên tại sao thằng bé có đủ sức mạnh mà tôi lại chẳng chịu hiểu cho.
Giờ thì phải làm sao đây. Có vẻ như thằng bé không định tránh đường rồi.
“Để mẹ thử xem những lời đó có phải là sự thật hay không.”
Lần này, người bước ra chắn trước mặt tôi là Eris.
Có vẻ như cô ấy cũng nhận ra, chỉ nói lý suông thì chẳng giải quyết được vấn đề.
Khi tôi gật đầu xong, cô ấy liền rút thanh kiếm bên hông ra và thủ thế hướng về phía Ars.
Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ toàn thân cô ấy là hàng thật giá thật. Tôi có thể thấy máu trên mặt Ars đang rút đi nhanh chóng. Không chỉ khuôn mặt mà đôi chân, cả toàn thân thằng bé bắt đầu run lẩy bẩy.
Mặt mày tái mét, thằng bé không bỏ chạy.
Nó rút thanh kiếm từ bên hông ra và thủ thế. Đường hoàng đối mặt với Eris.
“Nhắm bảo vệ được không?”
Eris chỉ hỏi đúng một câu như vậy.
“Con sẽ bảo vệ chị ấy.”
Ars dõng dạc đáp lại một lần nữa. Rất rành mạch.
“…!”
Khoảnh khắc tiếp theo Eris đã hành động.
Cô ấy lao đến chém Ars trong khi tuốt gươm ra với một tốc độ kinh hồn bạt vía.
Đó là tốc độ và thời điểm mà có lẽ cỡ tôi chẳng thể nào phản ứng kịp.
Nhưng Ars đã phản ứng được. Thằng bé đỡ lấy nhát kiếm của Eris thế nhưng do không thể chịu nổi lực chém nên đã lăn lộn xuống đất.
Vừa lăn lộn Ars vừa vung kiếm nhắm vào cổ chân của Eris.
Máu tuôn ra từ cổ chân Eris. Vết thương khá nông. Eris không đời nào dừng lại chỉ vì chừng đó tổn thương. Cô ấy trụ vững bằng cái chân đang bị thương rồi vung kiếm chém mạnh xuống Ars đang mất đà trên mặt đất.
Dưới chân Eris vang lên tiếng thịt bị xẻ rách.
Đó không phải là âm thanh đánh bằng sống kiếm.
Máu tung tóe giữa không trung và một vũng máu loan ra dưới chân Eris.
Những giọt máu đỏ tươi còn văng đến tận mặt tôi.
Một âm thanh chẳng thể vãn hồi và một quang cảnh chẳng thể cứu vãn.
Ars đã ra đi mãi mãi.
Trái cổ tôi khẽ rùng mình khi đối diện với hiện thực đó.
Nhưng sự tình lại chẳng phải như vậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo có thứ gì đó đã lao vọt ra như thể chui tọt qua háng Eris.
Là Ars. Máu đang rỉ ra từ vai thằng bé, nó vẫn nhe răng trừng mắt nhìn Eris và ném vào cô ấy một ý chí chiến đấu chưa hề suy giảm.
“Aaaaaaaaaa!”
Eris tấn công.
Như thể muốn nói rằng máu đang chảy ra từ cổ chân chẳng có nghĩa lý gì.
“Raaaaaaaaa!”
Ars cũng xông lên.
Vết thương ở vai rất sâu, sâu đến mức nhuộm đỏ chót cả áo, thằng bé như muốn nói với tôi mình chẳng hề cảm thấy một chút đau đớn.
Nhát chém của Eris vừa nhanh lại vừa nặng nề. Mỗi bận cô aayys vung kiếm và Ars đỡ đòn, them một lần thằng bé lại phải hứng chịu một chấn động tưởng chừng như hất văng cả cơ thể, đôi chân cứ thế lảo đảo chực ngã.
Có lúc thằng bé bị đánh văng tít ra xa rồi lăn lộn trên mặt đất rướm máu, vì những vết cắt nhỏ có lúc lại bị đá văng hay xơi trọn cú nện bằng chuôi kiếm để rồi chỉ trong chớp mắt toàn thân đã thương tích đầy mình.
Thằng bé không gục ngã.
Chỉ một chút thôi, thằng bé trụ lại ở ranh giới mong manh nhất, chấn chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục lao về phía Eris.
Hết lần này đến lần khác.
Sự chênh lệch sức mạnh là quá áp đảo và Ars đã sớm mình đầy thương tích.
Kể từ đòn nhắm vào cổ chân trong lần giao trượng đầu tiên, thằng bé chưa thể chém trúng Eris thêm lấy dù chỉ một nhát.
Mọi hành động của Ars đều bị khắc chế hoàn toàn.
Ars vẫn không gục ngã. Eris đáng lẽ đâu phải là một kiếm sĩ nương tay cơ chứ.
Cô ấy không thể hạ gục được nó là vì đó là con trai cô ấy sao?
Hay là cô ấy đang nương tay để không giết chết nó?
Có lẽ điều đó cũng đúng một phần. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Ars đã phải hứng chịu những vết thương khủng khiếp đến mức khiến người ta muốn quay mặt đi. Chính Ars hẳn cũng hiểu rõ điều đó. Rằng thằng bé chẳng thể nào thắng nổi Eris.
Ars vẫn không chịu gục ngã. Thằng bé không chịu nhận thua. Tôi hiểu rõ điều đó.
Bởi vì thằng bé buộc phải làm thế.
Thằng bé đang cố gắng chứng minh rằng lời thề bảo vệ của mình không phải là một lời nói dối.
Giới hạn rồi cũng sẽ đến.
“…Hự!”
Một tiếng keng vang lên và thanh kiếm văng khỏi tay Ars.
Thanh kiếm xoay vòng trên không trung rồi rơi bộp xuống dưới chân tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Thứ văng tới đây không chỉ có mỗi thanh kiếm.
Bàn tay của Ars vẫn đang bám chặt lấy chuôi kiếm.
Bàn tay ấy dù đã đứt lìa khỏi cơ thể nhưng vẫn nắm chặt lấy thanh gươm không buông.
“…!”
Một thôi thúc muốn dừng mọi chuyện lại bóp nghẹt lấy tôi. Cảm giác muốn ngăn cả hai người họ lại và gào lên rằng thế là đủ rồi cứ thế tuôn trào.
Thế nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng đủ hiểu Ars vẫn chưa hề bỏ cuộc.
Thằng bé một tay ôm lấy bờ vai cụt tay kia hạ thấp trọng tâm nghiêng người về phía trước chuẩn bị lao vào Eris một lần nữa.
Nhìn thấy vậy Eris liền vứt kiếm đi. Cô tay không đối mặt với Ars.
“Uaaaaaaaa!”
Ars tung một tiếng gầm rống rồi lao sầm sập về phía Eris.
Chẳng còn mưu hèn kế bẩn gì nữa chỉ là một cú lao lên bằng thứ sức mạnh thuần túy.
Trái lại Eris vẫn rất bình tĩnh. Cô giáng một cú đấm phản công thẳng vào đầu đánh ngã ngửa thằng bé ra rồi ngồi đè lên.
Cô dùng hai đầu gối khóa chặt cánh tay Ars rồi đoạt lấy thế thượng phong.
Khung cảnh tiếp theo là thứ mà tôi đã quá quen thuộc.
“Gaaaaaaa!”
Ars ăn đòn mà chẳng thể phản kháng, thằng bé vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gầm lên.
Eris liên tục đấm. Cô ấy vung nắm đấm giáng xuống hết cú này đến cú khác.
Những âm thanh trầm đục vang lên không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng sức mạnh từ nắm đấm ấy đang dần vơi đi.
Ngay cả cô ấy cũng chẳng muốn phải đánh đập con trai mình ra nông nỗi này.
“…!”
Bất thình lình mặt Eris phát nổ khiến cô bị hất văng về phía sau.
Dù đã kịp thủ thế đáp đất rồi lập tức đứng dậy nhưng phần tóc mái của Eris đã cháy xém và trên mặt xuất hiện vài vết bỏng.
Là ma pháp. Thằng bé đã dốc sức vùng vẫy làm lệch đi đầu gối đang khóa tay của Eris, sau đó dùng cánh tay vừa được giải phóng bắn ra một Quả cầu lửa.
Ars lảo đảo đứng dậy. Khuôn mặt sưng vù biến dạng, một tay ôm lấy bờ vai đứt lìa một đôi chân run rẩy lập cập, thằng bé gắng gượng đứng lên. Nó nhặt thanh kiếm của Eris rơi gần đó định vung lên thủ thế, sức lực nào để vung đây, mũi kiếm cứ thế rớt thõng xuống mặt đất.
Cầm thanh kiếm lê lết trên mặt đất thằng bé ngã khuỵu gối không biết bao nhiêu lần cắn răng lết tấm thân tàn tạ tiến về phía trước.
Điểm đến chẳng phải là chỗ của Eris.
Bỏ chạy ư? Không. Nơi thằng bé hướng tới là phía trước ngôi nhà.
Khi rê bước đến trước cánh cửa, thằng bé quỳ rạp cả hai đầu gối xuống cố gắng nâng thanh kiếm lên nhưng quả nhiên, sức lực đã cạn kiệt, mũi kiếm cứ thế cày xới mặt đất.
Trạng thái lúc này chẳng còn có thể chiến đấu được nữa.
Ấy vậy mà đôi mắt lấp ló sau mái tóc vẫn sáng quắc rực lửa trừng trừng nhìn Eris và trừng trừng nhìn cả bọn tôi.
“…”
Câu nói đã đủ rồi đấy suýt chút nữa bật ra khỏi miệng nhưng tôi lại nuốt ngược vào trong.
Eris đã nói là sẽ làm. Hãy cứ giao cho cô ấy. Tôi sẽ chứng kiến đến cùng.
“Vậy rồi con định làm gì tiếp theo?”
Eris buông lỏng tư thế khoanh tay trước ngực và cất tiếng hỏi với tư thế nhìn xuống kẻ dưới.
Ars ngước lên nhìn Eris bằng vẻ mặt đầy cay cú nghiến răng ken két.
“Dù có chết… con cũng không để ai qua đây…!”
“Vậy sao… Quả không hổ danh là con trai của Rudeus.”
Eris hất cằm lên rồi hét lớn.
“Nhưng thế thì con không thể bảo vệ trọn vẹn được đâu!”
“…Con biết.”
“Nhưng với con bây giờ con có thể che chở nhất thời nhưng chẳng thể bảo vệ được đến cùng đâu!”
“…Con biết chứ!”
“Vậy thì…!”
Eris lại bày ra cái vẻ mặt bực dọc hờn dỗi.
Cô ấy giữ nguyên vẻ mặt ấy rồi quay sang phía này. Miệng mím lại thành hình chữ へ hai tay khoanh trước ngực đứng sừng sững uy nghi.
Nhưng nét mặt đó chắc chắn là đang bối rối. Cảm giác những điều mình muốn nói không thể truyền đạt được có lẽ đã khiến cô ấy chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.
Ngay lúc tôi vừa đưa ra nhận định ấy, Roxy liền bước lên phía trước.
Cô ấy bước đến trước mặt Ars rồi ngồi xổm xuống hạ ánh mắt ngang tầm mắt với thằng bé rồi cất lời.
“Điều con nên làm là đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ Aisha sao?”
“Đúng… đúng vậy!”
“Thách thức một đối thủ chẳng có cửa thắng để rồi chết vì sức cùng lực kiệt con nghĩ Aisha ở lại sẽ ra sao?”
“…Nhưng nếu thế thì con phải làm sao!”
“Rudy từng phải quỳ mọp dập đầu đấy.”
Bị vạch trần đường đột khiến cả cơ thể tôi cứng đờ cả lại.
“Ngày trước khi chiến đấu với Long Thần Orsted, cha con đấy đã đánh mất cả Ma Đạo Khải lẫn cánh tay và ngay sát bờ vực thất bại, thế mà cha con đã cọ trán xuống mặt đất van nài xin hãy buông tha cho gia đình mình, khi điều đó có nguy cơ vụt mất thì cắn trả. Chính là cắn Long Thần Orsted đó.”
“…Dối trá. Chuyện đó. Rõ ràng papa và Orsted-sama thân thiết đến vậy cơ mà.”
“Ngày xưa đâu có được như thế.”
Ars đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhìn lại thằng bé rồi khẽ gật đầu xác nhận.
Việc bị con trai biết chuyện mình từng phải quỳ gối dập đầu đúng là hơi xấu hổ thật. Thế nhưng đó là sự thật.
“Còn con thì sao? Con sẽ cứ thế này đánh với Eris rồi chết ư? Mọi chuyện sau khi chết có ra sao cũng mặc kệ ư? Sau khi con chết Aisha có ra sao thì cũng thực sự không sao ư?”
“…”
Giọng điệu như đang chất vấn nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng dịu dàng.
Ars lần lượt nhìn Roxy, nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Eris…
Chẳng mấy chốc thanh kiếm tuột khỏi tay Ars.
Thanh kiếm trượt từ trên đùi xuống chạm đất lăn lông lốc tạo nên âm thanh lạch cạch khô khốc.
Cùng lúc ấy, những giọt nước mắt lăn dài lã chã tuôn rơi từ khóe mắt Ars. Đó là giọt nước mắt thấu hiểu cho sự yếu kém của bản thân chăng?
Hay là một giọt nước mắt mang ý nghĩa nào khác…
Và rồi sức lực đột ngột vụt mất khỏi cơ thể Ars. Roxy giang tay ôm lấy thân hình đang ngã nhào về phía trước. Chắc hẳn thằng bé đã cạn kiệt sức lực rồi.
Nơi chân thằng bé đang đọng lại một vũng máu. Nhìn đứa con trai mặt mày sưng vù gục ngã trong thân thể đầm đìa máu me, tâm can tôi lại chẳng có lấy một tia bất an. Chẳng hiểu sao tôi lại trào dâng một nỗi tự hào.
Đúng là Ars vẫn còn quá đỗi non nớt.
Thằng bé vẫn còn yếu kém. Suy nghĩ vẫn còn trẻ con. Cái tư tưởng đánh một trận dẫu có bỏ mạng cũng cam lòng đúng là nực cười.
Phải công nhận đấy, thằng bé đã trưởng thành hơn so với một năm trước rồi, dù sao vẫn còn cả một chặng đường dài phải học hỏi.
Thế nhưng ở thế giới này hỏi có mấy ai dám solo sòng phẳng với Eris mà không chịu chùn bước đến mức độ đó cơ chứ.
Bị đoạt đi cánh tay thuận,bị Eris ngồi đè lên giã cho một trận mà ý chí không vỡ vụn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu thì liệu có bao nhiêu người làm được? Là cái nàng Eris đó cơ đấy.
Tôi đã thấu hiểu tường tận tâm can của Ars khi thằng bé làm đến mức đó.
Có lẽ lúc này đây, Ars đang đứng ở nơi đó với cùng một thứ cảm xúc như cái lần tôi khiêu chiến Orsted vậy.
Cho đến phút cuối cùng, dù có chết thằng bé cũng muốn bảo vệ Aisha. Quả thật phương pháp và hành động đó có thể là sai lầm. Có thể là lực bất tòng tâm.
Nhưng nếu chỉ bàn về tâm thế thì chắc chắn thằng bé y hệt như tôi của lúc đó.
Chỉ cần nghĩ vậy thôi là một thứ xúc cảm nào đó lại trào dâng mãnh liệt từ tận đáy lòng tôi.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm đỡ Ars dậy rồi dành cho thằng bé một lời khen ngợi. Tôi muốn khen thằng bé làm tốt lắm chiến đấu cừ lắm.
Thật nực cười làm sao. Rõ ràng nếu theo lẽ thường thì có cả tá chuyện phải lôi đầu nó ra quở mắng, nào là cái tội bỏ nhà theo gái, nào là gây phiền toái cho bao nhiêu người cơ mà…
Ars không còn là một đứa trẻ nhỏ bé nữa.
Dù vẫn còn đầy rẫy những sai lầm trên bước đường tự lập nhưng thằng bé đang thực sự trưởng thành.
Nghĩ vậy thôi mà sao lòng tôi lại cảm thấy vui đến thế. Quả nhiên tôi vẫn nuông chiều nó quá rồi.
“…Sylphy. Nơi này giao lại cho em được chứ?”
“Anh không định nói gì với Ars sao?”
“Những điều cần nói Roxy đã nói thay anh cả rồi.”
Về phía Ars thế là được rồi.
Tôi đã nghe được thằng bé muốn làm gì. Tôi cũng đã chứng kiến được quyết tâm bừng bừng của nó.
Thằng bé đã thể hiện rõ ý chí của bản thân.
Còn lại thì những lời Roxy thốt ra đã gói gọn tất cả.
Tôi cũng chẳng có dị nghị gì. Dù rằng bản thân vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa Aisha và Ars theo phương diện sinh lý học nhưng đó đâu phải điều nên đem ra trách móc Ars.
Ngoài ra thì vẫn còn vô vàn chuyện khác phải nói, thôi cứ để sau rồi giãi bày một thể vậy.
Lý do tôi cất công đến tận đây đâu chỉ để kiểm chứng sự trưởng thành của Ars.
Tôi đến đây là để nói chuyện với Aisha.
“Hơn nữa trước tiên, anh muốn nói chuyện với Aisha. Chỉ hai người với nhau thôi.”
“…Ra vậy. Em hiểu rồi. Cứ giao cho em.”
Sylphy nhận lấy cuộn giấy Pháp thuật Trị liệu cấp Vương từ tay tôi rồi thu nhặt lại cánh tay đã đứt lìa của Ars hớt hải chạy lại chỗ ba người họ.
“Ars, cha đi nói chuyện với Aisha trước đây. Lát nữa chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Nghe tôi nói vậy, Ars rệu rã gật đầu.
Đưa mắt nhìn sang Eris, cô ấy cũng đang ngoái lại nhìn về phía này.
Bắt gặp ánh mắt tôi, cô ấy liền hất cằm chỉ về phía ngôi nhà như muốn bảo đi nhanh lên.
Roxy cũng gật đầu khích lệ khi ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.
Tôi gật đầu đáp lại ba người họ rồi cất bước tiến vào trong nhà.


