Chương 117 · 133 chương

Phần kết thật sự bây giờ mới bắt đầu

Tuyệt vời!!!!!!!!

Sieg-kun, khỏe không!!???

"Khahahahahahaha!!!!"

Tôi cố hết sức gằn giọng để tạo ra một điệu cười trầm đục và nồng nặc sát khí nhất có thể.

"Chuyện gì…!"

"Ultos-kun…?"

Từ phía sau Sieg, Rain và Christiane cũng đã tiến tới. Cả ba người họ đều không giấu nổi sự hoang mang trước cái dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi của tôi.

Trong mắt họ, thứ hiện ra trước mắt chắc chắn là một "Ultos" với đôi mắt đỏ quỷ dị cùng một biểu cảm tà ác.

Tại đại thánh đường hoang tàn và đổ nát, các diễn viên đều đã tụ hội đông đủ.

— Và thế là, kế hoạch của tôi chính thức được triển khai.

Cứ cho là tôi đã tạm thời ngăn chặn Eld đi. Nhưng dù vậy, cái phốt của bản thân Ultos Randall vẫn còn đó. Cái nghi vấn phiền phức rằng cậu ta là đồng bọn của Genesis.

Tất cả chuyện này đều là tại cái màn giật dây thừa thãi của Eld mà ra. Bản thân cô ta chắc cũng không ngờ rằng con tốt mình định dùng bừa hóa ra lại chính là Genesis.

Tuy nhiên, dẫu cho có hạ gục được kẻ địch (Eld) đã bị nerf so với nguyên tác đi chăng nữa, thì nếu cứ để mặc thế này, tôi vẫn sẽ bị coi là một kẻ tình nghi.

Vậy thì phải làm sao bây giờ?

Đơn giản thôi.

Tôi cần phải chứng minh rằng mình là một nạn nhân hoàn toàn trong sạch, ngây thơ vô số tội và chẳng có một chút liên quan gì đến Genesis cả.

"Nào, trước tiên hãy bỏ vũ khí xuống đi."

"Ultos… cậu đang nói cái gì vậy…!!"

"Không nghe thấy à? Ta bảo bỏ vũ khí xuống. Chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đến cái thân xác của thằng nhãi này à?"

Vừa nói tôi vừa đặt con dao nhặt được đâu đó vào cổ mình.

Christiane, Rain, Sieg đều ném vũ khí xuống.

Mọi người ngoan lắm. Đằng này duyệt, đằng này rất vui.

"Hừm, cũng biết điều đấy. Nhưng thật nhục nhã. Hỡi những chiến binh của Vương quốc. Dù được ca tụng là anh hùng hay gì đi nữa, các ngươi cũng không thể bảo vệ nổi một đứa nhóc."

"Ultos, cậu đang nói cái gì vậy…!!"

"Ultos!!"

Phản ứng của họ nhạt hơn tôi tưởng.

…Ủa, đùa nhau à. Đến mức này rồi mà vẫn chưa nhận ra sao????

Đôi mắt đỏ thẫm, cây gậy kỳ dị, rồi cái thái độ khác hẳn lúc bình thường của tôi. Dù xét theo góc độ nào thì tôi cũng không còn là Ultos nữa rồi.

Ý là, tôi đang bị điều khiển ấy. Dù chính xác hơn thì thật ra vẫn đang tỉnh như sáo.

Có lẽ phải diễn sâu hơn một chút???

"Khoan, hai người dừng lại! Có gì đó không đúng. Khả năng cao đây không phải là cậu bé đó."

Christiane, người từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng nhăn mặt lại như thể vừa mới nghiệm ra được điều gì đó.

Quả support đỉnh cao luôn bạn ơi.

"Christiane của Kỵ sĩ đoàn Trung ương à. Tinh ý đấy. Đúng như ngươi nói, thằng nhóc này đã nằm trong tầm kiểm soát của ta rồi. Bởi ta, tử linh sư của Đế quốc… Eld."

"Cái gì!? Eld… ta từng nghe qua cái tên đó."

Christiane nhìn tôi với ánh mắt như muốn bắn chết tôi ngay tại chỗ.

Đáng sợ thật.

"Tử linh sư của Đế quốc… hóa ra chính ngươi là kẻ giật dây đứng sau vụ Undead lần này…!!"

"Đúng vậy. Ta là Eld."

Bốc phét cả thôi. Bản thân Eld thật đã bị tóm đi rồi.

Nhưng—

"Cái gì!? Cái tên Eld đó, đang điều khiển Ultos sao!?"

"Ahahahaha!"

Quay sang phía Sieg, tôi lập tức khuyến mãi thêm một tràng cười với tông giọng cao vút. Thêm mấy cái trò tiểu tiết này vào thì độ uy tín của màn kịch mới tăng lên được, chắc vậy.

"Thất lễ vì đến tận bây giờ mới chào hỏi đàng hoàng nhé. Mà thôi, cũng không cần lo lắng đâu. Ba người các ngươi sẽ chết ngay thôi… biến các ngươi thành Undead cũng là một ý tưởng không tồi."

"Ngươi…! Ngươi đã chiếm đoạt thân xác của Ultos-kun!?"

Rain nhìn tôi với bộ mặt dữ như quỷ.

Và nhờ có sự tiếp tay của Christiane mà màn dắt mũi đã thành công mỹ mãn. Tôi thầm cười thầm trong bụng.

"Phải, chiếm đoạt thân xác của thằng nhóc này cũng tốn kha khá công sức đấy."

Nở một nụ cười gian xảo, tôi liếm láp lưỡi dao một cách điệu nghệ.

"Cái…!!"

Cả ba người đứng hình. Tốt lắm. Đúng vậy, người bình thường không đời nào lại đi liếm dao như vậy. Đây rõ ràng là một nhân vật quần chúng đáng thương đang bị điều khiển.

Nhắc mới nhớ, Bald cũng từng làm mấy trò liếm láp thế này nhỉ. Dù… hắn không bị điều khiển gì cả… ừ, mỗi người mỗi sở thích thôi.

"Đợi đến lúc thằng nhãi này tách ra một mình, thừa cơ lúc nó mất cảnh giác, ta đã thẳng tay đặt nó dưới sự chi phối của mình. Các ngươi đã hoàn toàn bị chơi đùa trong lòng bàn tay của ta rồi!!! "

"Không lẽ, cái chuyện Ultos là đồng bọn của Genesis cũng là…"

Giọng Sieg nghe như hồn đã thoát xác.

Tôi lập tức đáp lại bằng một giọng điệu đầy chế nhạo.

"Phải đấy, tất cả chẳng qua chỉ là quân bài trong kế hoạch của ta mà thôi. Cái loại nhãi ranh yếu nhớt này, làm sao có cửa làm đồng bọn của Genesis được."

Tự tay dìm hàng chửi bới chính bản thân mình nghe cũng hơi thảm hại thật, nhưng tất cả cũng là vì tương lai của một nhân vật quần chúng mà thôi.

Đây là con đường duy nhất còn sót lại sau khi tôi bị Eld bôi đen. Tất nhiên là làm sao tôi có thể nghe theo lời của Gregorio mà thẳng tay từ bỏ thế giới ánh sáng được, không đời nào có chuyện đó nhé.

Chính vì vậy mới tôi cần nước đi này.

Cậu bé vô tội bị kẻ địch điều khiển — Ultos. Thật ra, Ultos Randall bị tình nghi oan hoàn toàn không có liên hệ gì với Genesis, và thực chất kẻ giật dây từ bóng tối chính là Eld.

Sao… sao lại thế này…???

Sự thật chấn động vừa được phơi bày.

…Hoàn hảo.

Đúng vậy.

Đến nước này thì chỉ còn cách đẩy vị trí nạn nhân lên mức tối đa. Chẳng ai đi nghi ngờ một cậu bé quý tộc trong sáng vừa bị Kỵ sĩ đoàn giam cầm rồi còn bị kẻ địch điều khiển nữa.

Hơn nữa, may mắn thay, tôi còn có ma pháp hổ trợ【Ngụy Trang】.

Đôi mắt đổi sang màu đỏ thẫm, cộng với màn diễn xuất đã được tôi mài giũa, bộ dạng hoàn toàn khác với bình thường. Lại thêm điểm nhấn là cây gậy kỳ lạ mà tôi chôm được từ tay Eld.

Dù ai nhìn vào cũng chỉ thấy một nạn nhân đáng thương đang bị điều khiển.

Đúng vậy, tôi là nạn nhân.

Chú hề đáng thương bị tử linh sư mạnh nhất thế giới điều khiển.

"Tên Eld kia… Ngươi đã làm gì cậu bé đó?"

"Christiane-san, ý chị là sao?"

Ngay cả Christiane vốn đang nghi ngờ tôi cũng đã nổi giận sùng sục. Sát khí đang hướng hoàn toàn về phía tôi.

"Mùi máu tanh đó… Ngươi đã tra tấn cậu ấy?"

"…ồ."

À, ra vậy.

Người tôi đang dính đầy máu vì trước đó đánh nhau với Eld. Nhưng Christiane không biết gì, nên cô nghĩ Eld đã tra tấn tôi rồi mới điều khiển.

…Xét ra thì nhìn cũng không khác gì mấy nhỉ.

Sau vài giây suy nghĩ. Tôi quyết định.

Mọi người đang nghĩ tôi chính là Eld. Đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Đúng vậy."

Vừa liếm môi, tôi vừa dang rộng hai tay.

"Lúc tra tấn thằng nhóc này thật sự rất giải trí đấy. 'Sieg, Rain-san, rồi Christiane-san. Đừng làm hại mọi người' — thằng nhãi vừa van xin vừa gào khóc ầm ĩ đó~"

"Đồ… súc sinh!!!"

"Khahahahahahaha!!!!!! Đối diện với cái tên súc sinh này, rốt cuộc các ngươi cũng chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể cứu nổi một ai!!! Cảm giác thế nào? Anh hùng cái nỗi gì chứ!!! Các ngươi chẳng thể cứu được bất kỳ ai cả!"

Thật sự quá tàn nhẫn. Eld phiên bản tôi, độ vô lại đang vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

Vì hùa theo câu chuyện đến mức này nên cái độ rác rưởi của Eld đang leo thang theo cấp số nhân… thôi kệ. Dù sao cũng là phản diện.

"Chết tiệt!! Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!! Eld!!!"

"Ultos!!! Xin hãy trở về!!!"

"Khahahahahahaha!!!!!!!! Nào, phần kết thật sự bây giờ mới bắt đầu!!!!"

Tình huống tuyệt vọng.

Một nhân vật quần chúng bị điều khiển. Và ba anh hùng đứng trước mặt.

Và thế là, trận chiến cuối cùng của kế hoạch

"Judgement"

bắt đầu — màn kịch tự tạo bằng chứng ngoại phạm của tôi, chính thức bắt đầu.

=============================================

Ultos (Kuzutos):

Kẻ tâm thần tự coi mình là nhân vật quần chúng. Đến mức này thì bị hốt lên phường cũng không có gì lạ.

Sieg, Rain:

Câm nín.

Christiane:

Vô tình kiến tạo đúng chỗ, đẩy sự hiểu lầm lên một tầm cao mới.

=============================================

★

Waaaaaaaaaaa!!!

Tác phẩm dở hơi bậc nhất Kakuyomu Con 8 mang tên 'Kuzulesse Oblige' bất ngờ được xuất bản Tập 2!!!

Mặc dù cái tác phẩm này càng viết về sau thì nhân vật chính lại càng ngày càng rác rưởi hơn, thế nhưng ngày phát hành sách lại rơi vào đúng 1/5!!!!!!!!!!!

(Dẫu chính tác giả tôi đây là người nói ra câu này, nhưng cái quyết định này có thực sự tỉnh táo không vậy trời????)

Bạn đã đến cuối chương 117.

Không gian đọc của bạn