Khi cả hai áp sát nhau, "Dũng sĩ" là bên ra tay trước.
Anh ta vung kiếm hòng chém vào tôi.
Tôi suýt soát né được nó.
Tận dụng sơ hở sau đòn đánh của anh ta, tôi phản công bằng thanh kiếm trên tay phải mình.
Bởi Schwarzhase vẫn nằm dưới ảnh hưởng của phép suy yếu [Loại bỏ Sắc bén] nên nó không thể chẻ anh ta ra làm hai.
Tuy nhiên, khi lưỡi kiếm của tôi sắp chạm đến "Dũng sĩ", nó đã bị một sức ép vô hình chặn lại.
(Nữa sao? Cảm giác cứ như thể mình bị đẩy ra sau bằng lực tương đương từ phía đối diện… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy…?)
Tôi nới lỏng tay đang cầm Schwarzhase ra, giữ khoảng cách nhằm tránh sức ép đó tác động lên mình.
Khi nhảy bật lùi về phía sau, tôi đã phóng [Phong Đao] về phía "Dũng sĩ" nhưng nó đã không thể chạm đến anh ta.
Nhưng làn bụi bốc lên khi [Phong Đao] bay qua đã giúp tôi lờ mờ nhận thấy một trường lực vô ảnh hình cầu đang bao quanh "Dũng sĩ".
Khả năng cao lớp trường lực ấy chính là lý do khiến nhát chém cùng ma pháp của tôi không thể chạm đến anh ta.
Tôi bắt đầu hiểu được bản chất của Thiên phú mà anh ta nắm giữ.
Sau khi giữ khoảng cách thêm một lần nữa, tôi giải phóng hàng loạt [Lôi Tiễn]. Chúng lao tới chỗ của "Dũng sĩ" nhưng anh ta vẫn đứng yên, không buồn né tránh.
Khi đám mũi tên điện đâm trúng lớp trường lực, chúng liền lướt trên bề mặt của nó, trông như đang né khỏi anh ta. "Dũng sĩ" hoàn toàn lành lặn.
"Dũng sĩ" dịch chuyển khi những mũi tên điện đã bay qua. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đã xuất hiện phía bên trái tôi, chuẩn bị vung thanh kiếm của mình theo chiều ngang.
Tôi thi triển [Rào chắn Phản vệ] tại nơi mà chân anh ta bước tới lúc vung kiếm. "Dũng sĩ" văng lên cao, và khi anh ta lao tới nơi cao nhất có thể, tôi thi triển [Sốc Điện]. Hàng loạt pháp trận bao vây lấy anh ta.
"Dũng sĩ" bị thảy lên cao với vẻ mặt hoang mang, bị hàng tá tia chớp trút xuống từ đủ các hướng.
Tuy nhiên, Thiên phú ấy đã lần nữa cứu anh ta.
(Anh ta có thể chống lại đòn tấn công tới từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc sao? Đã thế thì--)
"[Hợp nhất Ma kiếm]…!"
Tôi biến Schwarzhase thành thanh ma kiếm rồi tung một nhát chém ma lực nén về phía "Dũng sĩ".
Bởi tấn công từ mọi hướng không hiệu quả nên tôi thử một đòn dạng sát thương cao. Nhưng ngay cả khi lãnh nguyên chiêu từ khoảng cách gần như thế, "Dũng sĩ" vẫn không hề hấn gì, lơ lửng trên không trung và nhìn xuống tôi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi thấy môi anh ta cong lên thành nụ cười nhạt.
"--!? [Mẫu Năm]!"
Tin tưởng vào phán đoán của bản thân, tôi nhanh chóng biến Schwarzhase thành một tấm khiên.
Tôi dựng khiên về phía "Dũng sĩ", người vẫn đang thản nhiên vung kiếm xuống.
Chúng tôi đang cách nhau một đoạn nên lưỡi kiếm của đối phương không thể chạm tới tôi, và có vẻ anh ta cũng không định chém vào tôi.
Thế mà--
"Hự--!?"
Cảm giác như thể có một khối lượng vô hình cực lớn đang đổ ập lên cơ thể.
Tôi tuyệt vọng đưa khiên lên đỡ, cố gắng chống chọi sức ép kinh hoàng.
Lực ép ấy không hề vơi đi. Tôi thì trụ được nhưng nền đất thì không.
Khu vực với bán kính vài mét quanh tôi đổ sập xuống.
Nền đất biến dạng đã khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã quỵ.
"… Ự…"
Cố gắng giữ vững ý thức, tôi vội vàng thi triển [Hồi phục] lên cơ thể, đứng dậy và giữ "Dũng sĩ" - người vẫn đang nhìn xuống tôi trong tầm mắt mình.
"… Ra đây là những thương tổn cậu phải gánh chịu sau đòn vừa rồi sao?"
Thính giác được Ki tăng cường của tôi đã bắt được lời thì thào của "Dũng sĩ".
(Thay đổi địa hình chỉ bằng nhát chém duy nhất… Có lẽ đó là một dạng Thiên phú đa dụng, nhưng kể cả thế thì…)
Tôi cố gắng tìm cách câu giờ. Nhận thấy bản thân không thể đối đầu trực diện với anh ta trong thời gian dài, tôi thi triển [Hoán đổi Không gian] và dịch chuyển tới khu rừng rậm rạp để ẩn nấp.
"Dũng sĩ" quét qua khu vực xung quanh từ trên không để tìm tôi.
"… Cậu ta chạy rồi à?"
Tôi muốn rời khỏi đây lắm, nhưng đó không phải là một ý hay.
Bỏ chạy lúc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của "Thỏ Bạc Đêm Sao".
Tôi không định chết tại đây, nhưng cũng chưa thể đưa ra quyết định rút lui.
(Công kích từ xa không hiệu quả lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.)
Tôi âm thầm dựng vài pháp trận ma pháp công kích rồi đặt chúng đằng xa, đổ ma lực vào.
Hàng loạt ma pháp công kích đồng loạt lao về phía "Dũng sĩ".
Bởi chúng chỉ là ma pháp Sơ cấp nên uy lực rất yếu.
"Dũng sĩ" xem chừng chẳng bận tâm lắm, và dùng lớp trường lực để đổi hướng loạt ma pháp.
Nhưng thế là được rồi.
Tôi sẽ duy trì hiện diện trong khu vực bằng cách thỉnh thoảng phát động một số loạt ma pháp để câu giờ.
Trong lúc vừa lẩn trốn vừa tung hoả mù ấy, tôi sẽ vạch ra kế sách hiệu quả để đối chọi với "Dũng sĩ".
Nhưng tôi cũng không được lãng phí quá nhiều thời gian, vì nếu cứ để "Dũng sĩ" vung kiếm khiến nền đất biến dạng thì cây cối sẽ đổ hết. Đến lúc đó thì trốn đằng trời.
Tôi phải nghĩ ra một kế nào đó trước khi chuyện đó thật sự xảy ra.
Đang mải suy tư, cái cây tôi dùng để trốn bỗng kêu lên cót két.
Không, không chỉ mỗi cái cây thôi đâu.
Cái cây nào cũng kẽo cà kéo kẹt hết.
Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi, và khi tôi tránh xa khỏi cái cây, nó từ từ nhô lên cứ như thể bị kéo đi vậy.
"… Hể?"
Khi toàn bộ cây trong khu vực nhô cao ngang tầm bay của "Dũng sĩ", chúng đồng loạt đứng im.
Không còn chỗ ẩn nấp, đương nhiên tôi--
"… Cậu đây rồi."
-- đã bị "Dũng sĩ" phát hiện.


