Chương 241 · 279 chương

485 - Đáng sợ đến thế sao?

Trans: Amayuki

Edit: Sereni

Với việc Bell đang chạy ở tốc độ rất cao, một luồng gió mạnh thổi ngược về phía tôi, lẽ ra phải khiến tôi cảm thấy lạnh hơn mới phải. Thế nhưng mà, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp tột độ truyền đến từ phía sau lưng. Như thể mọi dây thần kinh trên cơ thể đều tập trung hết vào lưng… tôi có thể cảm nhận khá rõ Bác sĩ Vier đang ôm chặt lấy lưng mình.

Mặc dù không thể giữ được bình tĩnh, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào trốn thoát khi đang ngồi trên lưng Bell, đứa đang vui vẻ chạy lăng xăng khắp nơi. Quả không hổ danh là cựu Ma Vương, đây đúng là một chiến thuật vô cùng xảo quyệt để ngăn tôi bỏ trốn. Ngay từ đầu, chỉ riêng việc Ma Vương tấn công tôi từ phía sau đã đặt tôi vào thế vô cùng bất lợi rồi… Không, bình tĩnh nào. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Ngay lúc tôi vừa lấy lại được chút bình tĩnh, Bác sĩ Vier liền tung ra đòn tấn công tiếp theo. Đôi bàn tay vốn đang đặt trên bụng tôi dần di chuyển lên trên, như thể cô ấy đang mơn trớn quanh vùng bụng của tôi vậy. Và như để phối hợp với chuyển động của đôi tay, Bác sĩ Vier khẽ cọ xát cơ thể cô ấy lên xuống, ép sát vào người, cạ cả cơ thể cô ấy vào lưng tôi.

[…Lưng anh khá rộng nhỉ? Nó thực sự mang lại cho em cảm giác bình yên. Dù sao thì Miyama-kun cũng là một người đàn ông mà.]

Cô làm ơn ngừng thì thầm mấy cái anh dễ dàng hạ gục bất kỳ gã đàn ông nào ngay sát tai tôi như thế được không!? Tôi cảm giác như tâm trí mình đang quay cuồng mất kiểm soát rồi. Cô ấy thuộc chủng tộc nào ấy nhỉ? Chẳng biết cô ấy có thực sự là một Succubus hay gì đó tương tự không nữa… Cô ấy quá đỗi gợi cảm đi. Cảm giác như mình là một anh nhóc đang bị một quý cô quyến rũ trêu chọc vậy… Bác sĩ Vier làm tim tôi đập nhanh đến mức tưởng mình sắp lên cơn đau tim đến nơi, nên tôi bắt đầu nghĩ ra mọi cách để có thể chuyển chủ đề cuộc trò chuyện…

Giữa những suy nghĩ đó, tôi chợt nhớ ra một thứ, Bác sĩ Vier và tôi không phải là những người duy nhất đang cưỡi trên lưng Bell lúc này… Phải rồi, Lynn cũng đang trốn bên dưới lớp áo của tôi mà. Nếu có thể lôi Lynn vào cuộc trò chuyện, tôi có thể giữ lại được chút bình yên trong lòng… khoan đã, ủa? Chẳng phải Bác sĩ Vier vừa chạm vào quanh vùng bụng tôi sao? Đáng lý ra Lynn phải ở quanh khu vực đó chứ…

[…Ủa? Lynn đâu rồi?]

[…A, anh thấy đấy, sẽ rất nguy hiểm nếu con bé bị rơi xuống mà. Nên em đã "để con bé lại cho Neun" rồi.]

…Cô ấy… vừa nói gì cơ…? Ch- Chuyện này xảy ra lúc nào vậy!? Bác sĩ Vier đã lôi Lynn ra mà tôi không hề hay biết và giao con bé cho Neun-san sao? Đ- Điều đó là không thể… Nghĩa là, Bác sĩ Vier đã nhìn thấu những gì tôi định làm ư? Q- Quả là một người đáng sợ… Ngay khoảnh khắc đó, chỉ với vài suy tính, cô ấy đã dự đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra cho đến tận lúc này… Cô ấy đã chặn đứng hoàn toàn mọi lối thoát của tôi.

[…Này, Miyama-kun. Nơi này khá rộng lớn nhỉ? Bell-chan chạy nhanh thật đấy, nhưng vẫn sẽ mất một khoảng thời gian nhất định trước khi nhóc ấy có thể quay lại chỗ Neun, đúng không?]

[…Đ- Đ- Đ- Đúng là vậy.]

[Fufufu, trông anh lúc này thực sự rất dễ thương đó, Miyama-kun.]

[Hảả!?]

Ế? Khoan đã! Có phải tay của Bác sĩ Vier đang từ từ trượt xuống dưới không? Ơ nè! Tôi xin cô đấy, làm ơn đợi một chút! Cô định làm cái quái gì thế!?

[…Này, Miyama-kun? anh nghĩ sao về em với tư cách là một người phụ nữ?]

[Hả? Ý- Ý- Ý- Ý cô là sao…]

[…anh có cảm thấy hưng phấn khi em làm thế này không?]

[Ch- Chuyện đó, ờm… c- có.]

[Fufu, ra vậy… Thật mừng quá…

Chụt

.]

[!? Kh- Khoan đã!? Bác sĩ Vier, c- cô đang làm gì vậy!?]

Khi tôi vừa trả lời, cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi, tôi bỗng thấy một thứ gì đó hơi ươn ướt chạm vào cổ mình. Hả? Cô ấy vừa hôn lên cổ tôi sao? Hả? Khoan đã, nghiêm túc đấy, cô ấy đang làm cái quái gì vậy!?

[…Miyama-kun… "Trông nó có vẻ đang đau đấy"…]

[C- C- C- Cô đang nói cái gì vậy?]

[Hửm? anh muốn em nói thẳng ra sao? Không được đâu, xấu hổ lắm… Thế nào hả?]

[C- Cô nghĩ mình đang chạm vào đâu thế!? Bác sĩ Vier!!!]

[…Đừng lo, em đã thi triển ma thuật Ức chế Nhận diện quanh chúng ta rồi.]

[Đó không phải là vấn đề!]

[Fufufu, một Miyama-kun đang hoảng loạn cũng rất dễ thương… Nhân tiện chuyện đang dở dang, hay là anh cứ để Onee-san này lo liệu———— hết———— cho———— anh———— nhé?]

[L- Lo liệu á!? Kh- Không được! Dừng lại một chút đã. Cô làm ơn bình tĩnh lại đi…]

Trong lúc giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc của cô ấy thì thầm vào tai tôi, tay của Bác sĩ Vier càng trượt xuống thấp hơn. Tệ rồi đây. Tình huống này còn tệ hơn bất kỳ điều gì tôi từng trải qua trước đây… Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này… C- Có ai làm ơn cứu tôi với được không!?

"…Các người đang làm gì ở đó vậy…"

Ngay lúc tôi đang bị dồn vào đường cùng, tôi nghe thấy một giọng nói vang vọng từ bầu trời, và cùng lúc đó, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. G- Giọng nói này… Magnawell-saaaaaaaannnnn! Ông ấy thực sự là vị cứu tinh của tôi, là Đức Phật kéo tôi lên khỏi địa ngục. Nhìn thấy Magnawell-san, người vừa cất lời với chúng tôi mà chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thuật Ức chế Nhận diện của Bác sĩ Vier, tay của cô ấy liền rời khỏi vùng nguy hiểm của tôi.

[…M- Magnawell-sama… Chỉ là bọn tôi đang tận hưởng thôi…]

"Không, Vier… Ngươi nên học cách kiềm chế bản thân thêm một chút đi. Ngươi đang mất kiểm soát rồi đấy. Ta biết ngươi lúc nào cũng cứng đầu, nhưng đừng có dám làm trò gì kỳ quái tại lễ hội của ta."

[Ưmmm… Nh- Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời nhất để cho Miyama-kun thấy sức hấp dẫn của tôi mà…]

"Nếu ngươi không tự kiềm chế… Để xem nào. Hay là ta kể cho 'Zwei' nghe về những gì ngươi đang làm nhé?"

[Xin ngài đừng, chị ấy sẽ giết tôi mất.]

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên "Zwei", nhưng cái tên mà Magnawell-san vừa nhắc đến dường như có tác dụng vô cùng đáng sợ, vì Bác sĩ Vier rõ ràng đang dao động… Không, cô ấy trông có vẻ sợ hãi. Đôi bàn tay cô ấy đang run rẩy, và khuôn mặt cô ấy lúc này có lẽ đang tái nhợt. Người đó thực sự đáng sợ đến vậy sao?

"…Nếu không muốn ta làm vậy, hãy đảm bảo rằng ngươi giữ mọi chuyện ở mức độ chừng mực."

[V- Vâng, tôi sẽ cẩn thận.]

"Ừm, vậy hẹn gặp lại sau…"

Sau khi nói chuyện xong với Bác sĩ Vier, Magnawell thu cái đầu đang vươn về phía thành phố của mình lại. Sự khổng lồ của ông ấy vẫn vô song như mọi khi. Dù sao thì, chỉ bằng việc nói chuyện với chúng tôi, toàn bộ khu vực quanh đây đã bị bao phủ trong bóng tối rồi. Có vẻ như cuộc khủng hoảng lớn nhất đã qua rồi… Tí nữa thì toang.

Thưa Bố, Mẹ———— Đòn cám dỗ trưởng thành của Bác sĩ Vier đã đẩy con vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn bao giờ hết. Con rùng mình khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Magnawell-san không giúp con. Chà, gác chuyện đó sang một bên, để Bác sĩ Vier phải sợ hãi đến mức đó———— Zwei-san thực sự đáng sợ đến vậy sao?

<Lời bạt>

… <Serious-senpai Đang Được Hồi Phục Lần Nữa>…

~~ Top 5 Người Mạnh Nhất Trong Gia Đình của Kuro (không bao gồm Kuro và các thành viên khác của Lục Vương) ~~

Hạng 1: Ein (Cấp Công tước, Ma tộc Cấp cao)

Hạng 2: Zwei (Búp bê Ma thuật) ※ Chưa xuất hiện trong truyện

Hạng 3: Vier (Cựu Ma Vương)

Hạng 4: Razelia (Cựu Tiên Vương)

Hạng 5: Neun (Cựu Anh Hùng)

Bạn đã đến cuối chương 241.

Không gian đọc của bạn