Trans: Vinh Lê
Edit: Sereni
Sau khi tham quan một số quầy hàng, tôi cùng với Isis-san tiến tới nơi tổ chức sự kiện chính của ngày thứ 3…một cuộc đấu giá tại quảng trường trung tâm.
Hiện tại, có lẽ rất nhiều người đang có mặt ở quảng trường trung tâm, và cân nhắc đến sự ảnh hưởng của ma lực cái chết của Isis-san đối với mọi người, tôi quyết định cùng em ấy theo dõi cuộc đấu giá từ một khoảng cách xa hơn một chút.
Khi bước đến cửa vào quảng trường, tôi được phát cho một tấm thẻ nhỏ có đánh số để đeo trên ngực, có lẽ đó là số thứ tự của tôi.
Nhân tiện, số của tôi là 985 còn của Isis-san là 986. Mặc dù, hiện tại tôi không có ý định mua bất cứ thứ gì tại cuộc đấu giá, nhưng có thể sẽ có món gì đó tôi muốn sẽ xuất hiện nên cứ thử xem sao.
Mà nói sao thì…quả nhiên là sự kiện chính ha. Trước mắt tôi, có rất nhiều người hăng hái giơ tay tranh giành các món đồ được đấu giá. Và trên sân khấu ở trung tâm, một người chủ trì cầm micro đang lần lượt hô vang những mức giá khác nhau.
[…Anh không thấy bất cứ ai hét giá cả, nhưng mà, làm sao để người chủ trì biết được các vị khách trả giá bao nhiêu vậy?]
[…Cuộc đấu giá này…ra giá bằng ký hiệu tay…và người chủ trì…sở hữu đôi mắt kép cấp cao…nên cô ấy có thể theo dõi…tất cả những người tham gia…cùng một lúc.] (S: mắt kép?)
[…Ra vậy.]
Dù sao thì đây là lần đầu tôi tham gia cuộc đấu giá kiểu này, nên thực sự có nhiều thứ khá mới mẻ đối với tôi.
Và khi nhìn mọi người giơ ngón tay cái hướng lên, tôi tự hỏi liệu đó có phải là việc sử dụng ký hiệu tay hay không nhỉ?
[Vậy việc giơ ngón cái như này thì có nghĩa là gì vậy, Isis-san.]
[…A.]
<Ôi trời! lại có một vị khách nhân đôi nữa rồi!! “Số 985! đã nâng mức giá lên một đồng bạch kim”!>
[…Ể?]
Khi tôi hỏi Isis-san cái ký hiệu tay mà tôi giơ ra có ý nghĩa gì, một biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Isis-san, rồi ngay sau đó, người chủ trì đã nhắc đến con số của tôi.
C-Chết mịa!? Ra vậy, dù ở khoảng cách này mà người chủ trì vẫn có thể thấy tay tôi…hay nói cách khác, tôi đã ra giá mất rồi.
[…Cái đó…]
[…Chỉ cần anh…ra giá… thì không thể…hủy bỏ được.]
[M-Muu…nhưng dù vậy thì, đó chắc cũng không phải giá đấu thầu cuối cùng đâu nhỉ…]
<Một đồng bạch kim! Có ai ra giá cao hơn một đồng bạch kim không ạ?……Có vẻ không có ai ra giá rồi. Vậy thì, xin chúng mừng vị khách mang số 985 đã đấu giá thành công vật phẩm này!!>
[.…..]
Đừng để sự tò mò dẫn dắt bạn đến những điều ngu ngốc…tôi thực sự vừa thấm được một thứ không ngờ tới luôn đấy. Dù cho cái giá phải trả cho bài học này thật sự khá đắt đó, maa, tôi đoán cũng không làm gì khác được. Cũng là lỗi của tôi vì đã quá bất cẩn, nên đành ngoan ngoãn trả tiền cho nó vậy.
[…Mà chờ đã, anh vừa mua được cái gì vậy?]
[…Anh chờ em…một chút.]
Nghĩ lại thì tôi không biết vật phẩm vừa được đấu giá là gì, nên tôi đã quay sang hỏi Isis-san, và em ấy bất ngờ lấy ra một cuốn sách trông khá lớn.
[Cái đó là?]
[…Danh mục…vật phẩm… Để em xem…vật phẩm đang đấu giá là số 15…nên cái trước đó…là cái này!]
[Ừm, cho anh xem với…“những ghi chú do đệ nhất anh hùng để lại, gồm 23 trang, và chưa được giải mã”…]
Chà, nhìn cái tên là thấy không ổn rồi. Tôi khá chắc đây là lịch sử đen của Neun-san rồi. Thôi thì, đợi lúc kết thúc thì bí mật đưa nó cho cô ấy vậy.
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nghĩ đến việc tôi đã ra giá gấp đôi khiến giá cả lên đến một đồng bạch kim thì…điều đó đồng nghĩa với việc vẫn có người ra giá 5 đồng vàng, khoảng 5 triệu yên để mua nó…quả nhiên là Đệ Nhất Anh Hùng mà.
Trong lúc tôi nghĩ về việc đó thì có vẻ vật phẩm thứ 15 cũng được đấu giá xong và món tiếp theo cũng được mang lên.
<Xin mọi người chú ý, tiếp theo là…một vật phẩm được cung cấp bởi Âm Thế Vương-sama!>
Oya? Món tiếp theo là do Kuro cung cấp sao…Không biết nó là gì nhỉ?
<Vật phẩm thứ 16! Đó là “Castella do chính tay Âm Thế Vương-sama làm”!>
Tại sao castella lại xuất hiện ở cuộc đấu giá này thế…Kuro, em đang làm cái gì vậy hả…
<Những chiếc bánh castella này là do Âm Thế Vương-sama làm tặng “người nào đó”…và chúng nằm trong số những chiếc castella “không được ưng ý lắm” của ngài ấy…>
Không phải đó chỉ là những sản phẩm thất bại thôi sao!? Mà khoan, em ấy…
[…Kaito…Có lẽ…Kuromueina…đã làm rất nhiều…cho Kaito.]
[…A-Anh hiểu rồi…]
Cái cảm giác khó chịu này là sao vậy? Sao cứ như tôi là lý do khiến cái thứ không phù hợp đó bị rao bán ở đây vậy cà…
<Cuộc đấu giá xin được bắt đầu, với giá khởi điểm là “1 đồng vàng”!>
Giá khởi điểm hơi cao đấy nhỉ…khoan đã, sao có nhiều cánh tay giơ lên vậy!?
<Số 234, ra giá 5 đồng vàng! Số 57, ra giá 8 đồng vàng! Otto, số 662, đã ra giá 2 đồng bạch kim!!>
[Eeeeee…sao nó lại tăng nhanh thế được vậy?]
[…Bởi vì…Kuromueina…rất nổi tiếng…và các thành viên của hội tôn thờ Âm Thế Vương…sẽ muốn có được chúng…dù có phải sử dụng toàn bộ gia sản của mình vì nó…đó anh.]
[.…..]
Nghe vậy, tôi không biết mình nên bị ấn tượng bởi sự nổi tiếng của Kuro hay nên thương hại những người sẵn sàng trả hàng chục triệu yên cho những cái bánh castella đó nữa.
Và trong lúc tôi đang choáng váng vì tình huống vô vọng này thì, tôi chợt nhìn thấy ai đó đang chạy về phía mình.
[Miyama-sama!?]
[…Lunamaria-san?]
[Làm ơn! Xin hãy cho tôi mượn tiền đi ạ! Tôi phải thắng cuộc đấu giá này dù bất cứ giá nào!]
[…Cô có bị điên không vậy!?]
Một kẻ cuồng tín (Lunamaria-san) đã xuất hiện, trong khi vẫn đứng cách chúng tôi 3 mét, cô ấy hét vào mặt tôi một cách tuyệt vọng.
[Tôi không có điên đâu ạ! Nếu chỉ để có thể ăn một món ăn do Âm Thế Vương-sama làm ra thì cho dù có phải trả giá bằng cái mạng hèn của Lunamaria này thì tôi cũng chấp hết!!]
[Vậy cô có thể bỏ qua cho tôi mà tìm người khác không!?]
[Điều đó là không thể! Tôi đã hỏi Tiểu Thư rồi, nhưng cô ấy bảo tôi “dừng làm mấy việc ngu ngốc đi” rồi đuổi tôi đi! Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào Miyama-sama mà thôi ạ!!]
[.…..]
Thực ra Lilia-san hoàn toàn làm đúng đó. Thật ra, không phải tôi không muốn cho cô ấy vay tiền hay gì đâu…nhưng với tư cách một người bạn, tôi phải dừng cái hành động ngu ngốc này của cô ấy lại.
[…Làm ơn bình tĩnh lại đi. Lunamaria-san.]
[Điều đó là không thể đâu ạ! Tôi có thể sẽ không bao giờ gặp được một cơ hội như thế này nữa đâu mà!!]
[…Xì tốp, tôi sẽ hỏi Kuro về chuyện đó sau, nên cô bình tĩnh lại giùm tôi cái…]
[Quả đúng là Kaito-sama! Ngài thực sự là một người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới này! Sự chu đáo của ngài đã chiếm trọn lấy trái tim thiếu nữ của tôi rồi đó ạ! Tôi, Lunamaria, sẽ không ngần ngại để Kaito-sama ôm chặt ngay lúc này đâu đó!!]
[Lilia-san!! Làm ơn mau đến đây ngăn cản con hầu gái hết thuốc chữa này đi màaaa!]
Tôi chỉ đưa ra đề nghị để cô ấy bình tĩnh hơn thôi mà. Làm sao mà cô ấy còn kích động hơn nữa vậy…Lilia-san, làm ơn mau chóng đến đây ngăn con hầu gái này đi em ơi.
Trước một Lunamaria-san đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, tôi hơi lùi lại một chút…không, tôi thực sự lùi ra sau một đoạn trong khi thầm cầu mong Lilia-san mau chóng đến đây…và rồi tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói tràn đầy sự ấn tượng từ bên cạnh tôi.
[…Tôi…cũng biết…Kaito là…người ngầu nhất…thế giới này.]
[…Isis-san.]
Thấy Isis-san gật đầu đồng ý với lời nói của Lunamaria-san, tôi chỉ có thể thở dài một cách bất lực.
Thưa Bố, Mẹ——Con đã đến buổi đấu giá, nhưng con đã gặp một đống rắc rối ngay từ khi bắt đầu. Con đã lỡ đấu giá thành công…nhưng hơn hết, việc một Lunamaria-san kích động đến thế này khiến con thấy sợ hãi vô cùng. Thật đấy, anh xin em——Lilia-san ơi, tới đây lẹ đi mà!
<Lời bạt>
~Ét sờ tra~
Hầu gái vô dụng: [À mà này Tiểu Thư, sao người lại chuẩn bị nhiều tiền vậy?]
Công tước đau bụng: [Chỉ để…phòng ngừa thôi.]
Hầu gái vô dụng: […Nghĩ lại thì, hình như tôi nghe được từ đâu đó sẽ có một mô hình của Long Vương-sama được đưa lên trong buổi đấu giá này hay sao á…]
Công tước đau bụng: [Shaddup and take my money.]
Hầu gái vô dụng: […Tôi sẽ trả lại những lời mà ngài đã nói với tôi lúc trước nhá.]
Công tước đau bụng: […Hả?]


