Chương 195 · 280 chương

431 - Giao đoạn: Lillywood Yggdrasil ~~ Gửi đến anh, người bình thường nhưng đặc biệt ~~

Trans: Vinh Lê

Edit: Sereni

Vào lần đầu tiên em gặp anh, anh trông chẳng có gì đặc biệt. Khi nhìn anh, em hiểu rằng anh là một con người tốt bụng. Sau khi nói chuyện với anh, em nhận ra anh là một người có trái tim mạnh mẽ. Nhưng ngoài những thứ đó ra, “Bình thường” có lẽ là từ hoàn hảo để miêu tả hết về anh.

――Anh là một con người bình thường.

――Anh là một con người nhỏ bé.

――Anh vẫn còn là một đứa trẻ.

――Anh không có gì đặc biệt. Nhưng mà……

Lần đầu tiên em nghe về sự tồn tại của một con người với cái tên Miyama Kaito, là qua lời kể của Isis, một người mà đối với em là gia đình và là đứa em gái không thể thay thế được.

Thành thật mà nói, cho dù gia đình em có nói bao nhiêu lần thì, em vẫn không thể tin một người như Kaito-san có thể tồn tại. Tại vì, không thể nào có một sinh vật không sở hữu sức mạnh mà lại có thể chống lại ma lực cái chết của Isis được. Lúc đó em đã nghĩ, việc anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu ấy là không thể nào.

Thế nhưng, khi tên của anh được thốt ra từ miệng của Kuromueina, người mà em coi như là mẹ của mình. Trong em xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ, và em tự hỏi cảm xúc của bản thân lúc đó là như thế nào? Em nghĩ rằng đó là một sự pha trộn của lo lắng và mong đợi, như thể một tồn tại bí ẩn xuất hiện trước mặt em vậy.

Và rồi sau một thời gian, em gặp con người tên Miyama Kaito lần đầu tiên tại khu rừng Tinh Linh tọa lạc tại Nhân Giới.

Khi đó, em chính là một tinh linh có tuổi đời lớn nhất thế giới, và tất cả tinh linh còn tồn tại ngày nay đều là gia đình của em. Lúc đó, xuất hiện trong mắt em, sự tồn tại của anh, một con người tên Kaito… thật sự “bình thường” đến mức chẳng thể bình thường hơn được.

Dù sao thì, đối với em khi đó anh chỉ là một sinh linh trẻ tuổi, anh còn chưa sống được một phần trăm…Không, thậm chí anh còn chưa sống được một phần nghìn số tuổi của em, hơn nữa, anh không sở hữu sức mạnh hay có ma thuật đặc biệt nào cả. Anh chỉ là một con người cực kỳ bình thường.

Dù khi nói chuyện với anh, em biết anh sở hữu một loại phép thuật đặc biệt là Thấu Cảm Thuật, nhưng em cũng có thể làm tương tự vậy. Nên đối với em, đó không phải là điều gì đó đặc biệt.

Dù cho anh được Shallow Vernal-sama ban tặng phước lành, khiến cho anh được thiên nhiên yêu mến…thế nhưng, bản thân Kaito-san vẫn chỉ được xếp vào hàng ngũ nhân loại bình thường.

Em không hề có ý chế giễu Kaito-san đâu. Mà ngược lại, em có ấn tượng rất tốt về anh khi nói chuyện với anh.

Em thấy anh là một con người tốt bụng, và em cũng có ấn tượng rất tốt trước việc anh quan tâm đến thiên nhiên. Tuy vậy, em vẫn không hiểu tại sao anh lại được Isis và Kuromueina coi anh là đặc biệt.

Và rồi, anh lại dễ dàng vượt qua sự mong đợi của em.

Anh không chỉ được Megiddo kiêu ngạo yêu thích, và Magnawell quan tâm đến, mà thậm chí cả Shalltear…cũng nhận định anh là một người đặc biệt.

Anh chắc chắn chỉ là một người bình thường… nhưng cho dù vậy, anh vẫn không ngần ngại thách thức những điều phi thường.

Thế rồi, anh xua tan đi bóng tối trong Kuromueina. Anh làm được điều mà cả em lẫn những thành viên khác của Lục Vương đều không thể làm được, một cách dễ dàng đến không tưởng.

Em đã nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

…Đúng như vậy. Chính từ lúc đó, em đã bắt đầu nghĩ về anh như một người đặc biệt.

Đó có phải do bầu không khí xung quanh anh không? Vì nếu ma lực cái chết của Isis khiến cho mọi người xa lánh, thì bầu không khí xung quanh anh lại thu hút mọi thứ xung quanh. Chính điều đó lại khiến anh trông thực sự bí ẩn.

Anh không hề sợ em, một người trong số Lục Vương, anh đối xử với tinh linh của cây thế giới…một cái cây như em, như đối xử với một con người bình thường vậy.

Đối với em, thứ cảm xúc mà em nhận được từ những sinh linh khác ngoài gia đình em chỉ có hai loại. Từ những tinh linh, tiên nữ, yêu tinh, và cây cối… những loài gắn liền với thiên nhiên thì tôn thờ em như thể em là một vị thần.

Và những người khác thì đối xử với em bằng sự kính sợ như một Lục Vương.

Nhưng cảm xúc mà anh dành cho em lại không phải là một loại nào trong số đó. Thứ em cảm nhận được từ anh là tình cảm thuần khiết… thứ tình cảm ấm áp mà anh dành cho những người thân bên cạnh mình.

Không phải em không thích nó đâu, mà ngược lại, em thực sự thấy rất hạnh phúc vì điều đó…nhưng, anh biết đấy. Thực ra em vẫn chưa thể quen với điều đó được.

Dù sao thì anh không phải gia đình của em. Anh cũng không phải quyến tộc của em. Thậm chí chủng tộc và tuổi tác của anh cũng khác em. Đáng lẽ anh đối với em phải là một người xa lạ.

Vậy thì tại sao chứ, khi mà anh nói chuyện với em…luôn khiến em cảm thấy việc anh ở bên cạnh em là một điều hết sức tự nhiên đến vậy.

Có lẽ chính do bầu không khí nhẹ nhàng đó đã khiến anh trở nên đặc biệt, cái bầu không khí mà chỉ khi ở bên cạnh anh mới có thể hiểu được.

Và khi nói chuyện với anh, em thấy bản thân không phải là Thiên Địa Vương, mà chỉ là một cô gái tên là Lillywood Yggdrasil, một tồn tại ngang hàng với anh.

Em tự hỏi, không biết thứ cảm xúc này là gì? Cái cảm giác…có chút nhột, nhưng lại rất thoải mái. Nó không giống với cảm giác khi em ở bên cạnh gia đình, hay khi em trò chuyện với bạn bè…tiếc thay, em không tìm được từ ngữ nào để miêu tả chính xác về cái cảm giác này được.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là em vội vàng tìm hiểu về nó. Dù em không có căn cứ nào cho việc này, nhưng bằng cách nào đó…em hiểu rằng bản chất thực sự của những cảm xúc khó hiểu trong em bây giờ sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu em tiếp tục ở bên cạnh anh.

Em thực sự mong chờ những gì sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.

Ôi trời? Nó thật kỳ lạ. Từ lúc nào mà em lại thấy mong chờ vào tương lai sắp tới vậy chứ? Đáng lẽ, việc em càng sống lâu, phải khiến em phải càng trở nên bảo thủ với việc thay đổi hơn chứ…

Hay bởi do anh đã nắm tay em khi em không nhận ra, và dẫn em đến một tương lai nơi em có thể mỉm cười nhiều hơn bây giờ… nếu điều đó là sự thật, vậy anh có phải là người sẽ đem đến sự thay đổi cho người khác không?

…Không, điều đó không phải là điều mà em nên suy nghĩ.

Vì cho dù anh…Kaito-san có đặc biệt hay không, thì cảm xúc em dành cho anh vẫn sẽ không thay đổi. Kaito-san là một người tốt bụng và ấm áp…và đối với em, anh là một người đặc biệt…Chỉ vậy thôi là đủ với em rồi. Ít nhất là ở hiện tại…

Em không muốn nghĩ về những điều không cần thiết nữa, thỉnh thoảng em muốn một lần trở lại những ngày còn là trẻ thơ…và tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh anh mà thôi.

Kaito-san…khách quan mà nói, anh không phải người đặc biệt. Phải, nếu chỉ nhìn anh thôi thì điều đó là đúng…nhưng em có thể chắc chắn rằng anh sẽ tỏa sáng khi ở bên cạnh ai đó.

――Anh vốn là một con người bình thường. Nhưng anh lại đứng trên một nơi phi thường.

――Anh chỉ là một con người nhỏ bé. Nhưng anh lại đạt được những thành tựu phi thường.

――Anh chỉ là một đứa trẻ. Nhưng anh đã thay đổi được những thứ đã trường tồn trong nhiều năm.

――Anh chỉ là một con người bình thường, và không có gì đặc biệt.

――Thế nhưng, anh không hề dừng lại ở đó…

――Em tin rằng anh đã trở nên “đặc biệt” đối với những điều phi thường.

――Em yêu anh, người vừa bình thường lại vừa đặc biệt.

――Xin anh, từ bây giờ và mãi mãi về sau…hãy luôn là chính anh nhé.

<Lời bạt>

Serious-senpai: [Dù cô ấy nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, nhưng nếu đọc kỹ thì…không phải từ đầu đến cuối chỉ toàn khoe khoang thôi à!! Cái ếu gì đây, thư tình à? Tóm gọn lại thì, “Lúc đầu em tưởng anh chỉ là một người bình thường, nhưng khi quen anh rồi… em thấy anh thật tuyệt vời! Xin anh hãy ôm em nhé!” là như vậy đúng không!? Nghiêm túc đi, đừng có dùng mấy cái chiêu trò này để làm mọi thứ trông ngọt nào hơn khi nhân vật chính còn chưa xuất hiện nữa…Chẳng phải mấy chương giao đoạn là phải nghiêm túc sao!!! Đồ dối tráaaaaa!!!]

Edit (và có lẽ là cả lão tác): [Ai nói giao đoạn là phải nghiêm túc thế? Đồn bậy đồn bạ à?]

<Edit's note>

hít hà… ARC LILLYWOOD CỦA MỊ ĐÂU TÁC?! CẢ CHRONOIS VỚI BỘ ĐÔI KOUHAI NỮA?! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đã đến cuối chương 195.

Không gian đọc của bạn