Dành cho những bạn đã đọc qua event looky mart ở hako trước khi có chương này: Đây là chương cũ. Chuyện là tôi đã up thiếu chương này cho đến khi đc một bạn độc giả nhắc:vv
Bạn nào vừa đọc đến đây thì cứ tiếp tục, bạn k thiếu chương nào cả.
-------------------------------------------
“…"
“Không hẳn là tôi… mà là một đặc vụ khác. Nhưng có vẻ họ coi cả hai như nhau, nên tôi cũng bị tính chung trách nhiệm.”
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
“Đặc vụ tiền bối đó giờ đâu?”
“Chết rồi.”
“…”
“Ít nhất… tôi đoán vậy. Anh ta đã bước lên cầu thang đó.”
Go Yeongeun chỉ lên bậc thang.
“Gia đình anh ta từng biến mất ở đây. Dấu vết cuối cùng của họ dừng lại ở tầng bốn… nên anh ta vào thẳng nơi này để leo lên.”
“…”
“Ý tôi là, anh ta điên à? Muốn chết thì đi một mình, sao phải kéo tôi theo chứ, ngay khi tôi vừa-à.”
“…”
“Dù sao thì tôi vẫn ở lại đây, lấy tay bịt tai. Nhưng ngay khi anh ta mở cửa tầng bốn… tôi vẫn nghe thấy.”
Tiếng nhạc của Looky Mart.
Và không lâu sau… anh ta sẽ biến thành một ‘nhân viên’.
“…”
“À, xin lỗi, anh là…”
“Hãy gọi tôi là Nho.”
“Được. Đặc vụ Nho.”
Go Yeongeun đưa tay dụi mặt và ngẩng đầu lên. Gương mặt cô ấy dần lấy lại bình tĩnh.
“Dù sao tôi cũng chẳng còn hy vọng gì, nên nếu hai người định rời khỏi đây, ít nhất để tôi làm mồi nhử. Tôi bị kẹt và ô nhiễm, suýt thì chết đói… đó là điều cuối cùng tôi có thể–”
“Không.”
Sau một thoáng chần chừ, tôi lùi lại và kéo cậu học sinh lên trước.
“Hả? Đặc vụ…?”
“Thật ra, chúng tôi rất cần cô giúp… Thằng bé bị trật mắt cá chân.”
“À.”
Chúng tôi vất vả thuyết phục cậu học sinh nhả kẹo ra trong chốc lát, rồi tôi đưa hộp cứu thương mang theo. Ngay lập tức, Go Yeongeun xử lý mắt cá chân cho cậu bé bằng phong tác điêu luyện gấp hàng chục lần tôi.
“Nhưng nếu cậu ta lại ăn kẹo thì chẳng phải công cốc sao? Kẹo ấy…”
“Cứ để nẹp vài tiếng đã.”
Thể lực và tinh thần kiệt quệ khiến cậu học sinh rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn, cần phải dỗ dành.
Tôi liền lôi con át chủ bài ra.
“Ăn cái này trước đã.”
“…!! Th-Thức ăn…!”
Mắt cậu học sinh sáng rực.
Mấy phần ăn liền tôi mang ra được chia đều cho cả ba và biến mất trong nháy mắt.
“Vì nơi này đã tính là ngoài siêu thị nên mình có thể ăn rồi.’
Trong khu ẩm thực, chúng tôi chỉ dám ăn đồ ‘an toàn’, nên chưa từng lấy cái này ra. Ngay cả vậy, tôi cũng chỉ chọn món không mùi để phòng hờ.
Thật lòng, cả đời tôi chưa bao giờ ăn nhanh đến thế.
Hộp sữa tiệt trùng bị tôi tu cạn trong hai giây, rồi cái bánh castella[note101346] cũng biến mất trong chưa đầy ba mươi giây.
‘Cảm giác như mình vừa sống lại vậy.’
Sau đó, chúng tôi cho cậu học sinh đi ngủ. Tôi cũng muốn ngã lăn ra nghỉ, nhưng trước tiên phải nói chuyện với đồng nghiệp, dù cả hai đều kiệt sức.
Chúng tôi trao đổi thông tin, rồi nói chuyện lặt vặt để hồi phục tinh thần.
“Anh Hoẵng… À không, Đặc vụ Nho, anh lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo thật. Còn tôi phí chỗ mang theo tấm bản đồ siêu thị.”
Cô chua chát kể, vì tầng ba quá rộng nên bản đồ của cô chẳng hữu dụng mấy, chỉ là mớ chi tiết rời rạc.
“Tôi còn mang cả vài đồng xu từ một Bóng tối khác, phòng khi dùng được. Nhưng ở đây chẳng coi là tiền tệ gì hết…”
Khoan đã.
“Cô có bản đồ?”
“Vâng. Đó là trang bị tiêu chuẩn của đội thám hiểm chính quy… Họ muốn chúng tôi khảo sát những nơi chưa được khai phá hoàn toàn.”
“Cho tôi xem được không?”
“Tất nhiên.”
Từ chiếc ba lô nhỏ, Go Yeongeun lấy ra một tập giấy gấp dày cộp. Đó là sơ đồ mặt bằng in sẵn, chồng lên những ghi chú và phác thảo bằng nhiều màu mực khác nhau.
‘…Nét chữ của đặc vụ Cục Quản Lý THSN.’
“…”
Tôi nhìn chăm chăm, gần như bị hút vào, cho đến khi thấy một tên quầy đặc biệt.
Trên bản đồ có ghi chú riêng:
〔Một số người nghĩ có thể lấy được gì đó từ quầy này, nhưng chỉ là tự sát. Đừng tới gần.〕
“…Đặc vụ.”
“Lúc nãy cô có nhắc ‘tiền để trả’.”
“Hả? V-Vâng.”
“Tôi nghĩ trên bản đồ cô có một manh mối cho chỗ đó.”
“…”
Nhưng Go Yeongeun hít sâu, rồi lắc đầu.
“Xin lỗi… nhưng tôi phản đối. Tầng ba rộng thế này, chưa biết chúng ta phải đi bao lâu mới đến được. Tôi còn sợ sau đó sẽ chẳng tìm nổi đường quay lại cầu thang, nhất là khi chúng ta không có gì để đối phó nhân viên hay mối nguy hiểm khác.”
Trán cô lấm tấm mồ hôi, rõ ràng đang cố giấu nỗi sợ.
“Hai người có thể rời đi khi cửa hàng mở lại. Tôi… tôi sẽ chờ đội cứu viện. Nếu không có cách tránh nhân viên, tôi không muốn mạo hiểm.”
Nhưng, vấn đề là.
“Giờ thì chúng ta có rồi.”
“…!”
“Nhớ chứ? Thứ từng dùng trước đây.”
Tôi lôi ra một vật từ hình xăm cất trữ, món đồ mà tôi đã lâu chưa động đến.
Giờ chúng tôi đã có ba người, vừa khớp số người được khuyến nghị. Nên nó hữu dụng.
…Không cần nghĩ tới Đặc vụ Đồng nữa.
『Bộ Làm Nến Bí Ẩn』
Tôi cầm chiếc hộp vật phẩm『Bộ Nến Bí Ẩn』 trong tay, lần đầu tiên sau ba ngày, tôi khẽ mỉm cười.
“Chúng ta lại làm nến thôi.”
Trong [Dinh Thự Người Mù], bộ nến này từng đóng vai trò then chốt giúp chúng tôi trốn thoát. Và giờ, đã đến lúc cho nó tái xuất.


