User: Han Kain (Trí Tuệ)
Ngày: 97
Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 104 – Phòng Nguyền Rủa ‘Trường THPT Khách sạn Luyện thi Danh tiếng’
Lời khuyên Hiền triết: X
Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?
Tôi lảo đảo với cảm giác không tin nổi, cố gắng nhớ lại tình hình vừa rồi.
Trong môi trường học tập vốn đã nghiêm khắc của Trường THPT Khách Sạn, Seungyub lại đột nhiên đứng dậy giữa giờ học, khiến giáo viên Tiếng Anh tiến lại định mắng.
Đúng lúc đó, Seungyub rút một chiếc búa từ bên hông ra rồi vung mạnh vào cằm giáo viên như thể tung một cú móc hàm.
Chỉ cần một đòn. Giáo viên Tiếng Anh, người không hề tưởng tượng nổi rằng học sinh sẽ dùng búa tấn công mình, đã bị đánh trúng cằm rồi ngã gục như một con rối bị cắt đứt dây, không hề nhúc nhích.
“Kyaaaaaaaaaa!”
“Thằng đó điên rồi!”
Trong nháy mắt, lớp học chìm trong cảnh tượng hỗn loạn, đầy tiếng la hét, còn tôi, vẫn còn hoang mang, đã nắm lấy vai Seungyub và -
--- Vụt!
Chiếc búa của Seungyub bay về phía đầu tôi!
Thằng nhóc này bị nhập hay gì?
Tôi ngồi thụp xuống, nghe thấy tiếng vụt khi cây búa sượt qua đầu.
“Cái quái-!”
“Aaaaagh!”
… Chính Seungyub, người vung búa, cũng bất ngờ hét lên rồi vội vàng xin lỗi.
“A-anh! Em xin lỗi! Em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng vì dùng búa đánh người… nên em choáng váng quá, rồi tự nhiên có người nắm lấy vai nên…”
“Vậy là em vung búa theo phản xạ chứ gì? Thôi được rồi. Nhưng tự nhiên đánh giáo viên là sao? Cũng nằm trong kế hoạch à?”
Câu trả lời vang lên từ sau lưng tôi.
“Đã bảo là đừng ngạc nhiên rồi mà. Thả lỏng đi, cả hai người. Là kế hoạch đã lập từ trước rồi.”
Giáo viên thì đã ngất xỉu vì bị búa đánh trúng, học sinh thì la hét bỏ chạy, còn Ahri, trái lại, bình thản trả lời như thể mình là người của một thế giới khác.
Trái lại, Elena thì đang nhìn quanh lớp học hỗn loạn với vẻ mặt có phần không thoải mái.
Nhờ thái độ ung dung của Ahri, tôi nhanh chóng hiểu ra tình hình.
“Vậy kế hoạch là định để Seungyub trốn thoát ngay từ đầu sao?”
“Chính xác. Em ấy vừa dùng búa đánh giáo viên nên chẳng mấy chốc cảnh sát sẽ đến thôi. Em đã nghe thấy tiếng những học sinh khác chạy đến phòng giáo vụ rồi kìa.”
“Kế hoạch đó không phải có quá nhiều sơ hở rồi sao? Nếu họ quyết định xử lý nội bộ mà không báo cảnh sát thì sao?”
Đó là chuyện đã xảy ra trong lần thử đầu tiên của chúng tôi.
Trường THPT Khách Sạn thường có xu hướng cố gắng giải quyết những sự cố bằng các hình thức kỷ luật nội bộ, lần lượt đưa từng người đến Tòa nhà cũ cho Thiên Nữ tẩy não.
“Vì vậy mà Songee đã đi xuống rồi.”
Seungyub, Ahri, Elena thì đang ở đây, nhưng không thấy Songee đâu. Xem ra nếu nhà trường định ém nhẹm mọi chuyện, thì Songee sẽ kéo cảnh sát vào cuộc.
“Được rồi, giờ thì giải thích sơ qua kế hoạch đi.”
Cả ba người đều nhìn nhau với vẻ mặt mơ hồ. Tôi nhìn về phía Elena, hy vọng cô ấy sẽ đứng về phía mình.
Cô ấy thở dài một hơi rồi giải thích.
“Bây giờ anh Kain có vẻ cũng không bị kiểm soát gì, nên tôi nghĩ giải thích qua dù chỉ một chút thôi cũng sẽ giúp tránh bị nhầm lẫn thêm.”
Cuối cùng, Ahri cũng đã tóm tắt nhanh tình hình hiện tại.
“Đơn giản thôi. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo ‘trốn thoát’. Chúng ta sẽ không làm gì cả cho đến khi đảm bảo được việc đó.”
“Vậy, khi xác nhận Seungyub bị bắt đi rồi mới tiến hành bước tiếp theo?”
“Đúng vậy.”
“Và bước tiếp theo là đột nhập vào Tòa nhà cũ đúng không?”
“… Anh đoán giỏi quá nhỉ. Đúng vậy. Kế hoạch là sau khi Seungyub bị bắt đi, chúng ta sẽ tấn công vào Tòa nhà cũ. Dù sao thì lực lượng ở đó bây giờ cũng không thể uy hiếp chúng ta được nữa.”
Đúng vậy, đám tín đồ tà giáo ở Tòa nhà cũ bây giờ không phải là mối lo ngại nữa.
Vấn đề nghiêm trọng duy nhất chính là Aurelia.
Nhưng nếu Elena cầm chân Aurelia với ‘Công Lý’, và những người còn lại - Ahri, anh Jinchul và tôi - hỗ trợ, thì bây giờ có lẽ đã đủ sức đối phó với cô ta rồi.
“Hộc, hộc, hộc!”
Seungyub đang thở dốc nặng nề. Dù em ấy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc dùng búa đánh người rõ ràng là một cú sốc khá lớn với em ấy.
Ahri vỗ nhẹ vào vai em ấy để trấn an, và tôi kiểm tra Cửa Sổ Trạng Thái.
Đáng tiếc, ‘Nắm Bắt Tình Huống’ vẫn còn bị phong ấn.
Lúc đọc Quỷ Thư, chức năng lọc vẫn hoạt động nên tôi đã hy vọng nó cũng sẽ hoạt động, nhưng không phải vậy.
- WEE-OO WEE-OO!
Tiếng còi báo động vang lên.
May mắn là việc ém nhẹm mọi việc trong trường có vẻ đã thất bại.
Cảnh sát đến, và chưa được bao lâu sau thì giáo viên nằm trên sàn đã chết, và Seungyub đã bị còng tay và đưa đi.
Với suy nghĩ đã đảm bảo được đường thoát của em ấy, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi một chút.
Tin nhắn và những chỉ thị bắt đầu hiện lên trong Cửa Sổ Trò Chuyện.
Không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa. Chúng tôi quyết định sẽ xâm nhập vào Tòa nhà cũ ngay trong tối nay. May mắn là nhờ sự cố Seungyub gây ra, không khí trong trường hỗn loạn đến mức chúng tôi không cần phải đối phó với những câu hỏi hay bài kiểm tra độ khó cao đặc trưng của Trường THPT Khách Sạn.
***
Sau khi giờ học và giờ ăn tối kết thúc, tín hiệu đến vào khoảng bảy giờ tối.
Lee Eunsol: Bắt đầu!
Tôi từ phòng ký túc xá đi xuống tầng một, sẵn sàng tiến đến Tòa nhà cũ. Bảo vệ trong phòng bảo vệ nhìn thấy tôi và lập tức cảnh báo.
“Em học sinh kia! Đã muộn rồi. Em biết ra ngoài vào ban đêm phải được sự cho phép của giáo viên mà đúng không?”
Trong lần thử đầu tiên, ngay cả ra khỏi đây cũng là một việc rắc rối, vì chúng tôi phải tránh bị phát hiện.
Nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa.
Dù sao thì kế hoạch cũng là tấn công vào Tòa nhà cũ mà.
“Em học sinh? Em đang cầm cuốn sách gì- ”
Kiểm soát cơ thể của bảo vệ, tôi khiến anh ta tự mình mở cánh cửa đang khóa.
Vừa hay bên trong phòng bảo vệ có cả còng tay nên tôi còng tay bảo vệ lại và tôi quay trở về cơ thể mình.
“Chuyện, chuyện này là sao? E-em đã làm-!”
Bỏ lại sau lưng tiếng hét đầy kinh ngạc, tôi bước ra ngoài.
Mọi chuyện đã dễ dàng hơn trước đây rất nhiều.
Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều thứ đã thay đổi so với lần thử đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, tôi đã tập hợp với những người khác.
Ahri đã lấy Bộ Đồ Bảo Hộ trong phòng ký túc xá của mình, rồi mặc nó vào và xuất hiện.
Tuy nhiên, một người không thấy đâu.
“Chị?”
“Hả?”
“Chỉ có chúng ta xuất phát thôi sao?”
“Đúng vậy.”
“Ông thì sao?”
Trong số những người tập trung không có ông Mooksung.
“Ông có một vai trò khác.”
Vừa rồi, chị Eunsol đã dùng cửa sổ trò chuyện để triệu tập chúng tôi, nên có vẻ ông không ở xa lắm.
Nghĩ lại thì cũng dễ hiểu.
Chúng tôi đã mạnh lên rất nhiều, đám quân tà giáo trong Tòa nhà cũ không còn là mối đe dọa nữa.
Trong trận chiến với Aurelia, ông cũng không có nhiều việc để làm. Nên có vẻ như ông đã được phần cho một nhiệm vụ khác.
Nhưng tại sao chị lại đi theo?
Tôi nhanh chóng hiểu ra.
Khi chúng tôi đến gần Tòa nhà cũ, chị đã giữ một khoảng cách với chúng tôi rồi bắt đầu quan sát xung quanh bằng con mắt của chị ấy.
Xem ra chị ấy đảm nhiệm vai trò trinh sát.
Elena đột nhiên dừng lại.
“Elena?”
“Tôi có điều quan trọng cần phải nói. Khi đối đầu với Aurelia, chúng ta nên đợi cô ta tấn công trước.”
Khác với tôi, đang hoang mang không hiểu ý là gì, những người còn lại gật đầu như đã đoán được trước.
Chuyện này cũng nằm trong buổi họp bàn hôm qua sao?
“Sẽ khó kích hoạt ‘Công Lý’ sao?”
“Tôi có cảm giác là sẽ như vậy. Dù trong lần thử đầu tiên, Aurelia và đám tà giáo đã gây ra hành vi ác độc với chúng ta rồi, nhưng mà…”
“Kẻ địch hiện tại không nhớ chuyện lúc đó. Là một mối lo ngại, cuối cùng lại thành vấn đề thật rồi.”
Lúc đó tôi mới hiểu ra tình hình.
Trong lần thử đầu tiên, chúng tôi bị lực lượng tấn công của tà giáo tấn công khi cố gắng thoát khỏi Trường THPT Khách Sạn.
Ngược lại, trong lần thử này, đám tà giáo hay Aurelia vẫn chưa làm gì chúng tôi cả.
“Dù chưa làm gì chúng ta, nhưng chúng đã thay thế rất nhiều người rồi, chẳng phải sao?”
Elena không trả lời câu hỏi mà chỉ cười gượng.
Tôi phần nào đoán được lý do.
Tất cả chúng tôi - à, ngoại trừ tôi - đều là đồng phạm trong vụ giết giáo viên. Phần đó có thể là vấn đề ngăn cản khả năng của cô ấy kích hoạt.
Thật ra cũng không cần phải xét đến những lý do phức tạp như vậy.
Dù sao thì Phước lành của Elena cũng phụ thuộc vào chính khả năng phán đoán đúng sai của cô ấy.
Vậy nên, mấu chốt là bản thân Elena đang cảm thấy bất an trước tình huống hiện tại.
Liệu việc Aurelia tấn công chúng tôi trước có thể làm dịu nỗi lo lắng đó không?
Đó sẽ là phòng vệ chính đáng của chúng tôi chứ?
Cảm giác đó đúng là một tiêu chuẩn mơ hồ.
--- Rầm!
Anh Jinchul đá tung cánh cửa của Tòa nhà cũ.
“Cái gì thế này! Các người là ai? Có biết đây là đâu không mà -”
“Chỗ này quan trọng lắm à?”
Có lẽ vì chưa nhận được liên lạc trước về việc có người đến, nên thay vì Aurelia, chỉ có khoảng năm tín đồ tà giáo ở đó.
Không cần tốn nhiều công sức, một mình anh Jinchul đã hạ gục tất cả.
“Vẫn chưa chết đâu. Tôi đã kiểm soát lực rồi.”
Trong lúc anh ấy giải thích với Elena, tôi mở cánh cửa bí mật giấu sau tấm rèm, dẫn xuống đường hầm dưới lòng đất
“Đi thôi! Như em đã nói trước đây, cứ đi thẳng xuống cầu thang này sẽ có một thành phố ngầm với quy mô khó tin xuất hiện.”
“Haaa, kỳ lạ thật. Phòng Nguyền Rủa đều là biến thể của những sự việc đã thực sự xảy ra ở đâu đó trong thực tế đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì ở đâu đó trên thế giới có những tên tà giáo điên rồ xây dựng cả một thành phố ngầm dưới một trường học à?”
“Có thể không phải là thực tại của chúng ta.”
“Cũng đúng, nhưng mà… dù là thế giới song song hay gì đi nữa, thì việc có những kẻ như thế này tồn tại cũng đã kỳ lạ rồi. Rốt cuộc bọn họ đã xây dựng nơi này bằng cách nào vậy?”
Ahri ngắt lời với vẻ khó chịu.
“Anh thật sự phải tò mò chuyện đó sao? Anh không nhớ việc hàng chục tín đồ tà giáo đã được hồi sinh chỉ bằng một lời cầu nguyện à? Có lẽ bọn chúng cũng tạo nên thành phố này bằng cách đó. ‘Lạy Chúa, xin hãy ban cho chúng con lương thực hằng ngày, và vì ở thế kỷ 21 chỉ có cơm thôi thì không đủ, xin hãy ban cho chúng con thêm chút bất động sản nữa!”
Trong lúc chúng tôi đi xuống cầu thang, những tiếng ồn ào bắt đầu vọng lại từ bốn phía.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi mọi người đều chuẩn bị tinh thần. Ahri trong Bộ Đồ Bảo Hộ, dẫn đầu.
--- Bằng! Bằng! Bằng!
Có nên coi là may mắn không nhỉ?
Đề nghị của Elena là để đối phương tấn công trước nhằm thỏa mãn một dạng điều kiện ‘phòng vệ chính đáng’, có vẻ như đã có hiệu quả.
Chúng tôi vừa bước vào, tiếng súng đạn ồn ào đã vang vọng trời đất!
“…”
Có gì đó không đúng.
Không một viên đạn nào bay về phía chúng tôi.
Âm thanh hoàn toàn phát ra từ súng không có đạn.
Đội tấn công, gồm hàng chục tín đồ tà giáo, đã bao vây chúng tôi, chỉ chĩa súng chứ không bắn.
Thay vào đó, bọn chúng tạo ra một con đường ở trung tâm đội hình.
Ánh mắt của chúng tôi tự nhiên đổ dồn về một người đang tiến lại gần.
Giữa bầu không khí ngột ngạt của thành phố ngầm, một người phụ nữ xuất hiện, tỏa ra khí thế áp đảo mạnh mẽ như thể ánh sáng của trời cao.
“Con gái của Người Vừa Trỗi Dậy. Ngươi đến để phán xét chúng ta sao?”
???
Cô ta đang nói cái quái gì đây?
Ahri đang đứng ở phía trước hỏi với vẻ không hiểu.
“Cô nói chuyện dễ hiểu chút đi được không? Người Vừa Trỗi Dậy là ai? Con gái? Không phải nói tôi chứ?”
Aurelia, không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn Ahri.
Mắt cô ta chỉ hướng về Elena.
“Cha đã truyền lời…”
Ánh sáng thiên đường bắt đầu tuôn giáng xuống trần gian.


