Hi mọi người.
Sáng nay ngồi lướt fb tự dưng thấy có mấy bài trên Hako đang pr cho truyện này nên lại ngứa tay vào xem tình hình thế nào.
Chương này là đợt vừa rồi mình đã dịch xong rồi nhưng lười quá nên không up tiếp. Không biết có ai dịch tiếp bộ này không nữa. Nếu có thì mọi người bảo mình với nhé để mình qua đó hóng:):)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Hạm đội của Vương quốc Dominion do Aluna chỉ huy đang giải cứu một hạm đội khác đang bị Gia tộc Banfield tấn công. Mục đích của hoạt động giải cứu này là thu thập càng nhiều thông tin về Gia tộc Banfield càng tốt. Khi hai đội quân sắp chiến đấu, Aluna muốn tìm hiểu xem đối thủ của cô mạnh đến mức nào.
Một người lính bị thương chưa lành hẳn được đưa vào phòng hội nghị, nơi anh bị bao quanh và bị hỏi rất nhiều câu hỏi.
“Ít hơn một triệu tàu, ngươi nói thật à!? Thật là táo bạo!”
“Nếu không phải Liam và Klaus chỉ huy thì tôi đã cho rằng chỉ huy của họ bị điên rồi!”
“Vì các hiệp sĩ muốn lấy đầu của Liam trong khi các tướng quân lại muốn lấy đầu của Klaus. Vậy tại sao chúng ta không treo thưởng nhỉ?”
“Không cần thiết, chuyện như vậy chỉ làm ô uế thanh danh của chúng ta trên chiến trường mà thôi.”
Liam và Klaus là chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, Aluna cũng muốn biết thêm về những chỉ huy khác.
“Còn kẻ thù nào chúng ta nên cảnh giác ngoài Liam và Klaus không?” cô hỏi người lính bị thương.
“Có một hạm đội khá khó chịu chỉ với mười ngàn quân tinh nhuệ chuyên chiến tranh du kích. Chỉ huy của hạm đội này là một hiệp sĩ tên là Marie.”
“Marie? Theo như ta nhớ, Đế chế từng có một hiệp sĩ tên là Marie Marian. Một nữ hiệp sĩ từng là thành viên của Three Knights. Khi ta còn nhỏ, tim ta đều đập thình thịch mỗi khi nghe về những câu chuyện của cô ấy.”
Aluna cười khúc khích khi nhớ lại những câu chuyện mà cô từng được nghe về nữ hiệp sĩ khi cô còn nhỏ. Một hiệp sĩ hoàng gia đã phục vụ Đế chế hơn 2.000 năm trước. Mặc dù Vương quốc Dominion chưa bao giờ gặp Marie trên chiến trường, nhưng họ đã nghe nhiều tin đồn khác nhau về cô.
Mặc dù đã bị lãng quên trong Đế chế nhưng những câu chuyện về cô vẫn tồn tại cho đến ngày nay ở Vương quốc Dominion. Đơn giản vì người dân nơi đây thích nghe những câu chuyện về những vị anh hùng. Các vị tướng khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện làm cho không khí trong phòng hội nghị trở nên sôi động hơn.
“À, điện hạ hẳn là đang nhắc đến Chó Điên Marie. Nữ anh hùng này được đặt biệt danh này là do phong cách chiến đấu điên cuồng của cô ấy. Tôi vẫn luôn muốn đấu với cô ấy ít nhất một lần.”
Đây cũng là điều mà Aluna muốn nói. Tuy nhiên, xét cho cùng, Marie chỉ là một nhân vật của quá khứ. Cô ấy bận tâm nhiều hơn đến một người khác, một hiệp sĩ mà cô ấy có thể cùng chiến đấu.
“Thật đáng tiếc. Ta nhớ mình đã rất thất vọng khi nghe tin Công chúa Hiệp sĩ bị không tặc đánh bại.”
“Có phải là Christina - Công chúa Hiệp sĩ không? Cô ấy thực sự là rất đỉnh, cả về mặt hiệp sĩ và chỉ huy. Than ôi, cô ấy đã bị đồng minh phản bội…”
Nếu Công chúa Hiệp sĩ Christina còn sống, Aluna sẽ có cơ hội chiến đấu với cô ấy.
“Bị đồng minh đâm sau lưng… điều đó có nghĩa là cô ấy không được sinh ra để trở nên vĩ đại. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường.” cô ấy lẩm bẩm một cách đáng tiếc.
Có rất nhiều tiếng bàn tán trong phòng hội nghị khi người lính bị thương mở miệng với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng—”
Và đó là cách anh ấy bắt đầu câu chuyện của mình.
“Vị chỉ huy hạm đội chiến tranh du kích được đề cập ở trên… tên đầy đủ của cô ấy là Marie Sera Marian còn vị chỉ huy đã đánh bại pháo đài tiểu hành tinh Torres là một người tên là Christina Sera Roseblair.”
Aluna nheo mắt và nghĩ rằng người lính bị thương đang âm mưu điều gì đó khi nói điều này. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, cô đã bỏ đi suy nghĩ đó vì người lính này có vẻ không nói dối. Cũng khó có khả năng anh ta bị lừa tin vào lời nói dối vì người lính này đã trải qua nhiều cuộc kiểm tra và sàng lọc trước khi đến đây và anh ta sẽ không được đưa đến đây nếu anh ta không đáng tin cậy.
“Tên đệm của Công chúa Hiệp sĩ phải là Reta. Ngươi có chắc là chỉ huy của họ được đặt tên theo một nhân vật nổi tiếng không?”
“Tôi không biết. Tuy nhiên, thông tin này đã được các đồng đội của chúng tôi liều mạng để có được nó và mang về.”
Trong khi mọi người còn tỏ ra không chắc chắn, Aluna đã ra lệnh cho một trong những cấp dưới của mình mang hồ sơ ra.
“Cho ta xem hồ sơ chiến đấu của hai người đó.”
“Điện hạ, chúng ta không có bất kỳ ghi chép chi tiết nào về họ. Tất cả những gì chúng ta có là một số video thu thập được từ đồng minh của chúng ta.”
“Không sao đâu, mang chúng ra đi!”
Hình ảnh hạm đội của họ đang chiến đấu được chiếu lên không trung, Aluna theo dõi với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng chuyển thành nụ cười và thậm chí cô ấy còn bắt đầu vỗ tay.
“Thật tuyệt!.”
“Xin lỗi, điện hạ?”
Aluna đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đáp lại sự bối rối của những người đàn ông.
“Không quan trọng họ có phải là những anh hùng thật sự hay không! Tất cả những gì chúng ta quan tâm là kỹ năng của họ như thế nào và ta vừa xác nhận điều đó. Hãy hy vọng trận chiến của chúng ta không làm hoen ố tên tuổi của những anh hùng.”
Nói xong, Aluna rời khỏi phòng hội nghị, trong suốt chặng đường cô cười rất nhiều.
----------------------------------------------
“Chúa tể Liam, xin hãy giao mọi thứ cho tôi, người hầu trung thành Christina của người! Tôi sẽ thể hiện tốt hơn nhiều so với con mụ hóa thạch đó.”
“Đừng tin vào những lời vô lý của cô ta, Chúa tể Liam! Con ả thịt băm đó đã bị đầu độc đến mức không còn khả năng đưa ra phán đoán đúng đắn nữa. Hãy để mọi thứ cho tôi và tôi hứa sẽ tắm máu Vương quốc Dominion.”
—Tôi hiện đang nhìn chằm chằm vào Tia và Marie, cả hai đều đang được chiếu dưới dạng hình ảnh 3D trước mặt tôi. Trận chiến quan trọng với Vương quốc Dominion đang đến gần thế nhưng hai kẻ này vẫn đang đấu đá lẫn nhau.
Klaus cũng xuất hiện bên cạnh họ dưới dạng 3D nhưng anh đang lặng lẽ chờ thời điểm thích hợp để lên tiếng.
Tôi thở dài một tiếng.
“Haizz…Klaus, anh sẽ là người chỉ huy.”
“Huh? Như vậy có ổn không? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để Chúa tể Liam làm tổng tư lệnh sao?”
“Anh muốn ta ngồi ở đây không làm gì cả như một bức tượng trang trí sao? Và giả sử ta làm tổng tư lệnh thì anh cũng sẽ đứng cạnh ta và nắm quyền chỉ huy mọi thứ. Tốt hơn là trao quyền cho anh trong khi ta ra ngoài và làm việc của riêng mình. Ta đặc biệt mong chờ được đối đầu với Aluna.”
Izel, cựu Thái tử là người khá quyền lực. Có lẽ sẽ là một ý tưởng thú vị khi để Aluna đấu với Fuuka và Rinho.
Tia phát hoảng khi tôi nhắc đến chuyện mình sẽ đi làm việc riêng.
“Chúa tể Liam, xin hãy cân nhắc lại! Ngài phải ở lại tuyến sau với tư cách là tổng tư lệnh. Nếu không, quân đội của chúng ta sẽ không thể chiến đấu một cách an tâm.”
“Ồ, chỉ cần ta ngồi yên trên ghế là cô thấy thoải mái rồi sao? Thật nực cười.”
“Chúa tể Liam, ngài là nền tảng của Gia tộc Banfield, là trụ cột cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu.”
Tôi có thể hiểu lý do cô ấy muốn nói, nhưng với tôi câu trả lời vẫn là "Không".
Là người đã từng nếm trải sự tuyệt vọng trong kiếp trước, tôi ghét những kẻ chỉ ngồi đó ra lệnh cho mọi người. Ngoài ra, tôi muốn quan sát quân lính của mình chiến đấu như thế nào. Nếu tôi thấy ai đó có tiềm năng, tôi sẽ bồi dưỡng họ và nếu tôi thấy ai đó không đủ năng lực giữ chức vụ cao tôi sẽ giáng chức họ.
“Nhìn ngươi kìa, ngươi đang muốn ra lệnh cho ta à?.” Tôi trừng mắt nhìn Tia khiến cô ấy rùng mình cúi đầu xuống.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn không chịu lùi bước.
“—Ta cho cô cơ hội để nói vì cô có kỹ năng để chứng minh điều đó. Nếu cô chỉ sủa mà không cắn, ta đã giết cô ngay tại chỗ rồi.”
Đúng lúc đó Marie đề xuất một thỏa hiệp.
“Vậy thì hãy mang theo những đội quân tinh nhuệ nhất của chúng tôi để hộ tống ngài. Sẽ phải là một hạm đội không dưới 100.000 người.”
“Mang theo nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của hạm đội. Được rồi, thế này thì sao? Ta sẽ chọn 30.000 người từ đội quân cá nhân của mình và mang họ ra ngoài cùng ta. Như vậy cũng sẽ giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.”
“!?”
“Ngươi nên im lặng thì hơn,” Tia lẩm bẩm bên cạnh Marie, mắt cô ấy sắp lồi ra ngoài.
Trong lúc tôi đang tự mình quyết định nhiều thứ, Klaus mở miệng, không còn có thể giữ im lặng được nữa.
“Điều đó không được đâu, Chúa tể Liam. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, chúng ta sẽ gặp họa lớn. Gia tộc Banfield sẽ không thể phục hồi sau tổn thất này.”
Klaus nói đúng, nhưng…
“Ngay cả khi ta có chết, Gia tộc Banfield vẫn sẽ tồn tại,” tôi lẩm bẩm.
“Tôi xin lỗi?”
“Không có gì. Cũng được, thư giãn đi. Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.”
Tôi tự tin nói điều này, nhưng bộ ba này có vẻ không tin lắm. Họ hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ cần một phút bất cẩn cũng có thể khiến một người phải trả giá bằng mạng sống trên chiến trường. Tuy nhiên, vì tôi có thành tích hoàn hảo nên họ gặp khó khăn trong việc thuyết phục tôi từ bỏ kế hoạch.
“Được rồi, ta sẽ thỏa hiệp. Trên danh nghĩa ta sẽ là tổng tư lệnh, các ngươi có thể nói cho mọi người biết ta sẽ ở phía sau.”
“Chúa tể Liam, điều đó có nghĩa là ngài muốn làm gì thì làm?”
Tôi có thể suy ra từ giọng điệu lo lắng của cô ấy rằng Marie không hài lòng với sự thỏa hiệp mà tôi đưa ra.
“Chắc chắn rồi! Và nếu ngươi không nghe theo sự sắp xếp của ta, ta sẽ giáng chức ngươi!”
Không hiểu sao cả ba người bọn họ đều tấn công tôi dữ dội hơn mặc dù đã nhắc đến chuyện giáng chức.
Thực tế, Tia không hề tỏ ra bối rối vì điều đó.
“Nếu việc giáng chức có thể thay đổi suy nghĩ của Chúa tể Liam, tôi sẽ vui lòng chấp nhận!”
“Này nhé, ta chỉ cân nhắc việc thay đổi quyết định thôi.”
Marie có vẻ cũng thấy ổn với điều đó.
“Tôi sẽ là người bị giáng chức. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thuyết phục Chúa tể Liam.”
“Chuyện gì đã xảy ra với việc cạnh tranh để thăng chức?”
Người tiếp theo là Klaus, những lời nói của người đàn ông đã vươn lên đến cấp bậc hiệp sĩ trưởng của Gia tộc Banfield khiến tôi kinh ngạc.
“Hai người phụ nữ này là thành viên không thể thiếu của Gia tộc Banfield. Do đó, tôi sẽ là người chấp nhận việc giáng chức.”
“Anh nói thật đấy à?”
“Vâng. Từ giờ trở đi tôi rất sẵn lòng làm việc như một hiệp sĩ bình thường.”
Cấp dưới của tôi kiên quyết giữ tôi ở lại đây, ngay cả khi điều đó khiến họ mất đi sự nghiệp. Tôi chỉ có thể nói rằng lòng trung thành của họ cao đến mức đáng ngạc nhiên. Hoặc có thể họ coi đây là cơ hội để làm việc ít hơn. Xét cho cùng, ngay cả khi họ bị giáng chức, điều kiện làm việc của họ vẫn sẽ tốt hơn đáng kể so với hầu hết những nơi khác.
Không…Ngoài Marie và Tia ra thì Klaus không phải là kiểu người như vậy. Tôi giơ cả hai tay lên đầu hàng.
“Quên đi. Ta sẽ không giáng chức các ngươi đâu.”
“T-thật vậy sao? Vậy thì chúng tôi có đúng khi cho rằng Chúa tể Liam sẽ chỉ huy từ phía sau không?”
Có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi, nhưng trong một giây, Klaus có vẻ thất vọng. Và có vẻ như họ cho rằng tôi đã chấp nhận yêu cầu của họ.
“Không, ta sẽ làm theo ý mình.”
“Ehhhhhh???”
Klaus thốt lên ngạc nhiên, có lẽ là đang cảm thấy chán nản.
—Thật đấy. Ta đã giảm lương của các ngươi ngay từ bây giờ nếu các ngươi không đủ năng lực.
-------------------------------------------------
—Vài tuần sau
— Hạm đội của Tia và Gia tộc Banfield với quân số khoảng 700.000 người đang chiến đấu với hạm đội của vương quốc, vốn ngày càng lớn mạnh theo thời gian.
“Ra lệnh cho quân lính tấn công! Nếu chúng ta chần chừ quá lâu, chúng ta sẽ rơi vào thế khó!”
Tia tỏ ra khó chịu khi nhìn về phía hạm đội địch chỉ có quân số bằng một nửa quy mô của họ. Cô trở nên mất kiên nhẫn vì chúng ngoan cường hơn cô mong đợi.
—Aluna và lực lượng chính của vương quốc đang trở về từ Đế chế và đang áp sát Gia tộc Banfield từ phía sau. Nếu họ lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, họ có thể phải chịu một cuộc tấn công gọng kìm. Kết cục chỉ có thể là sự hủy diệt. Đây chính là lý do tại sao quân đoàn 3 của Tia lại phát động cuộc tấn công vào hạm đội của vương quốc Dominion.
Tuy nhiên, quân đội của vương quốc Dominionđã chống trả gia tộc Banfield khá tốt. Nếu là bọn không tặc thì chúng đã bắt đầu sợ Gia tộc Banfield nhưng Vương quốc Dominion thì không như vậy. Trên thực tế, điều ngược lại xảy ra khi một bộ phận quân lính của họ lại sợ hãi trước hạm đội của vương quốc . Người phụ tá của Tia không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Một vài quân đồng minh đang cản trở chúng ta.”
Tia đập mạnh tay vào tay ghế.
“Bọn hèn nhát vô dụng!”
Khá nhiều binh lính của cô rất cảnh giác với Vương quốc Dominion vì họ đã từng nếm mùi thất bại trước đó. Bất cứ khi nào được lệnh tấn công, họ sẽ do dự, tập trung nhiều hơn vào phòng thủ và phá vỡ đội hình của mình.
Quân đoàn 3 hiện có quân số hơn 100.000 người. Họ đã thu nạp thêm nhiều hạm đội đồng minh. Tuy nhiên, hầu hết các hạm đội này đều đã bị vương quốc đánh bại và không có khả năng tuân theo mệnh lệnh một cách baài bản. Điều này khiến Tia vô cùng thất vọng.
Đúng lúc đó, phụ tá của cô báo cáo về sự thay đổi đột ngột trong động thái của kẻ địch. Tia vội vã chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra và cô sớm đã biết được rằng có hai hiệp sĩ cơ động đã lao vào hàng ngũ kẻ thù.
Theo lời phụ tá của cô, Fuuka và Rinho là người lái những hiệp sĩ cơ động đó.
“Các đệ tử của Trường phái Nhất trảm đã xông vào phòng tuyến của kẻ địch!”
“Ta có thể thấy điều đó. Hãy nói cho ta biết điều gì đó mà ta không biết.”
Hai hiệp sĩ màu trắng mà họ đang điều khiển là bản sao của Avid có hiệu suất cao và thuộc dòng hiệp sĩ cơ động được gọi là [Amaryllis].
Rinho lái Ein còn Fuuka lái Zwei.
Giọng nói của cả hai đều có thể nghe thấy từ trong buồng điều khiển.
“Sẵn sàng chưa, ta tới đây! Các ngươi sẽ chết nếu không chạy trốn!”
Rinho đã phá hủy từng tàu chiến của địch một.
“Hah! Hiệp sĩ của sư huynh rốt cuộc cũng không phải là vấn đề lớn nếu phải vật lộn với kẻ thù cỡ này. Tôi đoán mình nên lấy danh hiệu Number 2.”
Liam ban tặng số hiệu cho các hiệp sĩ mà mình yêu thích. Trong Gia tộc Banfield, họ được gọi là Hiệp sĩ “Numbers”. Việc được trao một con số là bằng chứng cho thấy sự tin tưởng của Liam và chưa có ai nhận được nó ngoại trừ Klaus, người được trao danh hiệu Number One. Christina vô cùng tức giận khi nghe Fuuka chế giễu các hiệp sĩ.
“Ta đã đánh cô ta tơi tả nếu cô ta không phải là sư muội của Chúa tể Liam rồi.”
Ngược lại, người phụ tá của cô đã nắm bắt cơ hội khi cô thấy đội hình của kẻ thù đã sụp đổ.
“Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để tấn công.”
“Đưa những kẻ hèn nhát lên phía trước. Nói với chúng rằng chúng ta sẽ bắn nếu chúng cố chạy trốn. —Ta đoán đây là điều xảy ra khi một đội quân phát triển quá nhanh.”
Quân lính từ những vùng lãnh thổ mới chiếm được vẫn chưa quen với phong cách của gia tộc Banfield.
Tiếng cười của Rinho và Fuuka vang vọng khắp chiến trường.


