"Cậu chủ ơi, có thư đến từ trường ma thuật nè!"
Rinko cầm bức thư trong tay, vừa nhìn Kunon đang sống trong cuộc sống đọa lạc, vừa lớn tiếng gọi cậu. Tuy là giữa mùa hè oi bức đến mức ai cũng nhễ nhại mồ hôi và chẳng làm gì [note67747], nhưng nhờ trời che đi ánh sáng và cơ thể được nằm trong
thể thủy cầu siêu mềm
có thể gia giảm nhiệt độ, Kunon khá là khoái lạc.
"Được chưa? Nhanh kết thúc công việc đi ạ." [note67748]
Kunon đang trải nghiệm cuộc sống thoải mái bằng những việc như đọc sách, chìm đắm trong các ý tưởng, hay cả việc ngủ nướng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nếu bắt đầu cuộc sống ở trường học, cậu sẽ phải chia tay cuộc sống xa hoa này.
Đúng vậy, cuộc sống của Kunon hiện tại rất thoải mái. Hơn nữa, chiếc giường
thể thủy cầu siêu mềm
còn có thể xoay tròn từ từ theo hướng thuận của kim đồng hồ; tùy theo cảm xúc, có thể xoay trái phải theo ý muốn.
Thật ra thì cậu không có lý do gì để xoay giường cả. Đây chỉ là kỹ thuật đã ứng dụng thành công từ việc quan sát
Hỏa tẩu
hôm trước. Cậu chỉ cảm thấy xoay tốt hơn không xoay, nên xoay thôi; tất cả đều do cảm xúc của cậu.
Đây là sân của ngôi nhà đang thuê [note67749], tuy khá khiêm tốn với một người trong gia đình hầu tước, nhưng cũng đủ cho hai người sống. Sân tuy không rộng nhưng đủ quy mô cho Kunon thử nghiệm ma thuật, và Rinko được chạm tay vào sở thích của mình. Vị trí địa lý khá tốt, gần trường [note67750].
Kunon cũng đã thông báo cho gia đình về chỗ ở hiện tại bằng
Á Không Thông Tin Tương
[note67751] do cậu tự làm, nên thủ tục đã được giải quyết. Nếu không có lý do ảnh hưởng, có lẽ cậu sẽ sống ở đây cho đến tốt nghiệp.
Một Kunon sống một cuộc sống sa đọa gần đây giờ mới nhận ra suy nghĩ của mình dễ bị lung lay thế nào [note67752].
"Thư từ trường ma thuật ạ?"
Khi cậu hỏi Rinko, người đang áp mặt vào
thể thủy cầu siêu mềm
"Vâng ạ," Rinko ngẩng mặt trả lời, rồi đưa bức thư.
"Hướng dẫn nhập học hay là lời mời đi hẹn hò đây ta?"
"Nếu là lời mời hẹn hò, chị sẽ ghen đấy ạ."
"Không sao đâu ạ, nếu chỉ có hai chúng ta ở nhà thì em sẽ luôn chung thủy với chị."
"Nhưng nếu ra khỏi nhà thì cậu chủ sẽ được phép làm mấy chuyện khác chứ gì? Cậu chủ là đồ tệ bạc! Kẻ thù của con gái!"
"Ahahaha" – điệu cười của những người vô tri vang lên.
Kunon vừa cười vừa dùng ma lực giải phong cho bức thư, còn Rinko tiếp tục áp mặt vào
quả cầu nước siêu mềm
. Việc cậu đậu bài thi là quá hiển nhiên rồi, và sắp đi học, nên hẳn đây là hướng dẫn liên quan đến chuyện đó. Cũng có thể là lời mời hẹn hò, còn nếu trong thư có vật quan trọng, cậu sẽ chuẩn bị từ giờ.
"… Hmmm."
Theo nội dung trang đầu tiên, thứ này là
Giấy Nhập Học
, có vẻ là thứ bổ sung tại nhà [note67753].
"Vậy là thứ này phải mang theo bên mình à?"
Miếng kim loại nhỏ gửi kèm theo khắc tên Kunon, là
Thẻ Học Sinh
, hay nói cách khác, là chứng minh thư của cậu từ giờ.
"Ừm… Ể?… Mmm????"
Vấn đề nằm ở trang thứ hai. Càng đọc, sự trụy lạc của Kunon càng biến mất, thay vào đó là sự thanh tỉnh.
"Đã có chuyện gì ạ?"
Với phản ứng của Kunon, Rinko đang ngâm mát từ
thủy cầu
ngẩng đầu lên hỏi.
"… Phư phư, Hahaha. Là như vậy à? Mình hiểu rồi."
Kunon cười.
"Vậy ra đây là cách làm của trường ma thuật sao!? Được đấy! Đây là cách làm hơn cả mình đã tưởng tượng."
Đây không phải là lúc cậu lười biếng nữa. Cậu nhận ra rằng giờ thì cuộc sống ở trường ma thuật coi như bắt đầu.
"Chị Rinko, giờ lương của chị nhận là bao nhiêu mỗi tháng?"
"Bằng tiền tiêu vặt của cậu chủ đấy ạ."
"Ể? 16 vạn neck? Chị đùa à? Sao lại ít như thế được ạ?"
Lúc nhỏ, do tiêu tiền lãng phí vào những thứ liên quan đến ma thuật, Iko phải dạy cậu cách trân trọng đồng tiền, khiến cậu không cuồng nhiệt như trước. Tuy nhiên, nhiều lúc cậu vô ý mua sắm vô tội vạ để thỏa mãn dục vọng bản thân.
"Chị nói dối đấy, bởi vì đột nhiên bị hỏi về thu nhập nên chị vô thức nói dối… Nhưng mà cậu chủ nè, không ai thích một người chủ lao động hỏi về chuyện tài chính của người hầu đâu ạ."
"Bình thường em sẽ không hỏi đâu, nhưng chuyện lần này có liên quan nên em phải hỏi ạ."
"Dạ?"
"20 vạn ạ? Em nhớ là chị Iko nhận tầm đó, hình như còn thêm ti tỉ loại trợ cấp nữa."
"À… Mặc dù chị không hiểu lắm, nhưng lương của chị một tháng là 45 vạn ạ. Vì có trợ cấp đi công tác xa nên lương chị cũng khá cao so với các người hầu khác" [note67754].
"Bốn mươi… lăm vạn à? Em hiểu rồi."
Kunon trầm ngâm suy nghĩ.
[Lương 45 vạn cho một người hầu cố gắng hằng tháng, khá cao đây. Vậy thì…]
"Công việc bình thường chắc là không thể đáp ứng nổi rồi."
Kunon thì thào với biểu cảm cười tươi và có vẻ khá tận hưởng.
"Xin cậu chủ hãy giải thích cho chị ạ, nếu không chị sẽ đem hết tiền đi và bỏ nhà đấy ạ. Chị cảm thấy không ổn và không chấp nhận ai dám động tới tiền của chị dù là cậu chủ đi nữa."
"Hm? À, em quên giải thích cho chị. Sự thật là như thế này…"
Kunon giải thích:
"Những học sinh lớp đặc cấp phải tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống."
"Ể? Cái đó…"
"Đại khái là cấm toàn bộ việc gửi tiền; trường chỉ trả tiền nhà, còn các chi phí ăn, dụng cụ sinh hoạt thì một mình em phải kiếm ra để chi trả. Dĩ nhiên trong đó có nghĩa vụ trả lương cho người hầu nữa."
Đúng vậy, điều này có nghĩa là…
"Có lẽ đến lúc em phải bương chải ngoài xã hội rồi. Em phải tìm được một công việc có mức lương 50 vạn… Không, phải từ 60~70 vạn mới được."
Chuyện là như vậy.
Kunon đã đọc lại nội dung trang thứ hai để hiểu thêm về cuộc sống mới ở trường. Tuy lối hành văn khá dài dòng, nhưng cậu đã tóm tắt được vài điều:
Nghiêm cấm việc tiếp nhận chuyển tiền từ người thân, thân thích hay gia đình.
Tiền nhà chỗ ở hiện tại do trường phụ trách; các chi phí sinh hoạt khác do học sinh tự kiếm và chi trả, bao gồm cả tiền lương người hầu.
Khi ra vào trường, ngoại trừ khu vực cấm, mọi nơi còn lại tự do đi lại.
Trang phục là loại áo choàng nhận diện học sinh, nhưng không ép buộc.
Khi ra ngoài trường, học sinh phải mang theo thẻ; nếu làm mất, phải chuẩn bị tinh thần nhận phạt.
Khi gặp khó khăn, hãy trò chuyện với giáo viên, dù vậy giáo viên không phải toàn trí toàn năng.
"Không cho nhận tiền thì khó quá, cậu chủ."
Sau khi đọc xong tóm tắt của Kunon, Rinko
xụ mặt
lại [note67755].
"Ừ, nhưng em nghĩ đây không hẳn là điều xấu đâu ạ."
"Vậy à? Chị không hiểu việc sắp đi học lại bắt học sinh đi làm nữa. Đi học có tốn thời gian không nhỉ?"
"Giờ là việc phải phối hợp cả hai một cách hợp lý ạ."
Kunon cất bức thư vào phong bì, chỉ để lại thẻ học sinh.
"Sư phụ thường hay nói với em là 'Mày phải nghĩ đến cách dùng của ma thuật đó đi'. Lúc đầu em chỉ làm theo ngẫu hứng; từ đó trở đi, em luôn suy nghĩ nghiêm túc: nó có thể làm được gì?"
Ma thuật không chỉ là sử dụng được, mà còn phải suy nghĩ xem nó có ý nghĩa, có ích lợi gì.
"Trường hợp của em hiện tại là phải nghĩ cách cho nó hái ra tiền."
Phí sinh hoạt không cao, nên dù là công việc bình thường cũng được. Tuy nhiên, vì phải trả lương cho Rinko, công việc bình thường lại không đủ. Cơ mà vì Kunon bị mù, nếu là công việc bình thường thì còn khó hơn công việc liên quan đến ma thuật.
"Còn vài ngày nữa là đi học rồi, phải tìm cách thôi."
Cuộc sống sa đọa đột nhiên tuyên cáo kết thúc theo cách không ngờ, nhưng so với cuộc sống sa đọa, mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị.


