“Ha…….”
Khu huấn luyện Lớp S, phòng tự học.
Flame khẽ vung trượng, bề ngoài trông cô giống như một pháp sư đang luyện tập nhưng sự thật thì cô chỉ tạo dáng cho có, rồi bước vào phòng nghỉ thở dài liên tục. Cô hoàn toàn không thể tập trung.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Hae Won-Ryang với gương mặt mệt mỏi rã rời bước vào phòng nghỉ, lau mồ hôi rồi ngồi xuống cạnh cô. Nghe nói gần đây Hae Won-Ryang đang tiến hành một chương trình luyện tập mà người thường khó lòng tiêu hóa được.
“Không sao cả.”
“… Vậy à? Nếu cậu gặp khó khăn gì, cứ thoải mái chia sẻ với tôi.”
“Cái thằng này, nói như ông cụ non ấy. Tôi sinh ra trước cậu ba tháng đấy.”
Trước lời trách móc của Flame, Hae Won-Ryang bật cười khẩy. Cậu thích cái kiểu nói cụt lủn này của Flame.
“Phù. Tôi mệt gần chết. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Hae Won-Ryang nhìn quanh một chút, rồi hỏi với vẻ như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Cậu có thấy Ma Yu-Seong không? ”
“Hả, bạn trai của cậu á?”
“… Không phải bạn trai, mà là đối thủ.”
“Ừ hừ hừ, cứ thấy cậu ngày nào cũng đi tìm Ma Yu-Seong nên tôi tưởng hai người đang hẹn hò đấy.”
“Đây là quan hệ cạnh tranh…….”
“À thì ra vậy. Sau giờ học cậu ta ngày nào cũng đi chơi lang thang khắp nơi, thử đi tìm xem?”
Hae Won-Ryang lúng túng mở miệng.
“Chuyện đó thì… gần đây tôi nghe nói dù không đi đâu sau giờ học cậu ta cũng cứ biến mất.”
“Ừm? Cái thằng đó ghét đứng yên một chỗ hơn cả chết nên chắc không phải đang trốn trong ký túc xá đâu.”
Flame trầm ngâm một lúc. Đó là để cô cố nhớ lại nội dung tiểu thuyết.
Nhưng cô không nhớ có sự việc đặc biệt nào xảy ra ở thời điểm này.
“Chắc là tuổi dậy thì thôi.”
Rốt cuộc cô không thể giúp gì được cho Hae Won-Ryang.
‘Sao mình lại phải lo lắng cho cậu ta nhỉ?'
Hiện tại cô để tâm đến Baek Yu-Seol hơn cả Ma Yu-Seong. Rồi chợt nhớ đến khả năng nhìn người của Hae Won-Ryang, cô hỏi.
“Này. Cậu biết Baek Yu-Seol chứ?”
“Biết.”
“Cậu nghĩ sao về cậu ta?”
“… Ý cậu là gì?”
“Không có gì đâu, chỉ là… Cậu có con mắt nhìn người rất tốt.”
“Tôi chưa từng coi bản thân mình như thế.”
“Tôi không nhầm đâu. Nên hãy cho tôi biết suy nghĩ của cậu.”
Bản thân Hae Won-Ryang tuy không biết, nhưng Flame thì biết rõ. Về sau, những nhân tài mà chính Hae Won-Ryang tuyển chọn trở thành những nhân vật vĩ đại và xuất sắc đến mức nào.
“Ừm… chỉ có cảm giác là một học sinh khá độc đáo thôi.”
“Nhỉ?”
Khi Flame lại im lặng, Hae Won-Ryang hỏi.
“Baek Yu-Seol…… khiến cậu để tâm sao?”
“Có chứ. Nhiều là đằng khác.”
Flame nhíu mày trả lời, khiến vẻ mặt Hae Won-Ryang khẽ rung động. Nhưng Flame đang cúi gằm đầu xuống nên không nhìn thấy điều đó.
“Phần nào khiến cậu để tâm vậy?”
"Chỉ là một thanh niên cực kỳ kỳ lạ thôi. Niềm tin theo đuổi hiệp sĩ đạo trong thời đại này đã là chuyện lạ, tính cách cũng độc đáo. Hành động cũng khác thường. Và…"
“Và?”
Cô suýt thì để lộ những chi tiết từ cuốn tiểu thuyết nhưng đã kịp kìm lại.
“…Chỉ là tôi nghĩ có lẽ Baek Yu-Seol cũng giống mình. Nhưng lại sợ nếu cậu ta khác mình thì sao, nên không thể mở lòng nói ra được.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, Hae Won-Ryang đã đứng bật lên khỏi chỗ.
“Ơ? Này, bảo là sẽ nghe tâm sự mà.”
“……Tôi có việc gấp.”
“Gì vậy chứ. Nhạt nhẽo thật.”
Khi Hae Won-Ryang rời khỏi phòng nghỉ, Flame vội vàng đuổi theo sau. Nhưng cậu biến mất với tốc độ quá nhanh nên cô không có cơ hội nào để bắt lại.
“Có chuyện gì với cậu ta vậy?”
Cô đang lặng lẽ nhìn theo dáng lưng cậu thì từ xa Jecky bước đến với vẻ mặt cứng nhắc không hiểu vì sao. Thời điểm khớp đến mức cứ như thể Jecky đã đứng đợi ở đó nãy giờ vậy.
“Flame.”
“Ừ, chào.”
Flame vẫn cảm thấy gượng gạo khi ở một mình với cô nhóc này. Nếu là với nhóm bạn khác, cô có thể tán ngẫu với họ mọi lúc.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi có thứ cần đưa cho cậu… nhưng mà, cậu vừa ở cùng với ngài Hae Won-Ryang suốt đấy sao? ”
“Ờ… Đúng vậy. Không cần gọi kính trọng vậy đâu. Cậu ta cũng là bạn cùng lớp của tôi mà.”
“À, không được… ngài Hae Won-Ryang là người kế tự của Mãn Nguyệt Tháp mà…”
‘Có gì to tát đâu chứ.’
Jecky đang thẫn thờ nhìn về nơi Hae Won-Ryang đã biến mất, rồi như vừa nhớ ra điều gì, đưa cho Flame một tấm giấy.
“Đây, một học sinh tên là Herick bảo tôi chuyển nó cho cậu. Là thông báo của lớp giả kim thuật.”
“…Vậy sao?”
Cô nhận tấm giấy rồi đọc ngay. Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt.
[Chú ý: Thay đổi đề tài của buổi thực hành từ ‘Sinh lực dược loại D’ sang ‘Thuốc Tyren Point’.]
Tất nhiên nội dung không có gì to tát, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy "cốt truyện chính" đang dần bắt đầu. Khi Flame cứng mặt lại, Jecky nhìn sắc mặt cô rồi lúng túng nói.
“À, và còn nữa… người đưa tin dặn tôi chuyển lời là
‘tuyệt đối đừng nói cho các học sinh khác biết. Nói vậy là Flame sẽ hiểu thôi’
. Vậy là sao thế? ”
“Không có gì đâu. Cậu không cần phải bận tâm.”
Trước câu nói đó, gương mặt Jecky càng thêm cứng nhắc, nhưng Flame đang chú tâm vào tấm giấy nên không nhận ra.
‘Thật là. Ở trường này giáo sư còn trẻ con hơn học sinh nữa chứ.’
Cô bật cười nhạt. ‘
Học sinh khác cái gì, chắc chỉ đừng chia sẻ với riêng nhóm 12 của Baek Yu-Seol thôi.’
‘Nghĩ mình sẽ ngồi yên chắc?’
Flame cho rằng phải báo ngay cho họ biết, nhưng ngay sau đó lại đứng sững lại.
Nghĩ lại thì, trong bản gốc, không một ai từng báo cho Eisel biết bài thực hành đã bị thay đổi. Vì trong nội bộ khoa Giả Kim Thuật, cô chẳng khác nào một kẻ bị cô lập, nên để đè bẹp một người đã ở lớp S lại còn có thành tích học tập tốt, tất cả học sinh đều giữ im lặng.
Do sự việc này mà Eisel đã đóng cửa trái tim mình và chịu rất nhiều vết thương lòng… nhưng cô cũng sẽ vượt qua được điều đó. Vì cô là nhân vật chính.
‘…Mình không cần thiết phải giúp đỡ con nhỏ đó.’
Đây tất cả là vì đại nghĩa.
Để ngăn chặn kết thúc bi thảm, cô phải giữ khoảng cách với Eisel và dần dần chỉnh sửa từng chút cốt truyện của bản gốc.
Ngoài ra, Eisel hiện tại cũng không đơn độc.
‘Baek Yu-Seol.’
Nếu cậu ta cũng là người biết những sự kiện sẽ xảy ra như trong cuốn tiểu thuyết, Yu-Seol có thể đã ngăn sự việc này trước khi nó xảy ra.
Nguyên liệu chính cần cho loại thuốc ban đầu "Sinh lực dược loại D" là đuôi bị cắt của Kỳ Nhông Bờm Lửa. Nhưng nguyên liệu chính cần cho chủ đề đã đổi "Thuốc Tyren Point" là mai lưng của nhện Atarix.
‘Nếu là mình, mình sẽ chuẩn bị mai lưng của nhện Atarix chứ không phải đuôi Kỳ Nhông Bờm Lửa.’
Và rồi cô sẽ hả hê nhìn vẻ mặt hoảng hốt của giáo sư Maizen Tyren - người định gài bẫy học sinh mà lại thất bại.
Tức là, nếu trong lần thí nghiệm này Baek Yu-Seol mang theo mai lưng của nhện Atarix, thì có nghĩa cậu ta cũng biết "bản gốc" giống như cô.
‘Đây là cơ hội để thử tên đó.’
Flame quyết tâm chắc chắn trong lòng.


