Thậm chí những ngọn lửa nhỏ đang cuộn quanh người Hong Bi-Yeon kia sẽ phát nổ ngay khoảnh khắc cậu tiếp cận. Cậu quá quen thuộc với chiêu này vì từng bị dính không biết bao nhiêu lần khi PVP với các pháp sư hỏa hệ.
Trình độ của Hong Bi-Yeon cao hơn nhiều so với cậu dự kiến.
'Nếu là thực chiến trên đồng bằng thì mình chắc đã bị đánh cho tơi tả trong vòng 1 phút rồi.'
Ngay từ đầu liệu trận đấu có thành hình được không nữa? Đừng nói 1 phút, có khi chỉ 30 giây là đã kết thúc rồi. Chỉ với vỏn vẹn hai lượt Tốc biến thì không thể nào thắng nổi một tồn tại quái vật như Hong Bi-Yeon.
Tuy nhiên, tình thế hiện tại thì khác.
Địa hình thay đổi liên tục và Thanh điểm thưởng trong tay cậu là những biến số rất lớn.
Thanh điểm thưởng này thừa sức phá vỡ lớp khiên ma pháp sơ sài của Hong Bi-Yeon, người vốn nổi tiếng là có khả năng phòng ngự yếu ớt.
‘Dù vậy, đánh gục hẳn cô nàng thì cũng khó… ’
Nhưng ít nhất cậu cũng không đến mức nằm im chịu trận.
Vù ù ù! Bùng! Bùng!
Từ đầu trượng của Hong Bi-Yeon, những khối lửa liên tục được bắn ra, hoặc cột lửa vọt lên ngay dưới chân Baek Yu-Seol.
Đó là ý đồ luân phiên giữa ma pháp chỉ định và định hướng của cô để cướp lấy nhịp độ từ đối phương.
“Điên thật, không đùa được chút nào.”
Uy lực thật đáng sợ. Chỉ cần trúng một phát thôi là cậu xong đời ngay.
Tuy nhiên…
Không một đòn tấn công nào chạm được vào Baek Yu-Seol.
Cậu né sát rạt trận mưa lửa lướt qua má bằng cách nghiêng đầu, còn con sóng lửa ập tới dữ dội thì cậu linh hoạt dùng Tốc biến để tránh khỏi vị trí cũ.
Thậm chí cậu còn có thể dùng thanh điểm thưởng này để "đỡ", cậu nhìn thấy rõ mũi tên lửa bay đến bằng mắt thường rồi đánh bạt nó đi ngay tại chỗ!
“K-Không thể nào…!”
Trước cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ - dùng vũ khí thô sơ đánh bật cả ma pháp khiến Hong Bi-Yeon vô cùng hoảng hốt.
Những mũi tên lửa cũng nhanh chẳng kém gì tên thường, nên có thể là bất khả thi với người bình thường, nhưng hồi còn chơi game, nhờ đẩy cấp độ Ma lực Thất thoát lên mức tối đa, Baek Yu-Seol có thể cảm nhận rõ ràng bằng mắt "phạm vi công kích" của mọi loại ma pháp.
Hiện tại tuy cấp độ còn thấp nên cậu chỉ có thể cảm nhận bằng Lục cảm, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Cạch, cạch!!
Sau khi bật văng hết loạt hỏa cầu liên tiếp bay tới, cậu Tốc biến ra sau tảng đá, khiến con sóng lửa chỉ ập trúng khoảng không.
“Ngươi định trốn tránh đến khi nào thế!”
Tất nhiên Baek Yu-Seol cũng không chỉ mãi chạy trốn.
Vung thanh điểm thưởng để phát ra ma lực trong tích tắc nhằm đánh bạt ma pháp, hoặc tìm ra con đường tối ưu bằng số lượt Tốc biến ít nhất. Cậu đang dần dần đánh thức các giác quan của mình.
Khai mở các giác quan thông qua thực chiến.
Đúng vậy. Hiện tại cậu đang tận dụng Hong Bi-Yeon để "luyện tập".
Cô ấy khác hẳn đám tạp nham khác. Tuy trình độ vẫn còn thấp, nhưng Hong Bi-Yeon lại gần với hình mẫu một pháp sư "thực thụ" hơn bất kỳ ai cậu từng đối đầu từ trước đến giờ.
Không phải trò chơi 3D điều khiển bằng bàn phím và chuột, mà chính bản thân Baek Yu-Seol ngoài đời thực đang tự mình vận động để đối đầu với một pháp sư, thứ cảm giác đó đang dần được đánh thức thông qua "thực chiến" này.
‘Mình có thể cảm nhận được…’
Dòng chảy ma lực cuồn cuộn khiến Baek Yu-Seol ngỡ như có thể nắm bắt được ngay đầu ngón tay. Cái gọi là "Lục cảm" giờ đây cảm giác quen thuộc chẳng kém gì xúc giác, thị giác, thính giác của cậu.
‘Ưưư, rốt cuộc hắn né kiểu gì vậy?’
Hong Bi-Yeon thầm gào lên trong lòng.
'Ngay tại nơi đang không ngừng rối rắm phức tạp thế này, sao hắn có thể di chuyển tự do đến vậy?'
Cô tự tin có thể hạ gục tên đó nếu đánh trúng dù chỉ một lần, nhưng Baek Yu-Seol né được mọi thứ chỉ trong gang tấc.
‘Xung quanh toàn là cây cối, đáng ra mình phải là người trên cơ chứ?’
Hong Bi-Yeon nghĩ rằng mình đã biến địa hình thành lợi thế của bản thân bằng cách đốt lửa vào cây cối.
Nhưng thực ra, thứ địa hình sống động này dù có bén lửa hay không vẫn luôn đứng về phía Baek Yu-Seol.
Ngược lại, mỗi khi những thân cây bén lửa cứ vọt cao rồi thu nhỏ lại liên tục, che khuất tầm nhìn của Hong Bi-Yeon, chẳng phải Baek Yu-Seol lại càng có cơ hội len vào khoảng trống đó hay sao?
“A…!”
Thi triển ma pháp trên diện rộng như vậy mà ngọn lửa vẫn không chạm được vào cậu, Hong Bi-Yeon đốt lửa càng thêm dữ dội hơn nữa.
Đó là động tác chuẩn bị cho một ma pháp lớn!
Khoảnh khắc đó cũng là lúc cô để lộ sơ hở.
[Tốc biến]
Baek Yu-Seol dùng Tốc biến hướng thẳng về phía trước mặt Hong Bi-Yeon, theo một nhịp điệu hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.
“A…!”
Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau, Hong Bi-Yeon nhăn mặt dữ tợn rồi nghiến chặt răng.
‘Hỏa Kích Băng Toái!’
Một vụ nổ lửa bùng phát ngay từ cơ thể Hong Bi-Yeon.
Baek Yu-Seol nắm rất rõ loại ma pháp đó.
Đây là ma pháp mà các Thuật sĩ Hỏa hệ dùng để phản đòn đối phương đang tiếp cận, gây ra một vụ nổ nhỏ trong phạm vi bán kính 2m quanh cơ thể để đẩy lui kẻ thù.
Nhưng vì Baek Yu-Seol đã từng dính chiêu này không biết bao nhiêu lần, nên cậu có thể ung dung đối phó với cách phản ứng còn non nớt đó của cô.
Chỉ với đúng một bước lùi, cậu đã tách ra một khoảng cách chính xác 2m so với Hong Bi-Yeon.
Bùng!
Ngay khi vụ nổ đẩy lùi đánh trúng khoảng không, Baek Yu-Seol lập tức áp sát mà không lãng phí dù chỉ 0,1 giây và giương tay ra.
…… Cùng với thanh điểm thưởng.
Choang!!
“….A!”
Cậu đâm thanh điểm thưởng vào ngực Hong Bi-Yeon. Lớp Khiên ma pháp sơ sài của cô vỡ tan, thân hình cô bị đẩy bật về phía sau.
Nếu là Hong Bi-Yeon của tương lai thì có lẽ đã đổ người ngã một cách duyên dáng, hoặc thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó dự phòng trước cả khi bị đâm trúng, nhưng hiện tại có lẽ vì hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên cô đã ngã ngửa ra sau.
Bịch!
Không rõ là vì cú va chạm khi mông đập xuống đất, hay vì cú sốc do bị tấn công mà gương mặt Hong Bi-Yeon rúng động dữ dội.
Ngọn lửa lụi tàn, thay vào đó là sự im lặng.
Người mở lời trước là Baek Yu-Seol.
“Tôi thắng rồi.”
“… Chưa. Chưa đâu. Xung quanh ta vẫn còn lớp aura bằng lửa. Thử lại lần nữa xem, ngươi sẽ bị vụ nổ thổi bay.”
“Tôi biết. Nên tôi mới không xông vào đó.”
“Ngưng đùa giỡn đi!”
Dù hét lên như vậy, cô cũng nhanh chóng chán nản rồi ngậm miệng lại. Vì cô nghĩ rằng nếu cậu ta thực sự rút trượng ra chiến đấu, thì kẻ bại trận từ đầu chắc chắn đã là chính mình.
‘Rốt cuộc… hắn là ai vậy?’
Ngoài suy nghĩ đó của cô ra, Baek Yu-Seol cũng có tâm trạng phức tạp không kém. Cậu nhìn về phía góc khuất rồi nói.
“Flame. Đừng trốn nữa, ra đây đi.”
“Hả…?”
Hong Bi-Yeon giật mình quay đầu lại, quả nhiên từ sau tảng đá, cô gái tóc đen huyền lặng lẽ lộ diện.
Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy bất mãn.


