Bang! Bang!
Một ngọn lửa bùng lên trên hình nộm khổng lồ, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Đây là giờ thực hành của môn ‘Ứng dụng thực chiến ma pháp công kích’. Các học sinh được yêu cầu tấn công vào mục tiêu bằng ma pháp ứng với nguyên tố mà mỗi người thông thạo.
“Không phải cứ phóng ra thật mạnh là đủ, điều quan trọng là ‘độ chính xác’. Dù có phô diễn một ma pháp mạnh đến đâu, nếu không thể đánh trúng kẻ địch thì cũng chẳng có tác dụng gì, đúng chứ?”
Giáo sư hỏa hệ Hong Yi-El vừa dứt lời, những hình nộm đột nhiên thu nhỏ lại rồi bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.
Ma pháp của các học sinh liên tục nổ tung khắp nơi, và ma pháp của Hong Bi-Yeon cũng chẳng ngoại lệ.
Vù! Ầm!
Những khối lửa trút xuống giữa không trung, khiến cô cau mày rồi cáu kỉnh hạ trường trượng xuống.
Hỏa lực của cô cực kỳ mạnh, nhưng hoàn toàn không thể đánh trúng mục tiêu.
Hong Yi-El lướt qua Hong Bi-Yeon và nói như thể đang thì thầm.
“…Tệ quá, Bi-Yeon.”
Hong Bi-Yeon khẽ giật mình, sắc mặt tái nhợt vì câu nói ấy, nhưng cô nhắm chặt mắt, cố hết sức không để lộ ra ngoài. Cô nghiến chặt đôi môi đang run rẩy rồi một lần nữa giơ trượng lên.
Nhưng cuối cùng cô vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không thể làm được, nên đành hạ xuống.
“Ư…”
Một cảm giác áp bức như bóp nghẹt lồng ngực Hong Bi-Yeon. Cô cố gắng chống chọi bằng cách thở dốc, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra.
‘Không thể để lộ ra được. Không thể cho mọi người thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.’
Hong Bi-Yeon cảm thấy bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn dùng ý chí phi thường để chịu đựng, rồi lại tiếp tục chịu đựng. Cô cứ ngồi yên như vậy thì một thiếu nữ tiến lại gần.
“Woa… Công chúa, người giỏi thật đấy.”
“…Giỏi cái gì?”
“Người sử dụng cùng loại ma pháp với tôi, vậy mà uy lực lại mạnh hơn của tôi tận ba lần. ”
'Con bé vô tư này có biết mình đang cảm thấy thế nào mà lại nói những lời đó không?'
“Có ý nghĩa gì đâu? Ma pháp đó hoàn toàn vô dụng. Ta còn không thể bắn trúng mục tiêu. Ta ghen tị với cô đấy. Ma pháp của cô có độ chính xác cao.”
“…Nhưng, nếu công chúa luyện tập thêm nữa, chẳng phải người có thể vượt qua tôi dễ dàng sao?”
'Ngươi nói vậy là có ý gì?'
Hong Bi-Yeon phớt lờ lời của cô gái đang bắt chuyện với mình, đứng dậy và cầm trượng lên. Nhờ cuộc trò chuyện, cảm giác đè nặng trong lồng ngực cô cũng phần nào dịu xuống.
'Để ý thì, cô bé đó cũng là pháp sư hỏa hệ à?'
'Hình như mình từng nghe qua. Tên là Arshuang thì phải.'
Bên ngoài học viện từng xôn xao rằng một thiên tài sử dụng Hỏa nguyên tố xuất chúng nhất lịch sử đã xuất hiện, nhưng sau khi nhập học, ma pháp của cô bé lại tầm thường đến mức thậm chí chẳng thể đem ra so sánh với Hong Bi-Yeon.
Thực ra đó là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Bởi Hong Bi-Yeon không chỉ là một thiên tài xuất chúng nhất lịch sử, mà còn là thiên tài cấp thế giới. Cô không mấy tự hào khi vượt mặt đối thủ không cùng trình độ với mình.
“Phù…”
Sau đó, Hong Bi-Yeon vẫn tiếp tục vật lộn hồi lâu để đánh trúng hình nộm cứ chạy nhảy liên hồi, rồi ngay khi tiết học kết thúc, cô lập tức rời khỏi phòng như chạy trốn.
Bởi cô thực sự không thể chịu nổi việc phải nhìn mặt mẹ mình thêm dù chỉ một giây.
“Phù….”
Cô đi đến phòng nghỉ rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Cô cảm thấy đôi chân ê ẩm cũng như các giác quan dường như đã tê liệt.
Một phần có lẽ do khối lượng luyện tập của cô nhiều gấp hai, ba lần những học sinh khác, nhưng cũng có lẽ yếu tố tâm lý đã tác động rất lớn.
“Thưa công chúa.”
“Yeterin, cô đến rồi à. Mang cho ta một chai nước nhé… Tiện thể lấy thêm kẹo hồng sâm.”
“Tuân mệnh.”
Yeterin, hộ vệ riêng của Công chúa Hong Bi-Yeon, cao đến mức vượt xa 170 cm dù là phụ nữ. Vì thế, ngay cả Hong Bi-Yeon cao khoảng 1m6 cuối cũng phải hơi ngước lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nhân tiện, có tin gì mới không?”
“Thưa, là chuyện liên quan đến yêu cầu cải tạo cây đũa phép mà người đã nhờ tôi trước đây. ”
“À.”
Hong Bi-Yeon chìm vào suy ngẫm.
Cải tạo đũa phép sao?
Cô từng nghe nói đôi khi các giả kim thuật sư cũng cải tạo trượng rồi mang theo bên mình, nhưng đây là lần đầu cô thấy một chiến binh ma pháp làm như vậy.
‘Cậu ta quả thật rất khác người.’
Một thiếu niên đứng chót toàn trường nhưng lại cộng hưởng với một cây trượng cận cao cấp, rồi vào được lớp S.
“Biến nó thành một thanh ma kiếm có khả thi không?”
“Bởi chất lượng vô cùng tốt của cây đũa, có vẻ như việc chuyển đổi không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên, nó có một đặc tính khá khó hiểu.”
“Khó hiểu?”
“Là vì… cây đũa phép dường như liên tục cố rút cạn ma lực của người sử dụng.”
“Hả? Chẳng phải đó là hắc ma cụ sao?”
“Không hẳn là như thế. Dường như nó liên tục cộng hưởng với nguồn ma lực tự nhiên.”
“Đặt một cây trượng kỳ quái như thế ở trong kho làm gì chứ. Stella cũng thật kỳ quặc.”
Vừa liên tục hút ma lực của người sử dụng, đồng thời lại cộng hưởng với ma lực tự nhiên? Chỉ nghe thôi cũng đã thấy kỳ quái.
“… Sao một cây đũa phép rác rưởi như thế lại là bậc cận cao cấp chứ?”
“Vì thế mà nó mới ở cấp độ đó đấy.”
“Ý cô là sao?”
Yeterin tiếp tục nói với vẻ mặt như không biết phải giải thích chuyện này thế nào.
“Hiệu năng vốn có của nó là cường hóa ma lực của người sử dụng một cách bùng nổ, khuếch đại uy lực ma pháp lên mức khủng khiếp, nên ban đầu được xếp từ bậc cao cấp trở lên. Tuy nhiên, vì chỉ cần cầm nó thôi cũng sẽ bị nó hút mất ma lực, nên cấp bậc mới bị hạ xuống cận cao cấp.”
“C-Cao cấp? Làm sao một học sinh có thể sử dụng thứ như thế được?”
“Tôi cũng có cùng thắc mắc như vậy.”
Hong Bi-Yeon biết biết rõ Teripon vốn chẳng được đặt ở đó để cộng hưởng với ai cả. Thế rồi cậu ta xuất hiện…
‘Tên thường dân kỳ lạ đó rốt cuộc là người thế nào vậy?’
Dĩ nhiên, không phải vì thế mà cô thèm muốn cây trượng đó.
Khả năng tăng cường sức mạnh ma pháp của người sử dụng nghe rất tuyệt, nhưng cái giá là việc ma lực bị rút cạn thì quá lớn.
“Có cho ta cũng chẳng thèm. Trừ phi có ma lực nhiều như núi Thái Sơn, hoặc hoàn toàn không có ma lực thì còn may ra. ”
Hong Bi-Yeon nhận ra lời vừa nói khá kỳ quặc. Nếu hoàn toàn không có ma lực thì đã chẳng phải là pháp sư, vậy dùng đũa làm gì?
“…Ta chẳng quan tâm nữa. Tên đó sẽ tự xoay sở thôi. Ta chỉ làm những việc mà người khác nhờ thôi.”
‘Cây đũa đúng là có một không hai, y như chủ của nó.'
Cô chưa từng để tâm đến tầng lớp thường dân, nhưng suy nghĩ về người con trai tên Baek Yu-seol này cứ mãi vương vấn trong tâm trí cô theo nhiều cách khác nhau.


