Chương 267 · 281 chương

Trò chơi quen thuộc

Enjoy!

-----------------------------------------------------

Trò chơi quen thuộc

Đầu giờ chiều thứ bảy.

Haruto và Ayaka đang mở sách tham khảo trong phòng của Ayaka, chăm chỉ ôn thi. Cả hai đều tập trung cao độ, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên mặt giấy.

Ayaka, người nãy giờ vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị ghi chép vào vở, chợt ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

"Chắc mọi người cũng sắp đến rồi nhỉ?"

"Đúng vậy ha. Ban nãy Tomoya có nhắn tin bảo là đã hội quân với mọi người rồi, nên chắc sắp tới nơi rồi đấy."

"Akagi-kun và Shizuku-chan hẹn gặp nhau ở trước nhà ga đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi, do không biết địa chỉ nhà nên họ bảo sẽ nhờ Aizawa-san dẫn đường."

Hôm nay, nhóm ba người Tomoya, Shizuku và Saki dự định sẽ đến nhà Toujou để học nhóm.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ giờ nghỉ trưa ngày thứ năm. Vừa bước vào lớp của bọn Haruto, Shizuku đã dõng dạc tuyên bố với Ayaka: "Thứ bảy này chúng ta hãy tổ chức học nhóm ở nhà Aya-senpai đi".

Tuyên bố bằng giọng nói vang vọng khắp lớp học xong, Shizuku tiến đến chỗ Haruto và nói như một lẽ đương nhiên: "Haru-senpai cũng đến cùng và chỉ bài cho em đi".

Đúng như dự đoán, những lời của Shizuku đã khiến cả lớp học được một phen xôn xao.

Giữa bầu không khí xôn xao ấy, có vài học sinh đã ngỏ ý muốn tham gia buổi học nhóm, nhưng đều bị Shizuku gạt phắt đi với lý do diện tích phòng của Ayaka có hạn.

Và thế là, số người tham gia buổi học nhóm được chốt lại là năm người, bao gồm cả Tomoya và Saki.

Chiến dịch của Shizuku chính là tạo ra một sự thật rằng Haruto đã từng đến phòng của Ayaka, rồi lan truyền điều đó ra khắp lớp học.

Tuy hiểu được ý đồ cũng như hiệu quả của chiến dịch đó, nhưng khi nhớ lại tình cảnh trong lớp lúc cô bé đề xuất việc học nhóm, Haruto không khỏi cảm thấy nhức đầu nhè nhẹ. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

"A, chắc nhóm Saki đến rồi đấy."

Ayaka ngừng bút, bước ra khỏi phòng và tiến về phía lối vào.

Haruto cũng đi theo cô, vừa tới nơi thì Ryouta – cậu bé nãy giờ đang chơi đùa cùng Ikue trong phòng khách – liền chạy ào tới chỗ cậu.

"Onii-chan ơi, có khách ạ?"

"Ừm, hôm nay bạn của anh và Ayaka tới chơi, bọn anh sẽ cùng nhau học bài đấy."

Trong lúc Haruto cúi người xuống trò chuyện với Ryouta, Ayaka đã mở khóa cửa và mời nhóm Saki vào nhà.

"Phù~ Mát quá đi! Ồ, ya-hô~ Ryouta."

"Saki-oneechan!"

Bước vào sảnh, Saki giơ tay chào Ryouta đang đứng cạnh Haruto. Thấy Saki xuất hiện, gương mặt Ryouta cũng sáng bừng lên, cậu bé định chạy ùa tới.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tomoya và Shizuku bước theo sau lưng cô, cậu nhóc liền khựng lại.

Ryouta quay lại nhìn Haruto với vẻ hơi bất an. Trước phản ứng đó của Ryouta, Haruto nở một nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng giới thiệu.

"Hai người này là Tomoya và Shizuku, cả hai đều là những người bạn thân rất quan trọng của anh đấy."

Haruto vừa dứt lời, Tomoya liền nhếch khóe miệng cười thật tươi rồi đưa tay ra trước mặt Ryouta đầu tiên.

"Rất vui được gặp em, Ryouta-kun. Anh là Akagi Tomoya."

"…Rất vui được gặp anh ạ."

Ryouta một tay vẫn níu chặt gấu quần Haruto, tay kia rụt rè nắm lấy tay Tomoya để bắt tay. Tiếp đó, Shizuku bước đến trước mặt Ryouta, ngồi khuỵu gối xuống ngang tầm mắt với cậu nhóc.

"Ryouta-kun, rất vui được gặp em. Chị là Doujima Shizuku."

"…Rất vui được gặp chị."

Nhìn Ryouta cúi đầu chào cái rụp, Shizuku khẽ nheo mắt lại.

"Quả không hổ danh là em trai của Aya-senpai, còn nhỏ tuổi mà nhan sắc đã cỡ này rồi. Đúng là một viên ngọc thô đầy tiềm năng… Ryouta-kun, em có muốn cùng chị đây chinh phục thế giới không?"

"…Thế giới?"

"Này Shizuku! Đừng có tiêm nhiễm mấy thứ kỳ quặc vào đầu Ryouta-kun!"

Haruto vội vã chen vào trước mặt Shizuku, dang tay che chắn cho Ryouta.

Ayaka vừa mỉm cười gượng gạo nhìn cuộc trao đổi của hai người, chợt nhận ra trên tay Shizuku đang xách một chiếc túi khá lớn.

"Shizuku-chan, cái túi đó là…?"

"Fufufu, đây là một vật phẩm thiết yếu không thể thiếu cho các buổi học nhóm đấy."

Shizuku đứng thẳng lưng dậy sau khi khuỵu xuống để ngang tầm mắt với Ryouta. Sau đó, cô bé tự miệng tạo hiệu ứng âm thanh "Tadaaa" rồi mở miệng túi cho Ayaka xem đồ vật bên trong.

"Bánh kẹo ư?"

"Đúng vậy, là bánh kẹo. Không có thứ này thì không thể tạo thành một buổi học nhóm đúng nghĩa được."

Shizuku ưỡn ngực khẳng định chắc nịch. Ayaka hơi tròn mắt kinh ngạc trước lượng bánh kẹo khổng lồ chứa trong túi.

"…Em mua nhiều thật đấy."

"Đây là những món bánh kẹo tuyệt hảo nhất do em, Tomo-senpai và Saki-senpai cùng nhau tuyển chọn đấy."

"Ahaha, tự nhiên lúc mọi người cùng chọn thấy vui quá nên đâm ra lỡ tay mua hơi nhiều."

Nhìn Shizuku tuy giữ vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn toát ra nét đắc ý, Saki cũng chỉ biết một tay gãi đầu rồi nở nụ cười gượng.

Lúc đó, Ryouta đầy vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc túi mà Shizuku đang cầm. Nhận ra điều đó, Tomoya liền lên tiếng hỏi xin phép Ayaka.

"Toujou-san, tớ chia một ít cho Ryouta-kun có được không?"

Nghe thấy thế, Ryouta lập tức hướng ánh mắt sáng lấp lánh về phía Ayaka.

"Dù có ăn bánh kẹo thì bữa tối em vẫn phải ăn đàng hoàng đấy nhé?"

"Vâng!!"

Trước lời căn dặn của chị gái, Ryouta ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh, rồi lại dán mắt vào chiếc túi trên tay Shizuku.

Thấy Ryouta như thế, Shizuku bèn đưa cho cậu bé những thanh bánh snack giống như Umaibo.

"Chị cho Ryouta-kun cái này nè. Có vị súp ngô và vị natto đấy."

"Oa! Tuyệt quá!!"

Nhận lấy món đồ ăn vặt từ tay Shizuku, Ryouta nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Ryouta, em phải cảm ơn chị đàng hoàng chứ."

"Em cảm ơn chị! Shizuku-oneechan!"

"Hự~"

Nhìn Ryouta nở nụ cười rạng rỡ nói lời cảm ơn, không hiểu sao Shizuku lại làm ra điệu bộ ôm ngực như thể vừa bị trúng một mũi tên đốn tim.

"……Ryouta-kun, em có thể gọi 'Shizuku-oneechan' thêm lần nữa được không?"

"Vâng? Shizuku-oneechan?"

Lần này, Ryouta nghiêng đầu với vẻ mặt ngơ ngác nói.

"……Một lần nữa."

"N? Shizuku-oneechan."

"Aya-senpai, em nhận nuôi Ryouta-kun được khô――"

"Đương nhiên là không được rồi!!"

Ayaka ngắt lời Shizuku giữa chừng.

"Chậc."

"Chậc, cái gì mà chậc!"

"Aya-senpai chuyện gì cũng muốn độc chiếm cả, thật là rắc rối quá đi."

"Cái này là bình thường mà!? Kẻ rắc rối là Shizuku-chan mới đúng đó!"

Liếc nhìn Ayaka và Shizuku bắt đầu cãi vã, Haruto hạ giọng hỏi Saki về tính nhút nhát của Ryouta.

"Ryouta-kun có vẻ nhút nhát nhỉ?"

"Đúng vậy. Nhưng mà, có lẽ thằng bé cũng dễ bị đồ ăn dụ dỗ nữa."

"Chà, tùy trường hợp có thể là vậy. Nhưng Ayaka chẳng phải cũng dễ dãi với Otsuki-kun sao? Đúng là chị em giống nhau nhỉ."

"Haha……"

Trước lời nói kèm theo nụ cười tinh nghịch của Saki, Haruto cười trừ cho qua chuyện với vẻ hơi xấu hổ. Đúng lúc đó, Ikue từ phòng khách bước tới.

"Ara, chào các con."

"A, làm phiền gia đình mình rồi ạ."

"Xin làm phiền gia đình mình ạ."

Tomoya và Shizuku khi nhìn thấy Ikue liền gật đầu chào hỏi. Ryouta giơ hai tay cầm đầy bánh kẹo lên cho Ikue xem, giọng đầy phấn khích.

"Mẹ nhìn này! Chị ấy cho con bánh kẹo nè!"

"Maa, thích quá nhỉ."

Lọt vào giữa cuộc trò chuyện của hai mẹ con, Haruto thoảng nghe thấy tiếng lầm bầm từ phía Tomoya và Shizuku: "M-Mẹ á?", "Hả? Không phải chị gái sao? Hả?". Điều đó khiến Haruto nhớ lại lần đầu tiên gặp Ikue và cảm thấy hoài niệm. Lúc đó, Haruto cũng từng nhầm tưởng Ikue là chị gái của Ayaka.

"Cảm ơn con nhé."

"K-Không có gì ạ. A, với cả cái này…… chỉ là chút lòng thành thôi ạ."

Tomoya hơi vấp váp, lấy ra một chiếc túi từ trong chiếc balo đang đeo, rồi đưa nó cho Ikue. Ikue nhận lấy chiếc túi từ Tomoya, nhìn logo in trên đó và lộ rõ vẻ vui mừng.

"Ara! Bánh su kem của cửa hàng trước ga đây mà! Cô thích món này lắm. Cất công thế này, cảm ơn các con nhé."

"Dạ không đâu, bọn con đến đông người làm phiền gia đình nên chỉ là chút quà mọn thôi ạ."

Tomoya cúi đầu, hai má hơi giãn ra. Sau đó, Saki tươi cười nhìn Ikue.

"Con nhớ là Ikue-mama hình như thích bánh su kem ở đây nên mọi người đã cùng nhau mua đó."

"Ara ara! Cảm ơn Saki-chan nhé. Với cả, ừm~"

"A, con tên là Akagi Tomoya ạ! Coi như là…… bạn thân của Haru…… Otsuki-kun ạ!"

"Tương tự, con là Doujima Shizuku, bạn thân của Haru-sen…… Otsuki-senpai ạ. Rất mong được cô giúp đỡ."

"Ara ara! Cả hai đứa đều là bạn thân của Haruto-kun nhỉ! Tomoya-kun và Shizuku-chan. Lần đầu gặp mặt, cô là Ikue, mẹ của Ayaka. Tuy rằng trong tương lai gần có thể cô sẽ trở thành mẹ vợ của Haruto-kun."

"Khoan đã mẹ!? Đừng có nói mấy điều kỳ quặc thế chứ!!"

"Ara, mẹ xin lỗi nha."

"Thiệt tình!"

Ayaka phồng má, phẫn nộ bĩu môi với Ikue.

"Này Haru…… bài phát biểu đại diện bạn bè cứ giao cho tao."

"Không, khoan đã! Lời Ikue-san nói chỉ là đùa thôi mà!"

Shizuku giơ ngón cái lên với Tomoya - người đang nhìn với ánh mắt hừng hực khí thế. Haruto hốt hoảng ngăn cản hai người họ. Tuy nhiên, Saki - người hiểu rất rõ Ikue - lại nhếch mép cười và nói.

"Lời nói thì có thể là đùa, nhưng ánh mắt của Ikue-mama có vẻ là nghiêm túc đấy."

"…………"

Haruto không đáp lại lời Saki, chỉ mím chặt môi. Sau khi hoàn tất việc chào hỏi Ikue, nhóm Tomoya tiến về phía phòng của Ayaka.

"Chà~, trước khi tới đây tao đã nghe Aizawa-san kể rồi, nhưng nhà Toujou-san đúng là biệt thự thật đấy."

"A, tao cũng nghĩ thế."

"Em tự tin là mình có thể sống luôn ngoài hành lang của căn nhà này đấy."

Nhớ lại độ rộng của hành lang kéo dài từ lối vào, Shizuku tự tin tuyên bố. Tomoya cũng gật gù liên tục để bày tỏ sự đồng tình.

Thấy Tomoya và Shizuku vừa lên cầu thang vừa nói chuyện như vậy, Saki làm vẻ mặt đắc ý, tự hào nói.

"Tớ đã bảo rồi mà? Nhà Ayaka khủng lắm."

"Không không, tại sao Aizawa-san lại đắc ý thế? Chỗ đó phải là Toujou-san chứ?"

"Thì là kiểu đó đó. Đồ của bạn thân cũng là đồ của mình, kiểu vậy? Nhỉ, Ayaka."

"Cậu tự nhiên đòi tớ đồng tình ở khúc đó thì……"

Ayaka hướng nụ cười bối rối về phía Saki, đồng thời mở cửa phòng mình và mời mọi người vào trong. Bước vào phòng, Shizuku lướt nhìn quanh một vòng rồi hướng ánh mắt lên bóng đèn trên trần nhà.

"Hô hô, đèn chiếu sáng không phải là đèn chùm đâu nhỉ Aya-senpai."

"Trong phòng mà có thứ đó thì làm sao tĩnh tâm được chứ."

"Nhưng em nghĩ Aya-senpai rất hợp với đèn chùm mà?"

"……Shizuku-chan, em đang khen chị đấy à? Hay là đang mỉa mai chị đấy?"

"Một nửa một nửa ạ."

"Lúc này thì cứ bảo là đang khen đi chứ……"

"Em đùa thôi."

Trong lúc Ayaka và Shizuku đang trêu đùa nhau, những người khác đã ngồi xuống những chiếc đệm được trải quanh bàn.

"Không hiểu sao, cứ nghĩ đây là phòng của Toujou-san thì lại thấy hồi hộp ghê. Nhỉ, Haru."

"A~ chà, ban đầu tao cũng hồi hộp lắm."

"A, hiểu rồi. Haru đã ra vào căn phòng này đến nhẵn mặt rồi mà nhỉ."

"Không, tao cũng đâu có ở lì đây đến mức nhẵn mặt đâu."

Thấy Tomoya gật gù như đã hiểu ra vấn đề, Haruto chỉ biết cười khổ. Kết thúc cuộc trò chuyện với Ayaka, Shizuku quay sang hỏi Haruto.

"Haru-senpai sinh sống ở góc nào trong căn nhà này thế?"

"Sinh sống gì chứ, anh có phải động vật hoang dã đâu."

Sau khi tiện miệng bắt bẻ, Haruto dùng ngón cái chỉ về phía căn phòng bên cạnh.

"Coi như là, anh đang được cho dùng tạm căn phòng cạnh phòng Ayaka. Vốn dĩ đó là phòng của Ryouta-kun cơ."

"Dưới một mái nhà, nam thanh nữ tú đang tuổi dậy thì ở hai căn phòng cạnh nhau…… Kích thích quá nhỉ."

Mắt đảo liên tục giữa Haruto và Ayaka, Shizuku chầm chậm cất lời. Đáp lại câu đó, giọng của Haruto và Ayaka vang lên cùng một lúc.

"Sao lại thế chứ hả!"

"Sao lại thế chứ!"

Thấy hai người có cùng chung một phản ứng, Shizuku hơi nghiêng đầu.

"Ể? Chẳng phải cách một bức tường là người mình yêu nhất sao?"

"Thế thì liên quan gì đến chuyện kích thích hả?"

"Sao lại không, bởi vì trong hoàn cảnh đó thì kiểu gì chẳng có chuyện xảy ra. Nhỉ, Saki-senpai."

Shizuku hướng ánh mắt về phía Saki như tìm kiếm sự đồng tình, cô nàng cũng chậm rãi gật đầu.

"Công nhận… kích thích thật."

"Thôi đi! Cả Saki nữa, đừng có nói mấy thứ kỳ quặc đó!"

Bị cô bạn thân hùa vào trêu chọc, Ayaka lên tiếng phản đối.

Ayaka phồng má, ngồi phịch xuống tấm đệm.

"Mọi người mau học đi thôi. Hôm nay chúng ta tụ tập lại để học nhóm cơ mà."

Nghe câu nói đó của cô, tất cả liền ngồi xuống quanh bàn, ai nấy đều bày dụng cụ học tập của mình ra.

Sau đó, mọi người đều nghiêm túc tập trung vào việc ôn thi. Đáng ngạc nhiên là Shizuku cũng không hề nói đùa hay trêu chọc Ayaka nữa, cô bé nhìn sách tham khảo bằng ánh mắt nghiêm túc và cặm cụi ghi chép vào vở.

Một lúc lâu không ai nói với ai câu nào, ai cũng chú tâm vào bài vở, nhưng Saki đang làm bài toán thì khẽ lẩm bẩm "Ư~m" có vẻ đang vướng mắc, cô bèn đưa sách giáo khoa cho Haruto xem.

"Này Otsuki-kun, bài này cậu có biết giải không?"

"Hửm? À, bài này thì…"

Haruto giải thích cách giải cho bài toán mà Saki vừa hỏi.

"Ra là vậy! Đã hiểu đã hiểu! Ây dà, quả không hổ danh là Otsuki-kun! Danh hiệu top 1 khối không phải để trưng nhỉ. Cách cậu chỉ bài cũng cực kỳ dễ hiểu nữa."

Saki giải được bài nên gương mặt lộ rõ vẻ sảng khoái. Thấy vậy, Tomoya liền trưng ra vẻ mặt đắc ý.

"Haru siêu lắm đấy. Bài nào tên này cũng giải thích cực kỳ dễ hiểu luôn."

"Akagi-kun đắc ý một cách bí ẩn, buồn cười thật. Chỗ này đáng lẽ ra bạn gái cậu ấy là Ayaka mới phải là người đắc ý chứ?"

Nói rồi, Saki quay sang bắt chuyện với Ayaka đang ngồi cạnh.

Ayaka nãy giờ vẫn đang tập trung học, sau một nhịp im lặng, cô nàng mới ngơ ngác ngẩng lên nhìn Saki.

"Ể? Gì cơ? Cậu gọi tớ à?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ayaka, Saki nhếch mép "Hừm hừm?" rồi hơi rướn người tới trước.

"Ayaka, bài kiểm tra lần này cậu có vẻ quyết tâm lắm nhỉ."

Nghe vậy, hai má Ayaka hơi ửng hồng.

"À ừm, tớ đang định nhắm tới mục tiêu trên 80 điểm cho tất cả các môn trong bài kiểm tra lần này."

"Hừ~m? Nhưng Ayaka này, bình thường điểm kiểm tra của cậu cũng cỡ đó rồi mà?"

"A, ừ. Nhưng mà, ừm… lần này tớ nhất định muốn đạt trên 80 điểm…"

Ayaka trả lời với vẻ hơi ngượng ngùng lúng túng.

Nhận ra ánh mắt của cô bạn cứ lén lút liếc về phía Haruto, Saki nhếch mép nở nụ cười tủm tỉm.

"Sao cậu lại cố chấp với con số 80 điểm trở lên như thế vậy hả? Ayaka-san."

"Chuyện đó, là…"

"Có khi nào, nếu đạt trên 80 điểm tất cả các môn thì sẽ nhận được phần thưởng từ Haruto-kun dấu yêu, kiểu kiểu vậy không~?"

Nghe Saki nói vậy, đôi vai của Ayaka giật thót lên một cái rõ to.

"Hahaha, trúng tim đen rồi nhé."

Bị nói trúng phóc, Ayaka luống cuống cực độ, vội vàng giải thích liến thoắng.

"Th-Thì, trong kỳ nghỉ hè, tớ có học cùng với Haruto-kun, để duy trì động lực học tập thì bọn tớ có nói chuyện với nhau là nên có phần thưởng hay một thứ gì đó tương tự, vì thế nên…"

"Ra là vậy nha. Vậy nếu Ayaka được 80 điểm trở lên tất cả các môn thì sẽ được Otsuki-kun thưởng, thế còn điều kiện để Otsuki-kun được nhận phần thưởng từ Ayaka là gì thế?"

Saki giữ vẻ mặt thích thú, lần này chuyển hướng sang bắt chuyện với Haruto.

"Ể? Không, phần thưởng của tớ thì không có gì đặc biệt cả."

"Thế thì không được! Nếu Ayaka có phần thưởng thì Otsuki-kun cũng phải có phần thưởng chứ, thế mới công bằng!"

Saki nói với nụ cười tủm tỉm dính chặt trên môi.

"Đúng không Ayaka? Cậu cũng phải chuẩn bị phần thưởng đàng hoàng cho Otsuki-kun chứ?"

"Ch-Chuyện đó… cũng đúng."

Gật đầu trước lời của Saki, Ayaka hơi ngượng ngùng nói với Haruto.

"Vậy thì, bài kiểm tra lần này nếu Haruto-kun cũng đứng nhất khối… em sẽ thưởng cho anh nhé."

"A, ừm… Cảm ơn em."

Dáng vẻ ngượng ngùng thốt ra câu đó của cô quá đỗi dễ thương, khiến Haruto cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên. Ngay lúc đó, Shizuku - người nãy giờ vẫn im lặng tập trung học - đột nhiên quăng cây bút trên tay xuống và hét toáng lên.

"Cáiiiiii gì thế này hả! Trong lúc người ta đang tập trung học hành mà hai người lại cứ tình tình tứ tứ là sao!"

"Đ-Đâu, bọn chị đâu có tình tứ gì đâu."

Trước lời phủ nhận với khuôn mặt đỏ ửng của Ayaka, Shizuku ném cho cô nàng một ánh mắt lườm nguýt.

"Không đâu, ban nãy rõ ràng là hai người đang tán tỉnh nhau đấy."

"L-làm gì có."

"Vậy thì, nhờ trọng tài thẩm định tán tỉnh Tomo-senpai phán xử giùm vậy."

Nói rồi, Shizuku nhìn sang Tomoya, người nãy giờ vẫn đang thích thú đứng ngoài quan sát màn tương tác của hai người họ.

"Tomo-senpai, màn tương tác vừa rồi có phải là tán tỉnh nhau không?"

"Hừm, dựa trên những gì hai người tương tác với nhau từ nãy đến giờ thì…"

Tomoya khoanh tay, chau mày lại, cúi gằm mặt xuống đăm chiêu rồi dõng dạc tuyên bố.

"Haru và Toujou-san… Có tội!!"

"Ồn ào quá đấy."

Tomoya đưa ra phán quyết như thể quan tòa. Haruto lập tức vặn lại với vẻ mặt cạn lời: "Trọng tài thẩm định tán tỉnh là cái quái gì vậy hả".

Đến đây, sự tập trung của Shizuku dường như đã hoàn toàn cạn kiệt, cô nàng thò tay vào túi đồ ăn vặt vừa mua về.

"A mồ, trong miệng ngọt xớt hết cả rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Giờ chúng ta tạm thời break time đi. Tiệc đồ ăn vặt chính thức bắt đầu."

Cùng với lời tuyên bố đó, Shizuku dốc ngược túi đồ ăn vặt ra và bày la liệt trên mặt bàn.

"Ồ, duyệt duyệt!"

Saki cũng đặt bút xuống, tạm gác lại việc học rồi vươn tay về phía núi đồ ăn vặt vừa xuất hiện.

"Chị đang thèm ăn cái này lắm luôn á."

Saki vừa nói vừa bóc một túi kẹo dẻo trông khá là chất lượng.

"Vậy, anh cũng xin một miếng nhé?"

Nhìn các cô gái đã gác lại việc học để bắt đầu ăn vặt, Haruto cũng hướng ánh mắt về phía núi đồ.

"Cậu mua nhiều thật sự đấy. Chừng này liệu có ăn hết nổi không?"

"Nếu thừa thì cho cậu với Toujou-san mang về. Vốn dĩ tớ cũng mua với ý định đó mà."

Tomoya vừa nói vừa ném một viên kẹo hạnh nhân bọc chocolate vào miệng.

"Vậy à, cảm ơn nhé. Cơ mà, cái gì đây? Hokky?"

Haruto nghiêng đầu khó hiểu trước bao bì của một loại bánh kẹo mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thấy vậy, Shizuku liền lên tiếng giải thích.

"Cái đó em mua ở cửa hàng giới thiệu đặc sản của Hokkaido đấy. Là loại bánh kẹo vị sò đỏ được làm từ nguyên liệu sò đỏ Hokkaido."

"Sò đỏ sao… Cái này ăn có ngon không đấy? Mà này, trông nó cứ như là Pocky――"

"Haru-senpai, anh đi bắt bẻ mấy cái đó là kém duyên lắm đấy nhé?"

Shizuku cất tiếng ngắt lời Haruto.

Cô nàng bỗng vỗ nắm tay vào lòng bàn tay cái bộp như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

"Mọi người ơi, chúng ta chơi game đi."

Trước đề xuất của Shizuku, Ayaka và Saki - người đang nhai kẹo dẻo - tỏ ra thích thú.

"Game á? Game gì thế?"

"Fufufu, Saki-senpai. Nhắc tới trò chơi khi một đám nam thanh nữ tú tụ tập lại với nhau thì chỉ có một trò thôi."

"Hửm? Gì cơ, gì cơ?"

Có vẻ vẫn chưa hiểu ý của Shizuku, Saki nghiêng đầu thắc mắc. Thấy vậy, khóe môi Shizuku nhếch lên.

"Đó là… Trò chơi Ai là Vua!"

Nghe Shizuku dõng dạc tuyên bố, Ayaka khẽ cau mày.

"Shizuku-chan, hôm nay chúng ta tập trung lại đây để học mà, chơi bời quá đà là không tốt đâu."

"Aya-senpai, làm việc hiệu quả là nhờ có những lúc nghỉ ngơi hiệu quả mang lại đấy. Phải nghỉ ngơi tử tế để khôi phục lại sự tập trung thì việc học mới tiến triển được."

"Nh-nhưng mà… Trò Ai là Vua thì có hơi…"

Ayaka tỏ vẻ ngập ngừng do dự.

"Trò Ai là Vua là cái trò đó đúng không? Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối ấy?"

"Đúng vậy ạ? …A, không lẽ Aya-senpai đang tưởng tượng ra chuyện gì đó đen tối sao? Chị đúng là ẹt chi ngầm nhỉ."

"Kh-không phải mà!"

Trước lời phản bác với khuôn mặt đỏ bừng của Ayaka, Shizuku vừa trêu chọc "Thật không vậyyy?", vừa hướng ánh mắt sang phía Saki.

"Saki-senpai thì sao? Chị có ghét trò Ai là Vua không?"

"Ư~m, ghét thì không hẳn là ghét nhưng… cảm giác mấy trò kiểu đó toàn bị mấy gã con trai có ý đồ mờ ám đem ra đề xuất trong mấy buổi tiệc giao lưu của sinh viên đại học ấy."

Saki vừa khoanh tay vừa đáp, rồi nối tiếp bằng từ "Nhưng".

"Chị nghĩ chắc cũng thú vị đấy. Nên là, nếu có thêm điều kiện thì chơi cũng được."

"Điều kiện là gì ạ?"

"Không ép buộc người bị chỉ định làm những việc họ không thích, không cưỡng ép đụng chạm cơ thể quá mức, đại loại vậy?"

Shizuku gật đầu đồng ý với điều kiện mà Saki đưa ra.

"Em hiểu rồi. Vậy, nếu là một trò chơi Ai là Vua lành mạnh và trong giới hạn lẽ thường thì Aya-senpai thấy sao?"

"Nếu vậy thì…"

Sau khi khẽ gật đầu, Ayaka hướng ánh mắt về phía Haruto để thăm dò thái độ của cậu. Hùa theo cô, Shizuku cũng dùng ánh mắt để dò hỏi anh chàng.

"Anh thì sao cũng được, miễn là không có ai cảm thấy khó chịu. Tomoya thì sao?"

"Tớ cũng tán thành nếu phe con gái không ghét."

Nghe câu trả lời của cánh đàn ông, Shizuku gật đầu vẻ hài lòng, rồi nhanh chóng lấy đũa dùng một lần ra từ chiếc túi vốn dùng để đựng đồ ăn vặt.

"Vậy thì, cùng bắt đầu trò Ai là Vua nào."

Giọng nói nghe có vẻ hào hứng thốt ra từ khuôn mặt vô cảm của Shizuku khiến Tomoya nở nụ cười gượng.

"Mấy đôi đũa dùng một lần đó, không lẽ từ đầu em đã định chơi trò này rồi à?"

"Đương nhiên là thế rồi."

Thấy Shizuku giơ ngón cái lên đầy tự hào, Saki cũng bày ra biểu cảm y hệt Tomoya.

"Chị lại cứ tưởng Shizuku-chan thuộc phái dùng đũa để ăn snack cơ đấy, hóa ra là có âm mưu từ trước à."

"Với các loại snack thì bình thường em thuộc phái dùng tay không. Và, mút mát ngón trỏ với ngón cái sau khi ăn xong mới là chân ái."

Vừa đáp, Shizuku vừa lấy một cây bút dạ từ trong hộp bút của mình ra, viết lên đầu đũa các số từ một đến bốn cùng một ký hiệu vương miện.

Sau đó, cô nàng nắm chặt năm chiếc đũa sao cho che đi phần đầu rồi chìa ra giữa bàn.

"Nào, chuẩn bị xong rồi đây. Mọi người hãy chọn chiếc đũa mình thích đi."

Nghe Shizuku nói vậy, sau một nhịp im lặng, Haruto lên tiếng "Vậy anh trước nhé" rồi vươn tay ra. Cậu rút lấy một chiếc trong số năm chiếc đũa, những người khác thấy vậy cũng lần lượt rút đũa cho mình.

"Mọi người cầm hết rồi chứ ạ? Vậy thì hãy rút đũa ra theo khẩu lệnh của em nhé."

Đưa mắt nhìn một vòng tất cả mọi người, Shizuku cất giọng lớn hơn một chút.

"Chuẩn bị nhé? Ai là Vuaaa!"

Cùng với khẩu lệnh của Shizuku, những chiếc đũa đồng loạt được rút ra.

Tất cả mọi người đều hướng mắt vào phần đầu chiếc đũa mình đã chọn.

"Chị không phải Vua rồi."

"Anh cũng không phải."

Saki lên tiếng với vẻ hơi tiếc nuối, tiếp đó Tomoya cũng thông báo mình không phải là Vua.

Sau đó, Shizuku cũng bĩu môi hờn dỗi vì mình không bốc trúng Vua.

"Muu, không ngờ em lại bị giáng xuống làm thường dân thế này. Haru-senpai thì sao?"

"Anh cũng không phải luôn."

Haruto vừa nói vừa nhìn vào đầu chiếc đũa mình rút được, rồi liếc mắt sang phía Ayaka.

"À ừm, tớ là Vua."

Trở thành tâm điểm chú ý của cả nhóm, Ayaka hơi giơ tay lên và nói.

"Aya-senpai ẹt chi ngầm là Vua à."

"Chị không có ẹt chi ngầm nhé!!"

Ayaka lập tức phủ nhận lời trêu chọc của Shizuku. Thấy cô như vậy, Saki lên tiếng hỏi.

"Thế, mệnh lệnh của Vua Ayaka là gì nào?"

"À thì…… ư~m, vậy người số ba sẽ…… khen ngợi người số một hết lời."

Nghe mệnh lệnh mà Ayaka vắt óc suy nghĩ mới nặn ra được, Saki bật cười "Fufu".

"Một mệnh lệnh thật ôn hòa đúng chuẩn Ayaka nhỉ."

Tiếp đó, Shizuku cũng lên tiếng chọc ghẹo Ayaka.

"Em lại cứ tưởng ngay từ đầu chị sẽ bạo gan tung ra một mệnh lệnh đen tối nào đó chứ."

"Đã bảo rồi! Chị không có như thế mà!"

Bị Shizuku nhìn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Ayaka phồng má lên vẻ bất mãn.

"Thật tình! Shizuku-chan kỳ quá đi! Vậy, người số ba là ai?"

Thấy Ayaka đánh trống lảng sang chuyện khác, Haruto liền giơ tay lên.

"Số ba là anh này."

"Ồ! Haru sẽ khen ngợi tao sao! Mong chờ ghê nha."

Tomoya vừa nói vừa chìa chiếc đũa có viết số 『1』 cho Haruto xem, miệng nở nụ cười tinh quái "Nishishi".

"Phải khen ngợi Tomoya sao, quả là một bài toán khó."

"Này, sức hấp dẫn của tao có kể nửa ngày cũng không hết đâu đấy nhé?"

Liếc nhìn Tomoya đang bỡn cợt, Haruto ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của Vua và bắt đầu khen ngợi cậu bạn.

"Tomoya là một người tuyệt vời đến mức tao thực tâm cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn thân của mày. Nhìn bề ngoài thì hay bị người ta đánh giá là bốc đồng và hời hợt, nhưng thực ra mày lại rất biết cách quan sát người khác, và cũng rất tinh tế khi sẵn sàng giúp đỡ một cách khéo léo những lúc người ta gặp khó khăn. Tao nghĩ bản thân cũng muốn học hỏi những điểm đó từ mày."

Haruto tuôn ra một tràng khen ngợi Tomoya một cách rành rọt.

Kẻ được khen thì lại lấy ngón trỏ gãi gãi má với vẻ mặt có phần ngượng ngùng bối rối.

"Ồ, ồ…… cảm ơn mày."

"Ahaha, Akagi-kun, mặt cậu đỏ ửng lên rồi kìa."

Saki chỉ vào Tomoya rồi bật cười. Bị Haruto khen ngợi đàng hoàng hơn mức tưởng tượng, Tomoya xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

"Được rồi, vậy chúng ta chuyển sang mệnh lệnh tiếp theo thôi. Mọi người trả đũa lại cho em nào."

Shizuku thu đũa về một lần, lại che đi phần đầu đũa, nắm chặt và chìa ra giữa bàn giống hệt ban nãy.

"Chúng ta chơi thêm ván nữa nhé. Ai là Vuaaa!"

"A, lần này tớ là Vua~!"

Có vẻ như lần này Saki đã bốc trúng Vua, cô nàng vừa vui vẻ vung vẩy chiếc đũa có ký hiệu vương miện vừa lên tiếng. Miệng lẩm bẩm "Nên ra lệnh gì bây giờ nhỉ~", cô đăm chiêu suy nghĩ nội dung mệnh lệnh một lúc.

"Được rồi, quyết định vậy đi! Người số hai sẽ phô diễn toàn lực một khuôn mặt thật xấu!"

Khoảnh khắc nghe thấy mệnh lệnh của Saki, tất cả mọi người liền xem lại số của mình.

"May quá, mình là số một…"

Ayaka vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Ngồi đối diện cô, Shizuku khẽ nheo mắt lại.

"Em là số hai."

Haruto nhếch mép cười rồi nhìn sang phía cô nàng. Khuôn mặt làm trò hề của một Shizuku lúc nào cũng mang dáng vẻ vô cảm quả thực là một thứ rất đỗi quý giá. Shizuku khẽ thở hắt ra một hơi "Phù" đầy vẻ bất lực.

"Hết cách rồi nhỉ. Vậy thì mọi người, xin hãy trố mắt ra mà nhìn cho kỹ đây. Khuôn mặt làm mặt xấu quý giá của một mỹ nữ siêu cấp là em đây."

Vì Shizuku bình thường rất ít khi biểu lộ cảm xúc nên những người xung quanh luôn nghĩ cô là một người lạnh lùng.

Tuy nhiên, bản tính thật của cô nàng lại khá là cởi mở và nhiệt tình. Với những chuyện thế này, cô không hề tỏ thái độ bài xích mà ngược lại còn chủ động tham gia đóng vai trò như một người khuấy động bầu không khí.

Cùng với câu thoại chốt hạ đó, Shizuku từ từ đặt hai tay lên má, ép chặt khuôn mặt từ trái sang phải cho nhăn nhúm lại rồi nhìn lướt qua tất cả mọi người.

"Tuyệt kỹ, Mơ muối!"

"Bubu, cái mặt đó… fufu"

"Shi-Shizuku-chan, fufu… fufufu"

Saki và Ayaka không nhịn được mà bật cười cúi gằm mặt xuống. Tiếp đó, Tomoya cũng há miệng cười lớn.

"Sự chênh lệch với khuôn mặt vô cảm thường ngày của em ác chiến quá đấy!"

Nhìn biểu cảm khó đỡ của Shizuku gây ra một trận cười nghiêng ngả, khóe miệng Haruto cũng giật giật nhếch lên, rồi cậu dốc hết sức bình sinh nói với cô nàng.

"Đúng là Shizuku, làm mấy trò này cứ phải làm tới bến thế này mới được. Làm kiểu nửa vời thì vừa chẳng buồn cười lại còn thêm xấu hổ. Thà cứ dốc toàn lực ra chọc cười thế này lại sảng khoái hơn hẳn."

"Xuất sắc luôn đó."

Giữa lúc mọi người đang cười đến mức rối loạn nhịp thở, Shizuku mang vẻ mặt tự mãn thu lại đũa của tất cả mọi người.

"Vâng, chúng ta tiến hành nhanh luôn nhé. Mọi người mau chọn đũa đi nào."

Nghe cô nói vậy, mọi người đều nhanh chóng chọn đũa rồi rút ra.

Vị Vua thứ ba chính là Shizuku.

"Fufu, cuối cùng cũng đến lúc em giáng lâm rồi sao."

Shizuku từ từ giơ chiếc đũa có ký hiệu vương miện lên khỏi đầu.

"Đầu tiên hãy hạ một mệnh lệnh nhẹ nhàng cỡ một cú jab vậy… Người số ba và số hai hãy nhìn nhau đắm đuối trong một phút đi."

Mệnh lệnh của Vua đã được ban ra, Haruto liền xác nhận lại số của mình.

"Anh là… số một."

"Tớ là số bốn."

Ayaka giơ chiếc đũa của mình lên và nói. Sau đó, Tomoya hơi ngượng ngùng xưng danh.

"A~ tớ là số ba nè."

"Nghĩa là, chị và Akagi-kun sẽ nhìn chằm chằm vào nhau đúng không."

Saki liếc nhìn số đũa của mình để xác nhận, rồi quay sang nhìn Tomoya và nói.

Shizuku dùng điện thoại của mình để cài đặt đồng hồ bấm giờ, rồi thông báo với Saki và Tomoya.

"Vậy khi em ra hiệu, hai người hãy nhìn nhau chằm chằm từ lúc đó trong vòng một phút nhé. Được chưa ạ?"

Nghe Shizuku nói, Tomoya và Saki gật đầu.

"Vậy, chuẩn bị nhé? Bắt đầu… Start!"

Cùng với hiệu lệnh của Shizuku, hai người họ im lặng nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng, chỉ chừng mười giây trôi qua.

Khuôn mặt Saki bỗng nhiên méo xệch đi.

"…Pu… Pfff… Fufu…"

"A, Saki-senpai không được đâu nhé. Chị đang cười kìa."

Vua Shizuku lập tức lên tiếng nhắc nhở.

"X-Xin lỗi xin lỗi, nghiêm túc nè nghiêm túc nè… Fufu…"

Bị Shizuku nhắc nhở, khuôn mặt Saki trong chốc lát trở lại vẻ nghiêm chỉnh, nhưng ngay lập tức khóe miệng cô lại nhếch lên như chực trào tiếng cười.

"Saki-senpai?"

"Ufufu… Xin lỗi, cứ nghĩ tới chuyện không được cười thì lại càng… Pufufu… Ahahaha! Hahaha!"

"Không được rồi… Fufu… Khuôn mặt nghiêm túc của Akagi-kun tự nhiên lại trúng huyệt cười của chị… Aha, ahahaha!"

"Saki, cậu cười như thế thì thất lễ với Akagi-kun quá… fufu… đấy."

Nhìn dáng vẻ bật cười của Saki, có lẽ Ayaka cũng bị lây nhiễm, cô vừa cố nén cười vừa lên tiếng nhắc nhở cô bạn thân.

"Đ-Đúng nhỉ. Xin lỗi Akagi-kun nhé pfft… pfft… puhahaha! Không được rồi, hahaha!"

Saki cố gắng đối mặt với Tomoya một lần nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà phá lên cười nắc nẻ.

Vừa ôm bụng, Saki vừa thốt lên "Hiii, cơ bụng đau quá…" trong tiếng thở đứt quãng.

Nhìn dáng vẻ đó của cô, Tomoya hướng một nụ cười đầy đau khổ và bất lực về phía Haruto.

"Này, Haru. Tao… khóc có được không?"

"Bạn thân ơi, huyệt cười của mỗi người muôn hình vạn trạng lắm. Đừng để bụng nhé."

Haruto vừa nói vậy vừa vỗ vỗ vai Tomoya như để an ủi.

Sau đó, trò Ai là Vua, vốn được bắt đầu nhằm mục đích giải lao cho buổi học nhóm, ngày càng trở nên sôi động.

Dù giữa chừng Saki bỗng nhiên phát chứng lạ, cứ nhìn mặt Tomoya là lại cười phá lên, nhưng tất cả mọi người đều đang tận hưởng trò chơi hơn cả mong đợi.

"Ngon, anh là Vua! Vậy người số ba… hãy hát thật máu lửa đoạn điệp khúc của một bài hát mà mình tự tin nhất đi!"

"Hả." cô nàng lộ vẻ mặt bối rối.

Khi Tomoya đắc ý ban ra mệnh lệnh của Vua, Ayaka - người đang cầm chiếc đũa số ba - chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng bắt đầu hát một bản ballad đang thịnh hành dạo gần đây.

Khác xa với mệnh lệnh "hát thật máu lửa" của Tomoya, Ayaka vừa cất giọng hát nhỏ nhẹ, êm ái vừa nhuộm đỏ đôi má vì xấu hổ, dáng vẻ ấy của cô bất giác khiến Haruto cảm thấy có chút rung động.

Lượt tiếp theo Haruto làm Vua, và dưới mệnh lệnh của cậu, Tomoya đã bị hạ gục bởi cú búng trán đặc biệt của Shizuku.

Mỗi người đều tận hưởng trò chơi bằng cách đưa ra đủ loại mệnh lệnh khi làm Vua. Và rồi, vị trí Vua lần thứ ba lại xoay vòng đến lượt Shizuku.

"Vậy thì, khi mọi người đã say mê sự thú vị của trò chơi này rồi, cũng đã đến lúc em tung ra mệnh lệnh 'đó' nhỉ."

Shizuku vừa nhìn chiếc đũa có hình vương miện của mình vừa nói với giọng điệu đầy ẩn ý.

"Shizuku-chan, mệnh lệnh 'đó' là sao?"

Ayaka nghiêng đầu thắc mắc. Đáp lại cô, Shizuku hiếm hoi phá vỡ vẻ vô cảm thường ngày, nhoẻn miệng cười tinh quái.

"Nhắc đến trò chơi Ai là Vua thì phải nói đến món kinh điển này."

Nói rồi, Shizuku chọn một món từ đống bánh kẹo trải trên bàn và giơ lên trước mắt nhóm Ayaka.

"Nhắc đến trò chơi Ai là Vua thì chính là cái này. Trò Pocky… à không, trò Hokky!"

Shizuku vừa nói vậy vừa phát động mệnh lệnh của Vua.

"Số hai và số một sẽ chơi trò Hokky!"

Ngay khi cô nàng thốt ra câu đó, nhóm Haruto vội vã kiểm tra lại số của mình.

"A, tớ là số ba."

"Tớ là số bốn… nghĩa là…"

Sau khi xác nhận số của mình, Saki và Tomoya khẽ hướng ánh mắt về phía Haruto và Ayaka.

"Quả không hổ danh là Haru-senpai và Aya-senpai. Không uổng công là một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, hai người bốc chuẩn thật đấy."

Shizuku cười tinh quái, hướng mắt về phía Haruto và Ayaka - hai người đang cầm chiếc đũa số một và số hai.

"Vậy hai người hãy ngậm hai đầu của thanh Hokky này đi."

"Ch-Chờ đã Shizuku-chan! Chúng ta, thực sự phải làm chuyện này sao?"

"Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối. Nào nào, mau ngậm vào đi ạ."

Thấy Ayaka hoảng hốt vì xấu hổ, Shizuku một tay cầm thanh Hokky từ từ tiến sát lại ép buộc.

"Nh-Nhưng mà làm trước mặt mọi người thì…"

"Trong lúc chơi, bọn em sẽ nhắm mắt lại. Thế là không có vấn đề gì rồi. Đúng không ạ? Haru-senpai."

"Không không, từ từ đã! Chẳng phải trước khi chơi, chúng ta đã quyết định mệnh lệnh của Vua phải nằm trong phạm vi lẽ thường rồi sao!"

"Vẫn hoàn toàn nằm trong phạm vi lẽ thường mà anh? Hai người yêu nhau chơi trò Po… Hokky là chuyện hết sức bình thường. Đúng không, Aya-senpai?"

Shizuku một tay cầm thanh Hokky, vừa nói vừa tìm kiếm sự đồng tình từ Ayaka. Nghe vậy, Ayaka tuy tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Q-Quả thực… Nếu là những cặp đôi thân thiết, thì chắc là bình thường…"

"Khoan đã!? Ayaka!?"

Những buổi thực hành làm người yêu mà Haruto và Ayaka đã thực hiện trong kỳ nghỉ hè.

Từ nội dung của những buổi thực hành đó, Haruto đã nhận ra rằng "tiêu chuẩn bình thường" với tư cách là người yêu của cô ấy vốn không hề bình thường chút nào, nhưng Haruto chẳng thể ngờ rằng nó lại bùng nổ ở một nơi như thế này.

Cậu luống cuống ngăn cản Ayaka - người đang định nhận lấy thanh Hokky từ tay Shizuku với ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ayaka-san ơi! Dù sao đi nữa thì làm chuyện này trước mặt người khác cũng hơi quá đáng đấy!"

"Nh-nhưng mà Haruto-kun. Đúng như Shizuku-chan nói, nếu là một cặp tình nhân thân thiết, thì mấy trò chơi thế này cũng là bình thường phải không?"

"Đúng vậy, rất bình thường ạ."

Như để tiếp thêm sức mạnh cho lời nói của Ayaka, Shizuku vừa gật đầu vừa hùa theo.

Haruto liền nhìn sang phía Saki cầu cứu.

"Ahaha, tính Ayaka đôi lúc cũng cứ thế mà lao thẳng tới thôi."

Nhận được ánh mắt của Haruto, Saki vừa nói vừa thích thú quan sát tình hình hiện tại như đang xem kịch vui.

"Không không Aizawa-san, đừng có cười nữa, mau ngăn cản sự mất kiểm soát của bạn thân cậu đi chứ."

"Ư~m, chịu thôi. Chuyện Ayaka u mê Otsuki-kun đến mức nào, có là tớ thì cũng không cản nổi đâu."

Saki bỏ cuộc một cách cực kỳ chóng vánh. Tiếp đó, Haruto nhìn sang phía Tomoya mà chẳng ôm ấp mấy hy vọng. Và đúng như dự đoán, cậu ta lườm lại Haruto bằng ánh mắt đầy ghen tị.

"Được chơi trò Hokky với Toujou-san… Haru, mày nổ tung đi."

Haruto nhận ra rằng chốn này đã chẳng còn ai có thể cản trò chơi lại nữa. Khẽ thoảng bên tai cậu là giọng nói thầm thì, pha chút run rẩy vì xấu hổ của Ayaka.

"Ha-Haruto-kun…"

Nghe thấy thế, Haruto ngoảnh sang nhìn Ayaka. Cô đã ngậm sẵn một đầu thanh Hokky, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cậu.

"…"

Mất một lúc, Haruto cứ đưa mắt nhìn luân phiên giữa khuôn mặt nhuốm màu túng quẫn của Ayaka và đầu thanh Hokky thò ra từ miệng cô, để rồi nhận ra bản thân đã hết đường lui.

Cậu hạ quyết tâm, từ từ kề mặt lại gần, khẽ hé miệng định ngậm lấy thanh Hokky. Đúng lúc đó. Quá giới hạn chịu đựng, Ayaka thình lình ngoảnh ngoắt mặt đi, rút thanh Hokky đang ngậm trên miệng ra cầm trên tay.

"Qu-Quả nhiên là không được đâu!"

"Aya-senpai, chạy trốn là gian lận đó nha."

"Làm mấy chuyện này trước mặt mọi người, xấu hổ lắm chứ bộ…"

"Bọn em nhắm mắt rồi cơ mà?"

"D-Dù vậy cũng không được…"

Khuôn mặt Ayaka vẫn đỏ lựng lên, cô lắc đầu nguầy nguậy.

"V-Với lại, ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất luật rồi mà? Không ép uổng nếu người thực hiện không thích cơ mà."

"Đúng là có luật đó thật, nhưng…"

Shizuku ném cái nhìn dò xét về phía Ayaka rồi cất lời.

"Chị thực sự ghét sao? Trò Hokky với Haru-senpai ấy."

"Ư… Không hẳn là ghét…"

"Hửm?"

Nhìn Ayaka đang úp mở vấp váp, Shizuku càng xoáy sâu ánh mắt truy vấn về phía cô.

Ayaka vội vỗ tay bộp bộp như thể muốn trốn chạy khỏi Shizuku và tình cảnh hiện tại.

"Tr-Trò chơi Ai là Vua kết thúc tại đây!! Vốn dĩ chỉ định chơi để giải lao thôi mà! Chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi! Nào nào! Quay lại học tiếp thôi!"

"Aya-senpai, đánh bài chuồn rồi nhỉ?"

"Kh-Không có chuồn! Kìa, cả Saki với Akagi-kun nữa, đừng có cười nhăn nhở thế, học bài đi!"

Ayaka cưỡng chế kết thúc trò chơi Ai là Vua, hối thúc mọi người quay trở lại việc học. Nhìn dáng vẻ cuống cuồng với khuôn mặt đỏ bừng của Ayaka, Saki nở nụ cười hiền hậu đầy chở che.

"Chà, gia chủ đã nói vậy thì đành phải nghe theo thôi."

"Chuẩn. Dù vậy nhưng sức công phá lúc thẹn thùng của Toujou-san gắt thật đấy. Nhỉ, Haru."

Vừa gật gù tán thành với Saki, Tomoya vừa vỗ cái bốp vào lưng Haruto, tấm tắc khen ngợi sự dễ thương của Ayaka.

Haruto chỉ đáp lại cộc lốc một tiếng "Ờ", đồng thời cố gắng kìm hãm nhịp tim đang tăng vọt sau vụ chơi Hokky hụt ban nãy, lấy lại sự bình tĩnh.

Trò Ai là Vua đã bị ép kết thúc bởi quyền hạn của chủ phòng Ayaka. Shizuku lấy một thanh Hokky, cắn một rắc một miếng rồi nói.

"Tuy có hơi tiếc vì không được chiêm ngưỡng trò Hokky, nhưng trêu chọc Aya-senpai đến thế là quá đủ rồi, nên bỏ qua vậy."

"Chị không phải là món đồ chơi của Shizuku-chan đâu nhé!!"

Lời phản kháng của Ayaka bị nhấn chìm giữa tiếng cười đùa của mọi người, và buổi học nhóm sau đó vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn rã.

Kết thúc giờ giải lao, nhóm Haruto quay lại việc học, thi thoảng xen kẽ vài câu phiếm, chỉ bài cho nhau và nhâm nhi chút bánh kẹo. Khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu nhuốm sắc chiều tà, Tomoya ngẩng mặt lên khỏi cuốn vở, liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi lên tiếng.

"Ối chà? Đã muộn thế này rồi á?"

Nghe cậu nói vậy, Saki cũng dừng việc giải toán lại, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thật này. Có cảm giác lúc ngồi học cùng mọi người, thời gian trôi qua nhanh vù vù ấy nhỉ."

"Chắc chúng ta cũng rục rịch chuẩn bị về thôi chứ?"

Shizuku vừa nhai nhóp nhép đống bánh kẹo chocolate đã mua, vừa đưa mắt nhìn Tomoya và Saki.

"Chuẩn, ở lại muộn quá lại phiền nhà người ta."

"Vậy chúng ta kết thúc buổi học nhóm ở đây nhé."

Saki vừa dứt lời vừa vươn tay lên khỏi đầu, vươn vai một cái thật sảng khoái "Ư~m".

Về phần Tomoya, cậu vừa dọn dẹp sách vở, vừa vỗ bộp lên vai Haruto một cái.

"Thanh cìu nha, Haru. Nhờ có mày chỉ điểm mà bài kiểm tra đợt này tao dư sức thoát khỏi con điểm liệt rồi."

"Bình thường mày mà chịu khó học hành tử tế thì dư sức ẵm điểm cao rồi. Phí cả của."

Cứ mỗi kỳ thi, kết quả của Tomoya đều chỉ ở mức bay là là mặt đất, vừa đủ qua môn.

Nhưng với sự nhạy bén và tư chất vốn có, nếu cậu nghiêm túc học hành, cậu ta hoàn toàn có đủ tiềm năng để lọt vào top những người có thành tích cao nhất.

Có điều, vì bản thân Tomoya không tìm thấy giá trị gì trong thành tích ở trường học, nên hiếm khi cậu chịu ngồi học một cách đàng hoàng.

"Chỉ cần không phải đi học bù là tao mãn nguyện lắm rồi. Đời học sinh cao trung ngắn ngủi lắm, tao làm gì có thời gian rảnh mà cắm mặt vào đống sách vở chứ."

Nghe cái phát ngôn hoàn toàn đi ngược lại với chân lý "bổn phận của học sinh là học tập" của Tomoya, Haruto chỉ biết cười trừ.

Đúng lúc đó, Shizuku đã dọn đồ đạc xong xuôi, cô nàng vác chiếc balo lên vai, buông tiếng "yoshi" rồi đứng phắt dậy.

"Vậy thì Aya-senpai, cảm ơn chị đã cho tụi em mượn phòng ạ."

"Ừm, chị cũng rất vui vì được học cùng mọi người."

"Dù hơi tiếc vì không được xem trò Hokky của chị với Haru-senpai."

"Ch-chuyện đó thì bỏ qua đi!"

Nhớ lại chuyện lúc đó, đôi má Ayaka lại ửng đỏ. Shizuku có vẻ mãn nguyện sau khi nhìn thấy phản ứng của cô, rồi hướng mắt về phía Haruto.

"Nhắc mới nhớ, Haru-senpai. Trong ngôi nhà này cũng có bà của senpai sống cùng đúng không?"

"À ừ, anh nghĩ giờ này bà đang chuẩn bị bữa tối trong bếp."

"Nếu không phiền thì em muốn đến chào hỏi bà một chút, cũng lâu rồi em chưa gặp bà."

"A, tao nữa!"

Nghe Shizuku nói muốn chào hỏi bà của Haruto, Tomoya cũng giơ tay lên ý bảo "Có tao, có tao".

"Anh thì không sao cả, chắc bà cũng sẽ vui thôi nhưng…"

Haruto nói vậy rồi nhìn sang phía Ayaka. Nhận được ánh mắt của cậu, Ayaka gật đầu thay cho ý nói "Không sao đâu".

"Vậy, mọi người cùng xuống phòng khách nhé."

Nói rồi, Ayaka đi đầu, bước ra khỏi phòng và hướng đến phòng khách.

Khi nhóm Haruto bước vào phòng khách, Ikue - người đang ngồi làm việc trên máy tính ở chiếc bàn thấp trước tivi - cất tiếng gọi.

"Ara, buổi học nhóm kết thúc rồi sao?"

"Vâng ạ. Tụi con làm phiền Ikue-mama quá."

Saki mỉm cười đáp lời Ikue, tiếp đó Tomoya và Shizuku cũng nối gót cô nàng, cúi đầu chào "Tụi con làm phiền gia đình rồi ạ".

"Ufufu, mấy đứa cứ đến chơi bất cứ lúc nào nhé."

Ikue mỉm cười đáp lại nhóm Saki. Đúng lúc đó, Ryouta từ trong bếp chạy ùa tới chỗ Haruto.

"Onii-chan, anh học xong rồi hả?"

"Ừ, anh xong rồi. Thế nãy giờ Ryouta-kun làm gì vậy?"

"Em á, em đã giúp bà làm việc nhà đó!"

Trước câu hỏi của Haruto, Ryouta ưỡn ngực tự hào đáp lại như thể muốn nói "Anh hỏi đúng trọng tâm rồi đấy!".

Từ phía sau Ryouta, bà của Haruto là Kiyoko bước tới.

"Ara, Shizuku-chan và Tomoya-kun, chào hai cháu."

"Cháu chào bà ạ. Lâu lắm rồi không gặp bà, bà Kiyoko."

Shizuku cúi đầu chào cái rụp, sau đó Tomoya cũng nở nụ cười rạng rỡ và gửi lời chào đến bà Kiyoko.

"Cháu chào bà ạ. Dạo trước thấy bà bị ngất vì say nắng làm cháu giật cả mình, nhưng thấy bà khỏe lại thế này thì tốt quá rồi. Dạo này lưng bà thế nào rồi ạ?"

"Bà cảm ơn cháu nhé. Lúc xuất viện cũng được cháu giúp đỡ nhiều. Giờ thì có Ryouta-kun giúp bà đủ thứ việc, nên lưng của bà cũng đỡ đau hơn, thằng bé giúp ích được nhiều lắm đấy."

Kiyoko nheo mắt cười vui vẻ trước những lời hỏi thăm ân cần của Tomoya, rồi xoa đầu Ryouta, người đang mang vẻ mặt đầy tự hào.

Được bà Kiyoko xoa đầu, Ryouta lại càng ưỡn ngực đắc ý cười "Hehen". Lúc này, Saki bước lên một bước và chào bà Kiyoko.

"Cháu chào bà ạ. Cháu là Aizawa Saki, học cùng lớp với Otsuki-kun."

"Chào cháu, cháu khách sáo quá. Bà là Kiyoko, bà của Haruto."

Sau khi hai người cúi đầu chào nhau, Saki ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Ryouta.

"Ryouta này, em đã giúp bà làm việc gì thế?"

Saki vừa hỏi, Ryouta liền chạy đi lấy một tờ giấy được đính trên tủ lạnh bằng nam châm mang tới.

"Cái này nè!"

Ryota dõng dạc nói, rồi chỉ vào một phần của tờ giấy vừa mang tới.

Trên tờ giấy đó có viết tựa đề rất to "Bảng tiền tiêu vặt giúp đỡ việc nhà", và ở ngay chỗ ngón tay cậu bé chỉ vào có dòng chữ "Rửa bát… 50 yên".

"Em sẽ giúp đỡ thật nhiều việc, để tiết kiệm được thật nhiều tiền luôn!"

"Hee, sao Ryota lại muốn có nhiều tiền đến thế?"

Saki mỉm cười trìu mến hỏi, Ryouta liền nở một nụ cười tươi rói.

"Là vì Onee-chan và Onii-chan đó! Chị đợi một chút nha!!"

Nói rồi, Ryouta chạy vụt ra khỏi phòng khách để lấy thứ gì đó. Thấy hành động của em trai, Ayaka bỗng sực nhận ra điều gì đó và cuống cuồng tìm cách ngăn Ryouta lại.

"Khoan! Chờ đã Ryouta! Đứng lại đó!"

Thế nhưng, lời ngăn cản của người chị gái đã quá muộn màng, Ryouta ôm một chiếc hộp như thể báu vật trước ngực và quay lại phòng khách.

"Hửm? Đó là cái gì vậy Ryouta-kun?"

"Cái này á, là hộp tiết kiệm tiền đám cưới của Onee-chan và Onii-chan đó!"

Ryouta trả lời Shizuku - người đang hướng ánh mắt vào thứ được cậu bé ôm bằng cả hai tay - rồi lập tức bắt đầu giải thích.

"Sở dĩ Onee-chan và Onii-chan không thể kết hôn, là vì anh chị không có tiền! Thế nên, em cũng phải tiết kiệm tiền để Onii-chan có thể mau chóng trở thành gia đình thực sự của mình, nên em mới giúp đỡ việc nhà đó!"

Nhìn thấy hình ảnh một Ryouta đang mong mỏi từ tận đáy lòng việc Ayaka và Haruto kết hôn, Tomoya lộ rõ vẻ mặt đầy cảm phục.

"Để một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch phải hạ quyết tâm đến mức này…"

Tomoya nhìn về phía Haruto với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Haru này, bài phát biểu đại diện bạn bè cứ giao cho tao."

"Không, đã bảo là, chuyện này…"

"Nhìn vào đôi mắt của Ryouta-kun thế này mà mày còn bảo là đùa được sao hả Haru-san?"

"Ư hự…"

"Haru-senpai, tiết mục góp vui ở tiệc hậu đám cưới cứ giao cho em."

Tiếp nối Tomoya, Shizuku cũng giơ ngón cái lên, nhưng trước tình huống đó Haruto chẳng thốt nên lời nào nữa. Saki nhìn "Hộp tiết kiệm cho đám cưới" của Ryouta, rồi tủm tỉm cười đưa mắt nhìn Ayaka.

"Ayaka, lúc tung hoa cưới nhớ ném về phía tớ nhé."

"Ư ư, Ryouta à…"

Ayaka vội dùng hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng.

Đúng lúc đó, Ikue bước tới với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Đây Ryouta, hôm nay con cũng phụ giúp rất ngoan đấy."

Nói rồi, cô bỏ một đồng 50 yên vào "Hộp tiết kiệm cho đám cưới" mà Ryouta đang ôm khư khư trong tay.

"Con cảm ơn mẹ!"

Ryouta vui vẻ cảm ơn rồi lắc lắc hộp tiết kiệm, những đồng xu đã được tích cóp bên trong kêu lên những tiếng xóc xắc rộn rã.

Tiếng động ấy lọt vào tai Haruto nghe sao mà to đến thế.

Lấy "Hộp tiết kiệm cho đám cưới" của Ryouta làm trò đùa, đám Tomoya trêu chọc Haruto và Ayaka một trận tơi bời rồi mới chịu ra về. Sau đó, vì vẫn còn thời gian trước bữa tối nên Haruto lại quay về phòng Ayaka, tiếp tục học bài cho đến khi có cơm.

"Haa~ Xấu hổ quá đi mất…"

Ayaka vừa về đến phòng là gục ngay xuống bàn, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Cái hộp tiết kiệm của Ryouta-kun chắc sẽ còn bị đem ra trêu dài dài nhỉ."

"Ahaha…"

Vì tương lai đó đã quá rõ ràng, Haruto chỉ biết bật cười khô khốc.

"Thiệt tình, Shizuku-chan lúc nào cũng vịn vào để trêu em ngay cơ. Đã thế Saki với Akagi-kun cũng hùa theo nữa chứ…"

Trước "Hộp tiết kiệm cho đám cưới" của Ryouta, đến cả Saki dường như cũng không nhịn được, cứ tủm tỉm cười hùa cùng Tomoya trêu chọc hai người.

Chắc là nhớ lại chuyện lúc đó, Ayaka bĩu môi phồng má trông vô cùng đáng yêu, ánh mắt hướng về phía bộ đồ chơi vẫn đang được đặt trên bàn.

Nơi ánh mắt cô chạm đến vừa vặn là hộp hokky.

"Cái hộp tiết kiệm của Ryouta thì đành rồi, nhưng cả cái trò hokky này cũng là do Shizuku-chan khơi mào nhỉ. Sao mà làm mấy chuyện như thế trước mặt mọi người được cơ chứ… Nhỉ, Haruto-kun."

"…Đúng vậy nhỉ. Mà lỡ có làm thật thì chắc chắn lại biến thành trò để bọn họ trêu cho xem."

"Đúng thật…"

Ayaka đồng tình với lời của Haruto, cô lặng lẽ ngắm nghía chiếc hộp hokky một lúc, rồi bất chợt nhổm dậy khỏi tư thế gục mặt xuống bàn, từ từ vươn tay về phía nó.

"Nhưng mà… rốt cuộc thì nếu là người yêu của nhau, chơi mấy trò thế này cũng là chuyện bình thường… đúng không nhỉ?"

"Ể? Không đâu, anh nghĩ cái đó chỉ là Shizuku bịa ra thôi."

"Nhưng mà… em nghĩ cũng không thể khẳng định lời của Shizuku-chan hoàn toàn là nói dối được."

Nói rồi, Ayaka đứng dậy tiến về phía giá sách sát tường, rút ra một cuốn manga và quay lại ngồi cạnh Haruto.

"Đây này Haruto-kun, anh đọc thử đoạn này của cuốn manga xem."

Haruto nhìn tên cuốn manga cô vừa mang tới, khóe miệng hơi giật giật.

"Bạn trai hống hách của tôi yêu tôi quá mức thì phải làm sao đây…?"

"Đúng rồi! Viết tắt là Oresuki! Bộ truyện này cực kỳ thú vị và nổi tiếng lắm đấy nhé!"

Nhìn cô gái hai mắt sáng rực rỡ, Haruto thầm gào thét trong lòng.

Ra đây chính là nguyên nhân khiến cho thường thức về người yêu của Ayaka bị hỏng hóc nặng nề thế này sao!!!!

Đứng trước "đầu sỏ" đã bao phen bắt ép trái tim Haruto phải làm việc quá tải qua những màn "luyện tập làm người yêu" trước nay, cậu cẩn thận đọc lướt qua nội dung cuốn shoujo manga nọ.

Phân cảnh mà Ayaka cho cậu xem vẽ một cậu trai có vẻ ngoài khá "hư hỏng" đang ép một cô gái mang bầu không khí điềm đạm chơi cái trò chơi đã nhắc đến ban nãy.

Cậu trai kia có chút áp đặt, còn cô gái thì dù hơi bối rối, lúng túng nhưng có vẻ vì cũng có tình cảm với đối phương nên dáng vẻ không hề tỏ ra ghét bỏ.

"Cái này là…"

"Ừm!"

"Hai người họ đang hẹn hò hả?"

"Không đâu, lúc này hai người họ vẫn chưa hẹn hò!"

Ayaka đáp lại câu hỏi của Haruto với ánh mắt vẫn sáng long lanh.

"…Chưa hẹn hò cơ à."

"Ừm. Nhưng mà thử nghĩ ngược lại xem, chưa hẹn hò mà đã chơi trò này, thì nếu là người yêu của nhau, việc chơi nó là chuyện đương nhiên, đúng chứ?"

"Ừm… đúng nhỉ…"

Bị áp đảo bởi khí thế của Ayaka, Haruto chỉ đành gật đầu.

Haruto thậm chí còn cảm thấy rùng mình, tự hỏi liệu một bộ shoujo manga nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến quan niệm tình yêu của một thiếu nữ đến mức độ này sao.

Nhờ nhóm Saki đã rời đi nên cảm giác xấu hổ cũng nhạt bớt phần nào, Ayaka liền ngậm một đầu của thanh khúc côn cầu vào miệng rồi quay sang phía Haruto để nhanh chóng bắt đầu "hokky" cùng cậu.

"Nè, Haruto-kun."

Ayaka hơi ngẩng mặt lên, điều chỉnh độ cao của đầu thanh hokky cho ngang với vị trí miệng của Haruto.

Nhận ra mọi chuyện đã thuận nước đẩy thuyền thành việc chơi hokky từ lúc nào chẳng hay, Haruto cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu đập liên hồi.

Nhìn dáng vẻ chủ động lấn tới của cô, cậu nhớ lại những buổi "luyện tập làm người yêu" trong kỳ nghỉ hè và bỗng cảm thấy có chút hoài niệm.

Hồi đó cô cũng thế này, cứ tích cực chủ động đòi làm đủ mọi chuyện, nào là thản nhiên trao nhau những lời yêu thương, nào là cho mượn đùi làm gối.

Toujou Ayaka - thần tượng của trường, thực chất lại là một cô gái vô cùng chủ động.

Nếu biết được sự thật đó, đám học sinh trong trường rốt cuộc sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào đây?

Tưởng tượng đến chuyện đó, Haruto bỗng thấy buồn cười, một nụ cười mỉm khẽ hiện lên trên khóe môi cậu.

"Sao thế Haruto-kun?"

Ayaka vừa ngậm thanh Hokky vừa nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

Haruto nhìn cô mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

"Không, không có gì đâu."

"……Thấy hơi xấu hổ nhỉ."

Trả lời xong, Haruto ngậm lấy đầu còn lại của thanh Hokky đang nhô ra từ miệng Ayaka.

"Đúng thế. Khoảng cách gần hơn em nghĩ nhiều."

Mỗi người ngậm một đầu thanh Hokky, cả hai đều đỏ mặt vì khoảng cách quá đỗi gần gũi này.

"V-Vậy thì…… nghe hô bắt đầu là ăn nhé? Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị…… Bắt đầu!"

Theo hiệu lệnh của Ayaka, Haruto bắt đầu chậm rãi ăn từ đầu bên này.

Ở phía đối diện, Ayaka cũng vừa dò xét nét mặt Haruto vừa gặm từng miếng nhỏ xíu.

Ban đầu khi mới ngậm lấy đầu thanh Hokky, Haruto đã thấy khoảng cách với Ayaka rất gần rồi, nhưng khi những tiếng lách cách giòn tan vang lên, khoảng cách ấy lại càng lúc càng thu hẹp dần.

Chẳng mấy chốc, khoảng cách đã gần đến mức việc nhìn thẳng vào mắt cô khiến cậu ngại ngùng, Haruto đành khẽ nhắm mắt lại.

Vài giây sau, khi cậu vẫn đang tiếp tục ăn, một xúc cảm mềm mại, căng mọng và đầy sức hút truyền đến trên bờ môi cậu.

Haruto hơi lùi mặt lại một chút rồi mở mắt ra.

Ngay lập tức, hình ảnh Ayaka đang bẽn lẽn mỉm cười đáng yêu lọt thỏm vào tầm nhìn của cậu.

"……Thành ra hôn nhau mất tiêu rồi nhỉ."

"Ừm."

Nói với nhau như vậy, hai người chậm rãi nhai phần bánh Hokky trong miệng.

"Mà nhắc mới nhớ, thắng thua của trò này quyết định thế nào vậy?"

"Hình như là, ai nhả miệng khỏi thanh Hokky trước khi hôn thì người đó thua đúng không?"

"Thế lỡ hôn rồi thì sao?"

"Ưm…… chắc là ai ăn được nhiều Hokky hơn thì thắng…… chăng?"

Trước câu hỏi của Ayaka, Haruto cũng nghiêng đầu đáp lại vẻ không mấy tự tin.

Vốn dĩ trò này giống như một kiểu "thử thách lòng can đảm", người chơi tận hưởng cảm giác hồi hộp giữa việc tiếp tục trò chơi hay là sẽ hôn nhau.

Thế nên, nếu những cặp đôi đang yêu vốn chẳng ngại ngùng gì chuyện hôn hít mà chơi trò này, thì rốt cuộc cũng chỉ biến thành màn liếc mắt đưa tình ân ái mà thôi.

"Vừa nãy em với Haruto-kun, ai ăn được nhiều hơn nhỉ?"

"Ai biết được? Khúc cuối anh nhắm mắt lại mất rồi nên cũng chẳng rõ nữa."

"Em cũng thế."

Ayaka vừa cười vừa nói, tay lấy ra thêm một thanh Hokky nữa rồi nhìn về phía Haruto.

"Làm thêm lần nữa nhé?"

"Được thôi. Ai ăn được nhiều Hokky hơn là thắng đúng chứ?"

"Ừm."

Cả hai người – vốn đã nắm chắc phần kiểu gì cũng sẽ hôn – liền đặt ra một tiêu chuẩn thắng thua khác hẳn với luật chơi thông thường.

Haruto và Ayaka lại một lần nữa ngậm lấy hai đầu thanh Hokky.

"Vậy bắt đầu nhé?"

Lần này Haruto là người ra hiệu lệnh xuất phát.

"Chuẩn bị…… Bắt đầu!"

Ngay khi vừa hô khẩu lệnh, Haruto liền cố gắng ăn thật nhanh, tốc độ hơn hẳn ban nãy.

Ngay lúc đó, giọng nói ngọt ngào của Ayaka bất chợt vang lên bên tai cậu.

"Haruto-kun, em yêu anh lắm."

"Ể!?"

Bị đánh úp hoàn toàn bất ngờ, Haruto cảm thấy tim mình giật thót một cái, động tác miệng cũng vô thức dừng bặt. Lợi dụng sơ hở đó, Ayaka nhanh chóng cắn tới tấp thanh Hokky rồi xấn tới.

Nhìn cô đang tiến sát lại, Haruto mới bừng tỉnh, luống cuống bắt đầu ăn tiếp.

Thế nhưng, cậu chẳng thể bù đắp nổi sự chậm trễ ban đầu, và nụ hôn đã diễn ra ở vị trí lệch về phía Haruto nhiều hơn so với điểm chính giữa thanh Hokky.

Ayaka, người đã nhét được phần lớn thanh Hokky vào miệng mình hơn Haruto, nở một nụ cười mãn nguyện vì chiến thuật đã thành công.

Nhìn cô chậm rãi nhai thanh bánh cứ như đang chìm đắm trong dư âm chiến thắng, máu hiếu thắng trong người Haruto chợt sục sôi.

Cậu bất chợt ngẫm nghĩ lại.

Lần đầu tiên đi xem phim cùng Ayaka, cậu cũng bị cô phản đòn khi nắm tay. Trong những lần "luyện tập làm người yêu", cậu toàn bị sự chủ động của Ayaka làm cho lúng túng, rồi lại còn thua cả trò chơi pháo hoa nến ở buổi tiệc nướng BBQ.

Và rồi, ngay cả lúc chơi trò đoán vị đá bào trong lễ hội mùa hè tổ chức tại nhà, dù thắng trò chơi nhưng cậu lại hoàn toàn bị Ayaka nắm quyền chủ đạo.

Đến lúc phải cho cô ấy một vố tẽ tò rồi.

Khi ý nghĩ đó vừa nảy mầm trong đầu Haruto, hình ảnh cuốn shoujo manga cậu xem lúc nãy chợt lướt qua tâm trí. Cậu nam chính trong cuốn truyện đó đã tiếp cận nữ chính một cách vô cùng chủ động. Thậm chí có thể nói là hơi cưỡng ép nữa.

Thật ra có khi Ayaka cũng đang khao khát những chuyện như thế thì sao? Nghĩ vậy, Haruto chằm chằm nhìn Ayaka vẫn đang thong thả nhóp nhép nhai bánh Hokky.

Rồi, cậu chầm chậm vươn tay về phía cô, cứ thế kéo sát cô vào lòng mình.

"Fue?"

Trước hành động đột ngột của Haruto, Ayaka mở to mắt ngạc nhiên, một âm thanh có phần ngớ ngẩn vô tình buột ra khỏi miệng cô.

Lên đôi môi ấy của cô, Haruto áp chặt môi mình xuống.

"Ưm…"

Bị bất ngờ liên tục, miệng Ayaka hơi hé mở. Không bỏ lỡ sơ hở đó, Haruto cướp sạch phần bánh Hokky trong miệng cô.

"Ưm~"

Trước chuỗi hành động của Haruto, Ayaka tròn xoe mắt kinh ngạc.

Nhìn phản ứng đó của cô, Haruto thỏa mãn nuốt phần Hokky cướp được từ Ayaka xuống bụng.

"Ván này là anh thắng nhé."

Haruto tuyên bố chiến thắng. Nghe vậy, Ayaka - người nãy giờ vẫn đang đỏ bừng má, hướng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu sau nụ hôn bất ngờ - mới giật mình bừng tỉnh.

"…Ă-Ăn gian!! Vừa rồi là phạm luật đó!"

"Đâu có luật nào cấm cướp Hokky từ đối phương đâu?"

"Mồ~! Đấu lại ván nữa đi!"

Nhìn Ayaka đang hậm hực đòi tái đấu, Haruto nở nụ cười thong dong rồi gật đầu.

"Được thôi."

Và rồi, cả hai ngậm thanh Hokky lần thứ ba.

Haruto ra hiệu bắt đầu.

"Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị… Bắt đầu!"

Ngay khi có hiệu lệnh, Haruto và Ayaka lao vào ăn thanh Hokky với khí thế hừng hực.

Ayaka không thể dùng lại cùng một chiến thuật lần thứ hai, nên đành ngoan ngoãn ăn thanh Hokky thật nhanh.

Tuy nhiên, một miếng cắn của Haruto lại to hơn hẳn, nên phần lớn thanh Hokky hai người đang ngậm đã bị cậu ăn mất.

"Fufun."

Haruto - người ăn được nhiều Hokky hơn - nhóp nhép nhai bánh như đang tận hưởng hương vị chiến thắng.

Đúng lúc đó, Ayaka vươn hai tay ra trước, dùng hai lòng bàn tay áp chặt vào hai bên má của Haruto đang cười đắc thắng.

Sau đó, cô dùng lực kéo khuôn mặt cậu sát lại gần, áp môi mình lên môi cậu hòng cướp lấy phần bánh Hokky trong miệng Haruto.

Thế nhưng, Haruto đã ngậm chặt môi lại, ngăn cản sự xâm nhập của Ayaka và bảo vệ thành công phần bánh.

"Ư! Ưm!"

Ayaka liên tục ép môi mình vào môi Haruto để tìm cách cướp lấy bánh Hokky, nhưng đôi môi cậu vẫn cứng rắn không chịu mở ra. Ayaka nhẹ nhàng hạ hai bàn tay đang áp trên má Haruto xuống, luồn qua nách rồi ôm chầm lấy cậu.

"Haruto-kun đồ xấu tính…"

Ayaka ỉu xìu, cất giọng buồn bã.

Thấy dáng vẻ đó của cô, Haruto tỏ ra hơi luống cuống.

"E-Em cũng không cần phải ủ rũ đến thế đâu…"

"Sơ hở này!!"

"Hưm—"

Haruto vừa hé miệng định buông lời an ủi.

Ayaka không hề bỏ lỡ khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi ấy, cô nhanh chóng áp sát môi và cướp lấy phần bánh Hokky từ trong miệng cậu bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

"Mufufufu."

Kế hoạch thành công, Ayaka vui vẻ nhai phần Hokky vừa cướp được từ Haruto.

Nuốt trọn phần bánh, cô nở nụ cười tươi tắn, khóe môi cong lên.

"Ván này là em thắng nhé."

"Không, vừa nãy là…"

"Đâu có luật nào cấm cướp Hokky từ đối phương đâu mà."

Ayaka lấy luôn câu nói lúc nãy của Haruto để bật lại cậu.

Nghe những lời đó, Haruto chỉ biết cười khổ, thầm nhủ trong lòng

"Đúng là không đọ lại em ấy mà"

, rồi lấy thêm một thanh Hokky nữa.

"Vậy thì, đấu thêm ván nữa nhé?"

"Ừm, được thôi."

Sau đó, hai người lại tiếp tục chơi trò Hokky với cái luật lệ khác xa hoàn toàn so với mục đích ban đầu của trò chơi.

Bạn đã đến cuối chương 267.

Không gian đọc của bạn