Chương 56 · 58 chương

SS10 - Cậu Hơn Hẳn Những Người Đó

Trans: HK.

_____

Đêm nọ, tôi đang ngồi trên ghế sô pha xem một chương trình đố vui cùng với Shuu-kun.

“Cậu nghĩ ai trong bọn họ dễ thương nhất Shuu-kun?”

Tôi chỉ tay về phía nhóm gồm các nữ diễn viên trẻ đang trả lời câu hỏi và thắc mắc một cách ngẫu nhiên.

Tôi hỏi là vì vừa chợt nhận ra mình chưa từng thực sự hỏi Shuu-kun về sở thích của cậu ấy chứ không hề có ý nghĩa sâu xa nào cả.

“Ừm… chắc là người thứ 2 tính từ bên phải chăng?”

Shuu-kun cau mày và trả lời bằng thái độ không mấy quan tâm.

Cô gái cậu ấy nói đến có mái tóc dài ngang vai, màu hơi nâu, theo tôi cảm thấy thì cô ấy trông có vẻ trưởng thành nhất trong nhóm.

Hình như tôi cũng có chút giống cô ấy…? Mà chắc đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi thôi.

À… phải rồi.

“Tớ và…”

Tôi đang định thử khiến cho Shuu-kun bối rối một chút bằng cách hỏi rằng “Tớ và cô ấy ai dễ thương hơn?”.

Mà thôi chuyện đó sẽ không chỉ gây khó chịu bình thường mà là khó chịu promax luôn… nên tôi nuốt lại những lời đã định nói ngược trở về.

Nhưng…

“Nhưng Yuika vẫn dễ thương hơn.”

… Hửm!?

“Ể- hả…? Cậu vừa nói gì cơ…?”

Tôi có cảm giác như câu trả lời mong đợi cho câu hỏi mà mình đã nuốt ngược về bỗng nhiên ập đến, thế nên bất giác mà hỏi lại.

“Hả? Thì chẳng phải là Yuika dễ thương hơn à?”[note111140]

Ờm…! Thế ra không phải là tôi nghe lầm…!

Khoan đã Shuu-kun, sao cậu có thể nói thế với gương mặt vẫn lạnh như tiền được vậy…?

“Thì, ý tớ là, không phải đâu, tớ cũng không đủ kiêu căng để có thể thừa nhận chuyện đó…”

“…?”

Không, không, không…! Sao lại trưng ra cái vẻ mặt như thể không hiểu tớ đang nói gì thế kia…!?

“À, hiểu rồi.”

Phù, có vẻ cuối cùng cậu ấy cũng thông rồi.

“Quả thật Yuika thuộc kiểu xinh đẹp hơn là dễ thương.”

Hả…!? Ý tớ có phải là vậy đâu…!

“Nhưng cậu cũng có rất nhiều điểm đáng yêu mà. Gương mặt cậu có những đường nét rất dễ thương, nhưng dễ thương nhất vẫn là khi cười, và tớ nghĩ việc cậu vẫn có chút tinh nghịch cũng rất dễ thương, đến cả cái cách mà cậu nghịch tóc khi vô thức cũng rất dễ thương nữa.”[note111136]

Cậu nhất quyết không chịu dừng lại có đúng không hả!?

“Ah phải rồi, giống như hôm trước khi cậu nhìn thấy 1 chú mèo và đuổi theo nó…”

“Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây…!”

Trái tim tôi sắp quá tải nên phải dùng cả 2 tay để ôm chặt lấy lồng ngực đè ép âm thanh lẫn nhịp đập xuống.

“Ừm… bộ cậu không thấy xấu hổ hả?”

Tôi không kiềm được mà hỏi.

Tôi đã luôn nghĩ cậu ấy là một chàng trai ngây thơ, sẽ luôn đỏ mặt mỗi khi bị tôi trêu chọc… nhưng ngờ thế nào được lại có thể tán tỉnh tôi một cách nồng nhiệt đến thế với gương mặt tỉnh bơ vậy chứ, không khác gì một tay sát gái chính hiệu luôn…!

“Có gì đáng xấu hổ à?”

Nhưng vẻ mặt của Shuu-kun thì vẫn đúng kiểu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Thì… đừng ném thẳng mặt tớ những từ như “xinh đẹp” hay “dễ thương” như vậy chứ…”

“……?”

Lạy hồn, nói đến thế rồi mà vẫn chưa thông à…?

“Ví dụ… tớ nói “khuôn mặt của Yuika có 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng” thì đáng xấu hổ ở đâu chứ?”[note111137]

“Hả…? Không, tớ nghĩ là không có…”

Chờ chút, tình hình gì nữa đây…?

“Thì đó, tớ chỉ đang nói sự thật thôi nên có gì để phải xấu hổ chứ?”

“À…!”

Nhưng vấn đề có phải cái đó đâu…!

“Hả? Sao vậy? Sao cậu tự nhiên nhìn chỗ khác vậy?”

Là vì tớ không muốn cậu nhìn thấy cái gương mặt đang đỏ bừng của tớ đấy, ngốc ạ…!

“Ờm, chúng ta cùng tập giãn cơ cổ nào…”

“Ngay bây giờ á…?”

Một lý do sáo rỗng, nhưng quan trọng hơn… xem lại ý nghĩa của những gì Shuu-kun đã nói nào.

Đối với Shuu-kun, những gì cậu ấy vừa nói không phải là tán tỉnh, và thậm chí có thể còn không hề cố ý tâng bốc tôi… Cậu ấy chỉ đơn giản là nói lên sự thật mà thôi.

Vậy nên, có nghĩa đó là hình ảnh mà Shuu-kun thường thấy ở tôi.

Cái này… sát thương còn cao hơn nhiều so với thì thầm mấy lời đường mật vào tai luôn ấy chứ…!

***

***

Đó là 1 buổi chiều trong kì nghỉ, khi tôi đang xem chương trình tạp kĩ cùng với Yuika.

“Nè Shuu-kun, cậu có hứng thú với thần tượng không?”

Khi gương mặt cận cảnh điển trai của một idol xuất hiện trên màn hình, Yuika thản nhiên hỏi.

“Ờm? Nếu là một người hay nhóm người tớ thường xuyên gặp hoặc nhìn thấy thì có thể nhận ra ở một mức độ nào đó, chắc là ở mức bình thường ha?”

Sau khi hơi suy nghĩ, tôi trả lời.

“Không, ý tớ là… chuyện trở thành thần tượng ấy.”

“Trở thành…?”

Ý là tôi đi làm idol ấy hả…?

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó nên trong khoảnh khắc, tôi không hiểu được Yuika đang nói gì.

Thế nên tôi đã thử suy nghĩ một chút và…

“… Không, chẳng có chút hứng thú nào.”

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là như vậy.

“Phải ha. Ở vị trí của Shuu-kun, cậu sẽ phải thừa kế việc làm ăn của gia tộc nên làm gì có thời gian để đi làm idol.”

“Hả…? Ờm, đó cũng là 1 trong những lý do ha, chắc vậy…”

“Nhưng mà có vẻ hơi lãng phí đó nhỉ?”

“Phí cái gì…?”

“Sao cậu không thử xem? Dù chỉ khi còn đi học thôi cũng được. Tớ muốn được thấy cậu hát và nhảy múa trên sâu khấu đó Shuu-kun.”

“Hả…?”

Chờ chút, hình như giữa chúng ta đang có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi…

“Sao cách cậu nói cứ như thể chỉ cần tớ muốn là sẽ có thể trở thành idol vậy…?”

“Ể? Thì đúng là vậy mà, chứ sao nữa?”

Hở? Cái mặt kiểu “cậu hỏi cái gì mà hiển nhiên thế?” của cậu là sao?

“C-cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy…?”

“Ờm…chủ yếu là khuôn mặt, chăng?”

“Tớ thì lại nghĩ đó mới là lý do chính khiến việc trở thành idol không khả thi ấy…”

“Gì chứ? Chồng tớ điển trai hơn bất kì nam minh tinh nào ngoài kia nhé. Giá mà cậu tự nhận thức được điều đó hơn một chút.”[note111138]

“Sao ánh mắt lại giống hệt Kazuha lúc con bé “lên cơn” thế kia…!?”

Chờ chút, rồi mắc gì tự nhiên tôi lại bị khiển trách vậy…?

“Gương mặt tớ khá bình thường mà…”

“Hả, muốn chiến đấy à? Cặp lông mày sắc sảo bao ngầu này, đôi mắt sâu thẳm thể hiện ý chí mạnh mẽ bao hút hồn này, nuốt ruồi gợi cảm gần khóe mắt này, khi nghiêm nghị thì trông cool hết nước chấm và còn có chút khí chất thần thánh này, nhưng mà khi cười thì lại đột nhiên trở nên đáng yêu nữa này…”

“Được rồi, đủ rồi! Tớ hiểu rồi, vậy nên làm ơn dừng ngay lại tại đó giùm tớ!”

Thanh chịu đựng xấu hổ của tôi gần phát nổ luôn rồi thế nên phải vội cản Yuika lại.

“Cậu hiểu là hiểu cái gì rồi?”

“Tớ ngầu! Tớ có ngoại hình đẹp trai!”

Chỉ xét riêng cái câu tôi vừa thở ra thôi thì trông tôi có khác gì một kẻ tự luyến giai đoạn cuối không chứ…?

“Ừm, cậu hiểu rồi thì tốt.”

Vừa nói, Yuika vừa mỉm cười hài lòng.

Tôi mừng vì tâm trạng cô nàng đã tốt lên nhưng… Nói ra tất cả mấy cái đó với gương mặt tỉnh bơ, Yuika không thấy xấu hổ chút nào hả trời?[note111139]

_____

HK

: tóm tắt chương này: 2 vợ chồng tỉnh bơ tâng bốc nhau, chúng ta bị tọng đầy mồm thức ăn cho cún  ┐( ̄ヘ ̄)┌

Nhân tiện thì, thứ 7 này tôi mổ xóa cận và sau đó cần kiêng cử điện thoại, máy tính, laptop… tầm 1 tháng. Nên là… lặn tiếp tháng nữa đây (≧▽≦)

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn