Chương 62 · 63 chương

Chương 69 Shizuna cũng khá...nhạy cảm...

“Sup.”

“Chào buổi sáng, Shishido.”

“Chào buổi sáng.”

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, và học kỳ hai đã bắt đầu. Khi Ryuichi bước vào lớp sau khoảng thời gian nghỉ lễ dài, cậu nhận được lời chào từ những người bạn cùng lớp đã đến sớm.

“Kỳ nghỉ vừa rồi mày thế nào, Shishido?”

“Còn phải hỏi à? Chắc chắn là nó đã quấn quít bên Shizuna suốt rồi.”

“…Tức thiệt chứ, thằng chó số hưởng này.”

“À thì, tụi mày nói đúng đấy, bọn tao đã có khoảng thời gian rất thân mật.”

Ryuichi cảm thấy xúc động khi được cả nam sinh lẫn nữ sinh chủ động bắt chuyện. Khi tên của Shizuna được nhắc đến, cô ấy, vốn đang trò chuyện với bạn bè, ngay lập tức lao nhanh về phía Ryuichi.

“Tớ cảm giác như vừa nghe thấy tên mình ở đây.”

“Đúng rồi. Bọn tớ vừa nói rằng cậu và Shishido chắc hẳn đã dành cả mùa hè để quấn quít và tình tứ với nhau.”

“Đúng thế còn gì. Chẳng phải chuyện đó là hiển nhiên rồi sao?”

“………”

Shizuna nói điều đó trong khi chống tay lên hông, như thể đó là lẽ đương nhiên. Khi nói về những chuyện liên quan đến Ryuichi, cô ngày càng tự tin khẳng định mối quan hệ của mình.

Điều đó chứng tỏ tình cảm cô dành cho cậu mạnh mẽ đến mức cô muốn tuyên bố chủ quyền một cách quyết liệt như vậy.

“Xin chào các chiến hữu!”

Trong khi lớp học đang bắt đầu náo nhiệt ngay từ sáng sớm, Makoto cũng bước vào. Trông hắn vẫn như mọi khi, và Ryuichi quyết định hỏi ngay về điều mà cậu vẫn luôn thắc mắc.

“Ê, Makoto.”

“Nổ lên cu em.”

“Hôm nọ tao thấy mày. Mày đã đi cùng cô gái đeo kính mà chúng ta gặp lần trước à?”

“À, mày thấy rồi à?”

Có vẻ hắn cũng không có ý định che giấu.

“Tao nhớ mày đã bảo cô nàng đó có bạn trai rồi mà, đúng không?”

“Hả? Đợi đã, chẳng lẽ cậu lại ra tay với hoa đã có chủ sao?”

“Không, chuyện đó có lý do sâu xa lắm, mọi người thấy đấy.”

Có vẻ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng vì hắn vẫn vừa cười vừa nói. Sau khi tất cả bạn học, ngoại trừ Shizuna đã về chỗ ngồi, Makoto bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra.

“Thật ra thì, cô ấy bị bạn trai cắm sừng, tụi bay biết không? …Mà, cô ấy còn được 'xem trực tiếp' vụ đó ở hàng ghế đầu luôn.”

“Hả…”

“Ngoại tình sao…”

Shizuna siết chặt nắm đấm khi nghe đến từ “ngoại tình”. Dù hiểu phần nào những gì cô đang tưởng tượng, Ryuichi vẫn nắm lấy tay cô để trấn an rằng, ít nhất là với cậu hiện tại, cô không có gì phải lo lắng cả.

“Lạy ông lạy bà đừng thả thính trước mặt con thế.”

“Im đi. Rồi sao nữa?”

“Được rồi,” Makoto tiếp tục.

“Cô gái đó không hẳn là một mỹ nhân, nhưng chị gái của cô ấy thì có ngoại hình cực kỳ nóng bỏng. Thế nên, khi cô ấy đến nhà bạn trai, cô ấy đã bắt gặp hắn đang 'mây mưa' với chính chị gái mình.”

“Ra là vậy.”

“Kinh tởm…”

Tuy nhiên, ở thời đại này, việc chị gái ruột nảy sinh quan hệ với bạn trai của em mình cũng không còn là chuyện quá gây sốc hay hiếm gặp. Có lẽ cô chị muốn bắt nạt cô em vốn bị coi là kém cỏi hơn, hoặc vì mục đích nào đó khác, nhưng theo Ryuichi thấy thì chẳng có lý do nào tốt đẹp cả.

“Cô ấy vốn không phải kiểu người quyết liệt, nên không chỉ bị chị gái mắng mỏ, gã bạn trai còn thẳng thừng bảo rằng không còn hứng thú với cô ấy nữa. Đó là lúc tôi bắt gặp cô ấy đang lang thang với vẻ mặt thẫn thờ.”

Thì mọi chuyện xảy ra với cô gái đó như vậy, Ryuichi thầm nghĩ.

Và thế là cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho Makoto, người đã từng tiếp cận cô trước đó, dù là với mục đích tán tỉnh. Sau khi nghe xong, Makoto đã đưa cô ấy đi khắp nơi để giúp cô lấy lại nụ cười.

“Aiza thằng này cũng có khía cạnh mềm yếu phết đấy nhỉ.”

“Ê, mày định nói cái quái gì thế?”

Ryuichi run vai vì cười, nhưng cậu nhìn thẳng vào mắt Makoto và tiếp lời:

“Giỡn tí sao căng. Tao biết mày cũng tử tế mà.”

“…Nghe sến vãi loz.”

Makoto ngượng ngùng gãi má và nhìn đi chỗ khác. Ryuichi từng nghi ngờ vì lúc đó trông Makoto cũng có vẻ đang rất vui, nhưng hóa ra họ chưa tiến triển đến mức đó.

Ryuichi linh cảm rằng Makoto vẫn là một gã ăn chơi, và cô gái kia có lẽ không nằm trong tầm ngắm… nhưng ai biết được liệu cậu ta có thay đổi tâm tính như Ryuichi hay không.

Thời gian trôi qua, sau giờ học, Ryuichi đang đi dạo cùng Shizuna trên phố. Đó là một buổi hẹn hò thong thả không có mục đích cụ thể, nhưng thực tế là Shizuna khá ít nói kể từ khi rời trường, như thể đang bận suy nghĩ điều gì đó.

“Có chuyện gì vậy?”

“À… thì.”

Khi Ryuichi nhìn sang để xem điều gì đang làm cô bận tâm, Shizuna mới lên tiếng:

“Tớ chỉ đang tự hỏi cảm giác khi phản bội ai đó sẽ như thế nào.”

“Hửm?”

Ryuichi lắng nghe, dù cậu cảm thấy mình đã từng nghe điều gì đó tương tự trước đây.

“Theo câu chuyện của Makoto, người chị không hề yêu thương em mình và đã cố tình cướp bạn trai bằng cách quan hệ với hắn ngay trước mặt cô em… Tớ không phải là cô ấy nên không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tớ không thể tưởng tượng được việc trao thân cho một người đàn ông chỉ vì lý do đó.”

“…Thì, đó là một suy nghĩ bình thường mà, đúng không?”

Những gì Shizuna nói hoàn toàn không sai và rất chuẩn mực. Tuy nhiên, đúng là trên thế giới vẫn có một số người mang những tư tưởng lệch lạc, và nếu có gì đó khác thường, thì có lẽ chính Shizuna mới là người nằm trong nhóm "đặc biệt".

“Tôi nghĩ tất cả nằm ở ý định phía sau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính cậu cũng đang làm những điều khiến người bình thường phải nghiêng đầu thắc mắc đấy, cậu biết mà?”

“Eh?”

Cô ngơ ngác nghiêng đầu.

“Tôi và cậu chính thức hẹn hò, vậy mà cậu vẫn cho phép tôi tiếp tục mối quan hệ với Chisa và những người khác, nên về mặt đó thì cậu cũng là một trường hợp ngoại lệ. Mà tôi cũng vậy.”

“C-Cái đó… Mồô.”

Quan hệ 1 nam 1 nữ vốn là tiêu chuẩn. Ryuichi không thấy phiền với cách sắp xếp hiện tại, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy bứt rứt. Sau tất cả, cậu chẳng qua chỉ đang tận dụng sự tử tế của Shizuna, Chisa và những người khác.

“Nếu là cậu thì không sao cả, Ryuichi-kun! Sau cùng thì ai cũng muốn điều này mà!”

Chính vì cô luôn nói những lời như vậy nên Ryuichi cuối cùng đã mặc nhiên đón nhận sự bao dung của họ. Đó chắc chắn là một vấn đề quan trọng, nhưng cả Ryuichi và Shizuna đều quyết định tạm gác chuyện đó lại, vì nghĩ nhiều chỉ thêm mệt mỏi.

“…Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại nói ra điều đó.”

“Hả?”

Thấy đây là một cơ hội tốt, Ryuichi quyết định đưa ra giả thuyết sau:

“Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu đang trong một mối quan hệ với người khác không phải tôi, và tôi xuất hiện để chia rẽ hai người?”

“Tớ sẽ thấy hạnh phúc chăng?”

“…Hở?”

Ryuichi định nói: “Không, cậu không nên trả lời như vậy đâu,” nhưng trái tim Shizuna vốn đã thiên vị Ryuichi hoàn toàn, nên những lời đó cứ thế tự nhiên thốt ra.

“Tớ biết giả thuyết chỉ là giả thuyết, nhưng… thật lòng tớ không thể tưởng tượng nổi mình sẽ hẹn hò với ai khác ngoài cậu, Ryuichi-kun.”

“Nghe vậy tôi vui lắm.”

“Đúng thế, đúng thế, đó là lý do tớ không thực sự trả lời được câu hỏi đó… Và hơn nữa.”

“?”

Shizuna hơi cúi đầu. Đỏ mặt đến tận mang tai, cô khẽ thì thầm:

“…Cậu đã làm tớ nhận ra, đúng không? Về xu hướng tình dục của tớ, hay đúng hơn là cái sở thích đầy tội lỗi này.”

“…À~.”

“Tớ không bao giờ có thể để lộ khía cạnh đó cho bất kỳ ai khác… không phải là tớ có ý định đó đâu! Tớ là kiểu phụ nữ mà ngay cả trước khi chúng ta hẹn hò, đã luôn hưng phấn với những ảo tưởng bị cậu 'tấn công'.”

Shizuna rất thuần khiết… điều quan trọng cần phải khẳng định lại, cô ấy rất thuần khiết và ngây thơ. Nhưng chính ảnh hưởng của Ryuichi đã khiến cô có thể nói ra những điều này, và cũng chính cậu đã khơi dậy khía cạnh “bạo dạn” ẩn sâu trong cô. Ryuichi không nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó, nhưng có vẻ bản thân Shizuna thấy xấu hổ về dáng vẻ lôi thôi và buông thả của mình trên giường.

“Đến giờ mà nói chuyện đó thì muộn quá rồi. Vả lại, việc có thể khiến một người phụ nữ xinh đẹp như cậu trở nên lôi thôi như vậy chỉ bằng bàn tay của mình, tôi thấy khá là thỏa mãn đấy.”

“Nhưng cũng phải có giới hạn chứ… Đặc biệt là cái… cái khuôn mặt đó!”

Khuôn mặt mà Shizuna nhắc đến hẳn là tấm ảnh cô đã thấy trước đó. Dù khuôn mặt có xinh đẹp đến đâu, khi đang trong cơn khoái lạc, biểu cảm của cô trở nên buông thả và đắm say, lộ rõ một vẻ mặt hổn hển đầy dục tính. Theo một cách nào đó, điều này gợi nhớ đến Shizuna bắt đầu bị tha hóa trong manga, nhưng theo ý kiến của Ryuichi, đây cũng là một trong những nét quyến rũ của cô.

“Đừng lo lắng về chuyện đó. Cậu cứ việc buông thả hết mức cậu muốn với tôi. Tôi yêu mọi mặt của con người cậu.”

“Gừ… cậu cứ nói những lời đó khiến tớ vừa hạnh phúc lại vừa hưng phấn cùng một lúc, bực quá đi mất!”

Mọi sự kháng cự của cô đều vô dụng, vì cơ thể cô vốn đã vô cùng nhạy cảm. Đó là một cuộc trò chuyện quá mức nhạy cảm khi đang đi trên phố, nhưng dĩ nhiên, vì xung quanh không có nhiều người nên chẳng ai nghe thấy cả.

Shizuna dường như cũng có rất nhiều nỗi lo âu, nhưng Ryuichi đã ghé tai cô thì thầm những lời trấn an, xóa tan mọi muộn phiền đó.

“Hnng… Em yêu anh~. ♪”

Chà không biết phải miêu tả sau, biểu cảm hiện tại của cô là 1 thứ vượt xa sự ‘nhẹ nhõm’. [note86213]

Bạn đã đến cuối chương 62.

Không gian đọc của bạn