"Wendy, ngon không?"
"Ưm, rất ngon ạ."
Trong vườn hoa có một cặp đôi ngốc, nên tôi bất giác nảy sinh sát ý theo lối văn của học sinh tiểu học: "Chúng mày nổ tung đi cho rồi."
Đúng là phí công lo lắng.
"Nào, về Quận 42 thôi."
"Ơ!? Yashiro-san, anh định bỏ mặc hai người họ mà về à!?"
Hở, hai người nào cơ?
Tôi có thấy ai đâu?
"A, ngài Anh hùng!"
Tại Ginette lớn tiếng nên cặp đôi ngốc kia đã phát hiện ra chúng tôi. Mọe…
"Ơ-ơm! Mẹ tôi có làm gì thất lễ với Ngài không ạ!?"
Wendy lo lắng chạy tới.
Nhưng mà này, so với mẹ cô, cảnh tình tứ của hai người làm tôi khó chịu hơn đấy.
"Xin lỗi ạ. Mẹ tôi hơi thiếu thường thức…"
"Ha-ha-ha, nói gì vậy, Wendy? Bà ta đỡ hơn cha cô đấy."
Thiếu thường thức hẳn là người cha đang gần như khỏa thân, chỉ mặc quần tất đen lang thang trên phố đấy chứ?
"…Ngài đã gặp cha tôi rồi à…? Thật sự xin lỗi."
Wendy cúi đầu thật thấp.
Ê, ông Thibault kia ơi. Có vẻ như con gái ruột của ông đang coi sự tồn tại của ông là một điều thất lễ đấy.
"Ngài đã gặp nhạt phụ rồi sao?"
Seron chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Cậu ta có vẻ rất tò mò. Quả nhiên là quan tâm đến cha của Wendy.
Thôi được, ít nhất tôi sẽ cho biết thông tin.
"Ông ấy như thế nào vậy ạ?"
"Là một gã biến thái."
"Xin lỗi… vì đã làm bẩn mắt ngài…!"
Trong khi cả nhóm Estella cũng cười khổ, chỉ có một mình Seron không biết về gã biến thái quần tất kia nên trông bối rối.
Không biết đôi khi cũng là điều hạnh phúc nhỉ.
"Tuy nhiên, tôi cảm thấy có thể giải quyết được."
"Thật ạ!?"
Nghe lời tôi, Wendy mở to mắt.
Có lẽ từ tận đáy lòng cô ta nghĩ là không thể nào giải quyết được.
Nội việc có manh mối thôi cũng đã khiến cô ta rất ngạc nhiên rồi.
Thôi, nhìn khách quan về mẹ mình - người cãi vã liên tục - thì khó lắm. Là cha con thì càng khó hơn.
Nhìn từ bên ngoài thì thấy rõ ràng cả hai đều chỉ là không thẳng thắn mà thôi.
"Nhưng hiện tại thì phải tạm rút. Có nhiều thứ cần phải chuẩn bị."
Các thông tin cần thu thập cũng đã rõ ràng.
Cần phải xem xét kỹ những thông tin đó và lập lại kế hoạch.
Nhưng trước hết…
"Tôi định may quần áo cho gã biến thái quần tất kia. Tôi không muốn thấy vùng tuyệt đối của ông ta nữa."
"Xin lỗi…!"
Một người cha mà con cái phải xin lỗi thì cũng đáng thương… nhưng như thế kia thì đành chịu thôi.
Nói chung là tôi muốn quay về Quận 42 một lần.
Vì trước mặt mấy đứa này, chắc chắn tôi không thể hỏi về 'á chủng' và 'á hệ thống'.
Nếu Estella khó nói thì tôi sẽ thử hỏi lại Imelda.
Dù sao đi nữa, tạm thời hết việc có thể làm ở Quận 35 rồi.
Tôi cũng muốn hỏi về các tộc côn trùng khác… nhưng với thông tin thiếu hụt thế này thì ai biết sẽ vô tình đụng trúng ổ kiến lửa nào chứ.
Ừm. Quay về chuẩn bị thôi.
"Được rồi, mấy người, tạm thời… có vẻ không muốn về nhỉ."
Khi tôi quay lại nhìn, Ginette và Estella có vẻ bồn chồn.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh, như muốn xin xỏ gì đó.
"…Muốn uống à?"
"Vâng! Tôi rất tò mò không biết vị như thế nào."
"T-tôi cũng vậy, để học hỏi thêm."
Hai người ham học quá nhể…? Chẳng qua chỉ là tò mò thôi chứ gì!
"Thôi được. Vậy nghỉ một chút rồi đi."
"Vâng!"
"Tuyệt!"
"Fufu… quả nhiên cậu vẫn mềm lòng nhỉ."
Hoàn toàn phờ lờ lời nói có hàm ý của Regina, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trong vườn hoa.
Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều ở chỗ Valeria rồi. Làm ẩm cổ họng cũng tốt.
Với lại… Dù gì cũng đã bị bắt xem cảnh tình tứ mất rồi.
"Này, Wendy… hình như chúng ta đang bị lườm thì phải?"
"Không đâu. Ngài Anh hùng không… làm sao đây, Seron? Chúng ta đang bị nhìn chằm chằm kìa."
Seron và Wendy run rẩy áp sát nhau trước ánh mắt lạnh như băng của tôi.
Chết tiệt… Ngay cả ánh mắt khiển trách cũng trở thành lý do để tình tứ sao, đôi tình nhân ngốc?
"Yashiro-san. Nhìn xem, nhiều loại hoa chưa kìa."
Ginette xen vào khoảng không gian băng giá giữa tôi và cặp đôi Seron.
Nụ cười rạng rỡ như mặt trời làm ấm bầu không khí lạnh giá tuyệt đối.
Hai người suýt chết đấy, cặp đôi ngốc (đặc biệt là thằng con trai). Lần này tôi tha cho đó.
"Mỗi loại hoa có vị mật khác nhau phải không nhỉ?"
"Chẳng phải mật ong nào cũng giống nhau sao?"
"Không đâu, ngài Anh hùng. Mỗi loại đều có vị khác nhau đấy ạ."
Mùi hương và độ ngọt thì tất nhiên, cả cảm giác trên lưỡi và cách chảy qua cổ họng cũng đa dạng, vị có thể nói là thiên sai vạn biệt. Đó là những gì Wendy mô tả.
Chắc chắn Wendy mới đặt chân đến vườn hoa lần đầu, nhưng cô ta nói với vẻ tự hào.
"Tôi đã luôn khát khao được đến đây một lần nên chỉ biết có thông tin thôi ạ."
Cô ta khẽ le lưỡi và cười ngượng, giống như cô gái quê mùa ngưỡng mộ thành phố, rất đáng yêu.
Tôi nhớ lại quá khứ đau khổ thời cấp ba, khi chỉ đi đến quán cà phê trước ga cũng cảm thấy như trưởng thành hơn… và cũng thấy xấu hổ theo.
Tôi nhớ đã khoe khoang với bà chủ về cách gọi món, nói "người sành thì uống cái này"…Ôi, xấu hổ quá.
"Vậy, thử so sánh vị nhé?"
Tôi hái một bông hoa gần đó, bên trong có lượng mật khoảng một ngụm, bằng lượng nếm rượu vang.
"Cái này uống như thế nào?"
Estella nhìn các bông hoa xung quanh, không thể kìm nén sự tò mò, giống như đứa trẻ lần đầu đến tiệc bánh ngọt tự chọn.
"Thích mật nào thì hái 4-5 bông hoa đó và gom mật vào một bông rồi uống."
"Hoa làm cốc à… Hay ghê."
"Nhưng những bông hoa đã lấy mật sẽ thành rác đấy."
Trước lời giải thích của Wendy, Ginette bày tỏ cảm xúc lãng mạn, còn Regina thì ngược lại.
Môi trường lớn lên khác nhau thì suy nghĩ cũng khác hẳn nhỉ…
"Mà này, mật ở đây miễn phí à?"
Vì không ai nói đến điều quan trọng nhất nên tôi buộc phải hỏi.
Uống tùy tiện rồi bị tính tiền lúc về thì khỏi nhé.
"Vâng. Mật trong vườn hoa này miễn phí ạ."
Nghe lời Wendy, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nảy sinh lo lắng liệu có ổn không. Ví dụ như chi phí bảo trì.
"Đây là vườn hoa do lãnh chúa Quận 35 quản lý, việc chăm sóc hoa và bảo vệ đều do lãnh chúa chịu trách nhiệm."
"Là cơ sở vật chất của quận à?"
"Vâng. Miễn là không mang ra ngoài vườn hoa thì uống thoải mái."
Hiểu rồi.
Nếu cho phép mang ra ngoài thì sẽ có người đem bán ở nơi khác. Như vậy sẽ lỗ nặng.
Nếu có thể bán đồ uống ngon mà không cần vốn thì ai cũng muốn làm.
Đó không phải ý định của lãnh chúa.
Suy cho cùng, đây là dịch vụ chỉ có thể thưởng thức trong Quận 35 thôi.
Kabriel có nói, quả nhiên lãnh chúa ở đây có vẻ cũng để tâm đến vụ 'á chủng'.
…Nhưng, có khả năng y không muốn gặp loài nào khác ngoài "con người".
Không gặp trực tiếp thì không biết được.
Y là người như thế nào nhỉ?
Từ cái tên "Lucia", tôi đoán là phụ nữ…
Nữ lãnh chúa đáng sợ khi tức giận à… Sao tôi cứ nghĩ đến kiểu như Medora nhỉ… Thôi, chắc không gặp vẫn hơn…
"Được rồi, vậy tôi chọn mật của hoa xanh này."
Như không thể chịu nổi nữa, Estella hái một bông hoa xanh nở trong vườn. Rồi đưa mũi gần cánh hoa để thưởng thức hương thơm… Bộ là rượu vang chắc!?
"Thơm quá… Chắc chắn ngon lắm đây."
Cô ta nói với vẻ tự tin rồi nhẹ nhàng đưa lên môi.
Hình như có bán ống hút riêng, nhưng nếu uống một mình thì như Estella - đưa lên môi uống là được. Thậm chí tôi còn khuyến khích cách này!
Hai người dùng chung ống hút là tà đạo! Nổ tung đi!
Estella hôn lên bông hoa. Từ từ nâng hoa lên, để mật lặng lẽ chảy vào miệng.
Khuôn mặt thanh tú khiến cho hành động trông như khoa trương ấy cũng trở nên tự nhiên và đẹp đẽ. Có thể nói là hơi quyến rũ…
"…Hmm."
Cô ta từ từ nuốt như muốn nếm kỹ ở phần sâu của lưỡi.
Có lẽ do khí chất quý tộc mà Estella toát ra nhưng… trông rất "sành điệu". Hôm nay rõ ràng là lần đầu đến vườn hoa, nhưng có phong thái như khách quen đã biết hết cách thưởng thức.
"Yashiro."
Chắc do thư thái sau khi thưởng thức mật hoa, nụ cười của Estella trông hiền hòa hơn bình thường.
Nụ cười trưởng thành hơn tuổi tác đó hướng về tôi, rồi cô ta đưa bông hoa xanh mà mình vừa đặt môi lên cho tôi.
"Cậu cũng thử một ngụm đi?"
"Hể!?"
Nh-như thế là… hôn gián tiếp đấy!?
Không không không. Hôn gián tiếp thì có sao đâu, nhưng… tôi tưởng Estella là người sẽ ngại kiểu chuyện này nên mới ngạc nhiên.
Nếu ngược lại thì chắc chắn cô ta sẽ đỏ mặt và hoảng loạn kiểu "Hôn, hôn, hôn gián tiếp ư… không được!".
Cái thái độ thư thái này là sao?
Có phải trong mật đó có cồn không?
Tôi không khỏi bối rối trước không khí khác thường của Estella.
"Nào, đừng ngại."
"Ơ-ờ…"
Tôi vô thức nhận lấy bông hoa xanh được đưa cho.
Đã nhận rồi thì… chỉ còn có thể uống thôi nhỉ?
Thôi, hôn gián tiếp cũng không sao… nhưng để phòng xa, tôi sẽ tránh chỗ cô ta đặt môi. Để phòng xa thôi. Biết đâu là bẫy thì sao.
Trong lúc cảnh giác với không khí thư thái khác thường của Estella -là cảnh giác đấy nhé? Chỉ là cảnh giác chứ tuyệt đối không phải hồi hộp đâu nhé - tôi đặt môi lên bông hoa xanh và nhẹ nhàng để mật chảy vào miệng.
Và…
"Phụt!?"
Dở ẹc! Chua vãi!
"Khụ! Khục! Khụ khụ khụ!"
"Ya-Yashiro-san, anh không sao chứ!?"
"Fufufu… bị cuốn theo rồi nhé, Yashi… khụ khụ khụ!"
"Cô, Estekhụ! Vì trò này mà… khụ khụ! Nhịn ho khụ khụ!"
Nhỏ làm bộ bình tĩnh sau khi uống thứ chua chết người này chỉ để lừa tôi sao!?
Cảm giác như uống một hơi giấm. Không phải giấm trái cây nhẹ nhàng gì đâu, mà là giấm nguyên chất đấy!
Bảo đừng sặc mới là vô lý… Tinh thần Estella kinh khủng quá… vì trò khăm vớ vẩn này…
"Khụ khụ khụ khụ!"
"Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ"
"Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ!"
"Mấy ngừ đừng cãi nhau bằng tiếng ho nữa. Nghe mà ngứa cả khí quản."
Tôi mới là người ngứa đây!
Ginette đứng giữa tôi và Estella, dùng hai tay xoa lưng cho mỗi người.
Ê, Regina. Thay vì gãi cổ họng ở đó thì học theo Ginette mà xoa lưng đi.
"Ơm, ngài Anh hùng, ngài Lãnh chúa."
Wendy lo lắng nhìn tôi và Estella vẫn đang ho sặc.
"Trong số này có những loại khó uống, xin hãy cẩn thận nhé?"
""Khụ khụ khụ khụ!""
Tiếng ho của tôi và Estella hòa nhịp.
Chắc là cùng cảm xúc: "Nói muộn quá!"
"Ngài Anh hùng, ngài Lãnh chúa. Mật hoa này có vị dịu cho cổ họng đấy."
Seron đưa cho tôi và Estella mỗi người một bông hoa trắng.
Khi uống mật bên trong, vị chua tươi mát và ngọt ngào êm dịu như mật ong chanh lan tỏa trong miệng.
Cổ họng đau rát dần được chữa lành.
"…Đỡ rồi."
"…Tôi cũng vậy."
Cả hai cùng thở phào.
Mà này, Estella. Tai nạn của cô là tự chuốc lấy do thiếu suy nghĩ, còn của tôi là do cô gây ra đấy nhé? Kiểu này thì bị tố tội gây thương tích cho người khác cũng không than được đâu đấy nhé?
"Cô nhớ đấy, Estella."
"Gì chứ. Chỉ là trò đùa nhỏ thôi mà."
"…Tôi cũng sẽ chơi trò đùa nhỏ với cô vào một ngày nào đó, 'chắc chắn'."
"Tr-trước đó cậu đã làm tôi đổ mồ hôi hột bằng câu 'bắt tay' rồi còn gì!"
"Đừng nhắc lại chuyện cũ!"
Ai za, thôi được rồi. Lần này tôi bỏ qua cho! Nên đừng nhắc lại nữa nhé!
"May mà ngài Anh hùng và ngài Lãnh chúa không sao."
Wendy thở phào nhẹ nhõm.
Chắc cô ta lo lắng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi tại nơi cô ta giới thiệu.
Thế thì cảnh báo trước từ đầu đi chứ.
Estella cũng cười khổ với lời Wendy.
Nhưng có vẻ lý do khác tôi.
"Wendy, cả Seron nữa. Hai người đừng gọi 'ngài Lãnh chúa' nữa được không? Tôi đã nói hãy gọi là 'Estella' như trước rồi mà."
"A, xin lỗi. Tôi vô tình…"
"Tôi cũng đã cố gắng chú ý… nhưng không hiểu sao lại…"
Cho đến lúc Estella tuyên bố trong cuộc thi ăn nhiều, số người biết cô ta là con gái lãnh chúa cực kỳ ít.
Hơn nữa, ngay sau đó Estella đã tuyên bố sẽ trở thành lãnh chúa.
Cô ta muốn những người thân thiết từ trước tiếp xúc như bình thường… nhưng với những người vụng về như Wendy và Seron thì điều đó khó.
Có vẻ không dễ để "đừng bận tâm và cứ như trước".
Giống như đang cưng chiều thằng đàn em ngây ngô, bỗng biết nó là con một của ông trùm và lập tức chuyển sang gọi kèm kính ngữ vậy.
Có lẽ bảo đừng bận tâm mới là vô lý.
Nhưng với Estella vốn không thích khoảng cách này mà giấu mãi thì chắc đau lòng lắm.
…Thôi được rồi, tôi đành ra tay vậy.
"Seron, Wendy. Nếu ngại gọi 'Estella' thì gọi 'Egurella' (Lõm-lla) đi."
"Tôi có lõm đâu!?"
"Vu khống quá… Không phải tôi từ 'Egure-chan' (Lõm-chan) mà nghĩ ra 'Egurella' đâu."
"Vậy thì là gì?"
"Là 'Egurella' trong ‘mặc đồ lót táo bạo’ (Egui Shitagi wo Haiteru)!"
"Hôm nay tôi không mặc nhá!"
Hôm nay không mặc… nhưng đâu có nói là không có!
Tôi đã nhận được thông tin từ Natalia rồi. "Ở ngăn thứ hai từ trên xuống trong tủ quần áo của Estella có giấu đồ lót táo bạo"!
…Hửm?
"Hôm nay không mặc"…?
"Hả!?"
"Không phải ý đó! Tôi có mặc mà!"
"Không tin! Cho xem đi!"
"Từ chối!"
"Ở quận khác mà cậu cũng bộc lộ bản chất ha, cậu kia."
"Mồ, Yashiro-san… anh mau sám hối đi."
Sao tự dưng tôi bị chỉ trích vậy.
Tôi chỉ đề xuất nếu thấy khó gọi 'Estella' thì gọi biệt danh thôi mà… Đúng là không nên lo chuyện bao đồng, chẳng được lợi lộc gì.
"Ngoài bông xanh lúc nãy, tôi sẽ hái hết!"
"Không được đâu, ngài Anh hùng! Sẽ bị lãnh chúa Quận 35 mắng đấy ạ!"
"Tệ nhất có thể dẫn đến chiến tranh… Yashiro, 'house' (về nhà)!"
Nhỏ Estella này… chỉ học những thứ không cần thiết là nhanh.
Cô mà là chó trong game nuôi thú thì khi chọn lệnh 'vú' ắt sẽ hiển thị thông báo 'Lệnh không khả dụng. Hãy chọn lệnh khác'!
"Nhưng mà… có quá nhiều loại nên không biết cái nào ngon nhỉ."
"Dù thử từng ngụm một cũng sẽ no ngay thôi."
"Cái trắng lúc nãy ngon lắm. Tôi muốn uống thêm chút nữa."
"Hoa vàng mà Seron chọn cũng ngon đấy. Hậu vị tươi mát."
"Mật hoa hồng mà Wendy ban đầu nói ngon cũng ngon thật."
"Được rồi, tôi sẽ tránh màu xanh, vàng và hồng."
Tôi không muốn uống mật mà Seron và Wendy đã uống!
Chắc chắn là dành riêng cho cặp đôi chứ gì!?
Giống như "Oa, bánh crepe kia trông ngon quá~, ơ!? Rẻ thế!? Được, ăn thôi!" rồi xếp hàng, đến lượt mình thì "Xin lỗi, món này chỉ dành cho cặp đôi" rồi bị từ chối bán. Cái cảm giác cô đơn của người độc thân khi đó… còn mọi người xung quanh thì cười khúc khích!
Tôi sẽ không bao giờ để bị lừa bởi những thứ dành riêng cho cặp đôi nữa!
"Yashiro-san nghĩ hoa nào ngon nhất?"
"Không biết."
Với thứ như túi may mắn này thì gần như không thể trúng được.
Vậy thì…
Mật ở vườn hoa này uống tự do. Nhưng cấm mang ra ngoài.
Tức là giống như quầy đồ uống tự phục vụ.
Việc cần làm ở quầy đồ uống tự phục vụ chỉ có một!
"Ta sẽ tạo ra hỗn hợp tất cả các loại!"
Trộn tất cả những gì có để tạo ra đồ uống đặc biệt của riêng mình!
Đây là kiểu kinh điển ở quầy đồ uống tự phục vụ và đá bào xịt xi-rô tùy ý!
"Tất cả các loại… chắc không được đâu."
"Ừ, nhiều thế này thì…"
"Sẽ thành vài chục lít đấy."
"Vậy thì trộn tùy tiện mấy cái quanh đây thôi!"
Tôi chọn ngẫu nhiên bốn loại hoa khác nhau trong số những bông hoa nở quanh chân, rồi đổ mật vào trong một bông hoa.
Đậy nắp lại và lắc như bartender.
…Ừm. Xong rồi.
Đã làm rồi thì chia cho mọi người uống thử.
Cho mỗi người cầm một bông hoa trống, rồi rót từng ngụm.
Kiểu này phải chia sẻ chứ… Dù khả năng thất bại cũng cao.
"A… hương thơm có vẻ đậm đà hơn."
"Thế sao?"
"Tui không hiểu lắm."
"Hương thơm sâu lắng hơn nhiều mà. Phải không?"
"Hử… ưm…"
"Không hiểu lắm…"
Chỉ có Ginette đưa ra cảm nhận tích cực.
Và Ginette là người đầu tiên uống thử một ngụm Yashiro Blend.
"—!?"
Mắt cô ta đột nhiên mở to, tay run rẩy.
"G-Ginette-chan!? Sao vậy!? Không ngon à!?"
"Đừng cố! Nhổ ra! Nhổ ra đi!"
Nhưng Ginette mạnh mẽ lắc đầu, tuyên bố với nụ cười mãn nguyện:
"Ngon lắm!"
"…Hả?"
"…Thật không?"
"Vâng! Ngon đến mức muốn lấy phục vụ khách hàng ở Ánh Dương Quán luôn!"
Ginette nói với đôi mắt lấp lánh, hào hứng.
Estella và Regina nhìn nhau, nhìn xuống mật trong hoa, rồi lại nhìn nhau một lần nữa trước khi gần như đồng thời đưa lên môi.
"Hm!?"
"Cái gì thế này…"
Estella và Regina uống cạn mật rồi áp sát tôi.
"Cậu lấy công thức này từ đâu vậy!? Biết từ khi nào!? Tại sao giấu đến giờ!?"
"Đúng rồi! Có thứ hay thế này mà không nói sớm! Sao lại giữ kín vậy hả! Quá xảo quyệt!"
"Ơ… công thức gì… chỉ là trộn tùy tiện những gì thấy thôi mà…"
"Làm tùy tiện mà ra vị này sao!?"
Ginette xô Estella và Regina ra, sấn tới chỗ tôi.
Đôi mắt… có vẻ nghiêm túc…
"À, ừ… hồi bé tôi hay làm thế này…"
"…Từ nhỏ đã có tài năng này ư…"
Không, tài năng gì… chỉ là trò 'trộn hết lại' mà đứa trẻ nào từng làm thôi mà?
Nếu ngon thật thì có lẽ do nguyên liệu tốt chăng?
"Ngài Anh hùng…"
Nghe tiếng yếu ớt của Wendy, tôi quay lại thì thấy… Seron và Wendy đang khóc.
"Khóc cái gì chứ hả!?"
"…Tôi chưa bao giờ gặp đồ uống ngon thế này."
"Hơn nữa… tạo ra thứ tuyệt vời thế này chỉ bằng 'cảm giác'… đây chỉ có thể gọi là 'kỳ tích'!"
"Phóng đại quá rồi!"
"Không, ngài Anh hùng! Đây là kỳ tích Ngài tạo ra!"
"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc pha trộn các vị mật khác nhau. Nhưng Ngài đã dễ dàng làm được… và cho ra thành quả thể này…! Không hổ danh là ngài Anh hùng!"
Thôi đi được không?
Tôi chỉ trộn hết lại như hồi bé rồi mong chờ phản ứng "Í ẹ, cái gì vậy?" "Thế này thì uống một loại bình thường còn ngon hơn!" "Sao lại thế!? Trộn hết lại ngon mà!? Đúng không, Ginette?" "Ơ? À… thì… không biết nữa…" thôi mà!
Làm sao thứ hỗn hợp tùy tiện này lại ngon đến thế được…
Không có cảm xúc gì đặc biệt, không mong đợi nhiều, tôi đưa hoa lên môi và uống cạn mật bên trong.
Ngay tức khắc…
Thế giới được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng.
Khi nếm thứ gì ngon, tâm hồn con người lại trở nên bình yên thế này sao…
"Estella, Regina… xin lỗi vì những lời tệ bạc trước đây."
"Ngon đến mức Yashiro trở nên thành thật!?"
"Rốt cuộc đồ uống này có tác dụng gì vậy!?"
"Seron, Wendy. Hãy hạnh phúc nhé☆"
"Yashiro bao dung với cặp đôi!?"
"Hiệu quả quá mức đến đáng sợ!"
Ngon.
Tôi chưa bao giờ uống thứ như thế này, nhưng lại có cảm giác quen thuộc.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, cái này ngon. Có thể sẽ nghiện.
Đây thật sự là mật hoa ư?
Hồi nhỏ tôi hay hút mật hoa đỗ quyên, nhưng chúng chưa bao giờ có vị sâu lắng thế này.
Có vẻ mật hoa ở đây không chỉ đơn thuần có vị mật.
Quận 35 có những loại hoa fantasy gì vậy.
…À mà, nếu đã có thực vật ăn thịt tấn công người thì có thứ này cũng không lạ.
Có lẽ chúng là ma thú của giới thực vật.
"Nè, Yashiro! Có thể làm lại một lần nữa không?"
"Lượng mật trong hoa có khác nhau không?"
"Ờm… tôi chưa kiểm tra, nhưng có lẽ không. Khoảng bốn bông được một cốc hoa."
"Không khác biệt… vậy có thể làm được. Nếu hái những bông giống như Estella đang cầm rồi lắc…"
"Thì có thể làm ra thứ giống như lúc nãy nhỉ!? Được rồi, mọi người! Chia nhau tìm đi!"
Estella hào hứng bắt đầu tìm hoa.
Ginette, Seron và Wendy cũng nhìn các bông hoa với vẻ mặt háo hức.
Trong số đó, chỉ có Regina tỏ vẻ khó chịu.
"Sao vậy?"
"À, lúc nãy thì ngon thật… nhưng nếu hỏi có muốn uống thêm không thì…"
"Tức là không ngon đến mức đó?"
"Ừm… với tui thì có lẽ ngọt quá. Tui thích vị đắng hơn, kiểu 'sắc sảo' hay đại loại…"
"À, quả thật đúng là thế."
Estella, đã có vẻ tìm được hoa mong muốn, đồng tình với ý kiến Regina.
"Ngụm đầu thì không sao, nhưng tôi muốn có thêm vị nào đó."
"Vậy thêm vị chua để tăng độ sắc sảo thì sao?"
"À, vị chua! Ý hay đấy. Tui thích giấm trái cây."
"Vị chua à… Liệu trong vườn có hoa vị đó không…"
"Có!"
"Có đấy!"
"Có mà!"
Chúng tôi đồng loạt hướng mắt xuống đất và tìm thấy những bông hoa xanh nở thành cụm khá lớn vì không ai hái.
Chính là bông hoa cực chua mà Estella đã chọn lúc nãy.
"Yashiro-san, hoa đã thu thập xong."
"Trước khi làm cái lúc nãy, cho tôi thử một thứ được không?"
Tôi trộn mật hoa xanh vào mật các loại hoa mà nhóm Ginette thu thập, rồi lắc.
…Nào, để coi ra sao…
"Được rồi… thử xem."
Nhớ lại thảm kịch lúc nãy khiến tôi do dự.
Nhưng thôi… liều một phen!
"…Ưm!?"
"Ngon!"
"Đây rồi, là cái này! Tui thích cái này!"
"Không khí hoàn toàn khác."
"Tôi… thấy hạnh phúc quá."
"Kỳ tích của ngài Anh hùng, lần nữa…"
Thứ trộn với mật hoa xanh hoàn toàn khác với đồ uống ngọt lúc nãy, trở thành đồ uống sắc sảo, thanh mát và dễ uống.
Uống riêng thì không thể uống nổi, nhưng khi pha trộn lại tạo ra điểm nhấn rất hay.
Tôi đã đoán nếu trộn cùng lượng sẽ quá chua… nhưng thật bất ngờ, lại trở nên rất dễ uống.
Có lẽ mật ở đây khi trộn lại sẽ làm dịu độ chua gay gắt và ngọt đậm.
"Tui thích cái này hơn." (Regina)
"Còn tôi thích cái đầu hơn." (Yashiro)
"A, tôi cũng vậy. Nhưng cái này cũng ngon." (Ginette)
"Tôi cũng thích cái đầu." (Estella)
"Tôi thích cái này hơn." (Wendy)
"Tôi cũng thích cái sau hơn." (Seron)
Có nghĩa là ba người trẻ tuổi chúng tôi thích loại ngọt đầu tiên, còn ba người lớn tuổi thích loại sắc sảo.
Nếu đặt cả hai loại trong quán thì có thể phục vụ được mọi lứa tuổi.
"Nà, loại hoa này… nhờ Mily trồng có được không?"
"Hả… nếu là Mily-san thì… tôi nghĩ là được."
Tôi cũng đồng quan điểm với Ginette.
Dù đây là loại hoa đặc biệt, nhưng Mily chắc chắn sẽ trồng được.
Nếu loại hoa này nở ở Quận 42… thì có thể đưa đồ uống này vào thực đơn Ánh Dương Quán!
"Được! Nhổ hai, ba cây mang về nào!"
"Không được đâu, ngài Anh hùng! Đây là khu vực do lãnh chúa quản lý. Cấm mang hoa ra ngoài ạ!"
"Không sao! Nếu có vấn đề gì thì lãnh chúa Quận 42 sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"
"Ơ kìa!? Dù sao thì cũng liều lĩnh quá! Nếu thật sự gây chiến tranh thì sao!?"
"Này, Estella! Sợ chiến tranh thì sao mà làm lãnh chúa được!"
"Được chứ!?"
"Cô đến đây để làm gì chứ hả!?"
"Để gặp cha mẹ Wendy!"
Hứ! Đừng đáp lại bằng lý lẽ chính đáng chứ! Rồi tôi phản bác kiểu gì!?
"Nếu Ngài thật sự muốn…"
Wendy tỏ vẻ không khuyến khích lắm nhưng vẫn hướng mắt về phía tường ngoài Quận 35.
"Sao không thử thương lượng với ngài Lãnh chúa ạ? Biết đâu may mắn thì có thể được chia chút ít."
"Lãnh chúa à…?"
Lãnh chúa đáng sợ mà Estella lo ngại.
Cứ thử gặp xem sao.
Rồi xin chia chút hoa này…
"Có thể đáng để thử nói chuyện."
Nếu thành công… sẽ có thêm sản phẩm bán chạy!
Tức là lại kiếm được tiền!
Hehe… hehehe!
"Ơ-ơm, Yashiro-san."
Ginette rụt rè lên tiếng gọi tôi đang hân hoan vì ngửi thấy mùi tiền.
Sao sao? Cô cũng ngửi thấy mùi tiền à?
Tốt thôi. Cứ ngửi thỏa thích đi!
"…Chuyện cha mẹ Wendy-san, anh chưa quên… đâu nhỉ?"
"…Những chuyện như xung đột với tộc côn trùng từ góc nhìn lãnh chúa chắc cũng sẽ tham khảo được."
"Ra vậy. Anh tính xa ghê. Xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến."
"A-ha-ha. Cô nói gì vậy, Ginette."
Tôi đâu có tính xa đến thế.
Chỉ là tùy cơ ứng biến thôi.
"Yashiro đâu có tính xa đến thế."
"Chỉ là tùy cơ ứng biến thôi nhỉ."
Mấy cô là nhà ngoại cảm à!? Sao lại đọc chính xác suy nghĩ của tôi đến thế!?
"Dù sao đi nữa, nhân lúc lấy xe ngựa, thử xin gặp một lần xem sao. Ờm… cái cô… Chichiberta gì đó." (Chichi = ngực)
"Là Gilberta!"
À đúng rồi, cái cô đó.
Thế là chúng tôi rời vườn hoa, tiến về phía dinh thự lãnh chúa.


